Hà Nội: Từ 0h ngày 5/5, dừng toàn bộ hoạt động spa, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym

Hà Nội: Từ 0h ngày 5/5, dừng toàn bộ hoạt động spa, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 04/05/2021 | 19:11
0
Chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã quyết định tạm dừng các hoạt động spa, massage, rạp chiếu phim và hoạt động thể thao.

Chiều 4/5, báo cáo tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nôi, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 5 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng (BN 2911, BN2928, BN 2927, BN2985, BN28986) và các trường hợp BN2960, BN2957, BN2979 có liên quan đến Hà Nội được ghi nhận tại Vĩnh Phúc.

Hiện nay những biến thể mới ở Ấn Độ cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Chủng mới có thể lây nhiễm từ 3 đến 4 ngày (tốc độ lây lan rất nhanh). "Trong những ngày tới Hà Nội có thể sẽ xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nếu không làm khẩn trương, truy vết thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Hà Nội là rất cao.

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp hiện nay, Phó Giám đốc sở Y tế đề xuất, những dịch vụ không cần thiết mà nguy cơ cao ví dụ như massage, spa nếu cần thiết có thể áp dụng đóng cửa tạm dừng hoạt động. Hạn chế tối thiểu những bữa ăn đông người để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm. Tiếp tục tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan, chúng ta cần hết sức bình tĩnh để ứng xử với tình hình.

Chủ động trong việc giám sát, phát hiện các ca bệnh, chủ động truy vết, cách ly khoanh vùng và xử lý ngay. Chiến lược khoanh vùng vẫn là khoanh vùng tối thiểu nhất nhưng đảm bảo an toàn tránh việc khoanh vùng quá lớn gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội.

“Chúng ta không thể nào làm cứng nhắc được, chúng ta phải tuỳ theo tình hình, tuỳ theo dịch tễ ở từng ca bệnh, từng chỗ để thống nhất khoanh vùng thế nào cho phù hợp”, ông Hạnh nói.

Sự kiện - Hà Nội: Từ 0h ngày 5/5, dừng toàn bộ hoạt động spa, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì phiên họp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch chiều ngày 4/5.

Ông Hạnh cũng yêu cầu các nhà thuốc khi thấy những người có biểu hiện ho, sốt đến mua thuốc thì phải báo ngày với trạm y tế. CDC Hà Nội phải chủ động nắm được thông tin từ TW và các tỉnh bạn về tình hình dịch để có các biện pháp ứng phó khẩn trương nhất và kêu gọi người dân tự giác trong việc khai báo.

Ngoài ra, Phó Giám đốc sở Y tế đề xuất lấy một số mẫu xét nhiệm ngẫu nhiên ở trong cộng đồng để xác định tình hình dịch bệnh ở trong cộng đồng thế nào.

Kết luận tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP cho biết, thống nhất ý kiến của các sở, ngành bắt đầu từ 0h ngày 5/5, tạm dừng toàn bộ các hoạt động của các cơ sở spa, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym, sân vận động, các sự kiện tổ chức đông người không cần thiết. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sự kiện - Hà Nội: Từ 0h ngày 5/5, dừng toàn bộ hoạt động spa, massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym (Hình 2).

Bắt đầu từ 0h ngày 5/5, tạm dừng toàn bộ các hoạt động của các cơ sở spa, massage, rạp chiếu phim.

Giao sở Y tế tăng cường giám sát chủ động phát hiện sớm ngăn ngừa các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, thực hiện khoanh vùng cách ly tạm thời, khoanh vùng, truy vết xử lý kịp thời không để lây lan bùng phát. Chỉ đạo đơn vị mở rộng xét nhiệm đối với các trường hợp ho, sốt, khó thở hoặc có các biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Chỉ đạo các Nhà thuốc khi thấy những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở... đến mua thuốc cần báo ngay cho Trạm Y tế trên địa bàn để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt địa bàn xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép và chủ các cơ sở lưu trú có chứa người nhập cảnh trái phép.

Chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ Covid cộng đồng lập danh sách người dân quay trở lại Thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Hà Nội: Phong tỏa một tòa chung cư Times City do Covid-19

Thứ 3, 04/05/2021 | 14:05
Ngày 04/05, tòa chung cư Park 10 (Times City, Hà Nội) đã được phong tỏa tạm thời, toàn bộ cư dân được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú sau khi có ca mắc Covid-19.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.