Hà Nội: Xử phạt quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa

Hà Nội: Xử phạt quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa

Nguyễn Văn Báo
Thứ 2, 11/12/2017 | 14:04
0
Lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã tiến hành xử lý dẹp bỏ hàng loạt quán cà phê “dị” vì bán hàng trên đường ray tàu hỏa.

Thông tin từ cơ quan chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã đến xử lý các hộ kinh doanh cà phê lấn chiếm lòng đường sắt tại đường Điện Biên Phủ (thuộc địa bàn phường Điện Biên).

Tin nhanh - Hà Nội: Xử phạt quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa

Hàng loạt du khách nước ngoài ngồi thưởng thức cà phê ngay trên đường ray tàu hỏa.

 

Đội CSGT Đường sắt (Công an TP.Hà Nội) cũng đã làm việc với công ty Đường sắt, cục Đường sắt, Công an phường và chủ quán kinh doanh về việc vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại ngõ 10, đường Điện Biên Phủ xuất hiện một loạt hàng, quán cà phê bày bán ngay trên đường ray tàu hỏa thu hút sự chú ý của người dân. Điều đáng nói, mặc dù hành lang đường sắt là nơi nguy hiểm nhưng việc bán hàng trên đường ray tàu hỏa lại thu hút rất đông khách du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài.

Tin nhanh - Hà Nội: Xử phạt quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa (Hình 2).

Lực lượng chức năng đi rà soát xử lý các quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa.

Theo lời của một chủ quán chia sẻ, vì đường tàu vẫn có tàu chạy qua nên quán đã gắn biển thông báo cho khách hàng biết các khung giờ sắp có tàu chạy để khách chủ động di dời. Theo đó, từ thứ Hai đến thứ Sáu, quán nghỉ vào khung 7h sáng và 11h tối, cuối tuần là 6, 9, 11h sáng và 4h chiều, 7, 10h tối.

Lý giải về việc làm của mình, một số chủ quán cà phê cho rằng, việc sống chung với đường sắt đã trở nên quá quen thuộc với cuộc sống của người dân nên mở quán cà phê ra giữa đường tàu là... bình thường.

Tin nhanh - Hà Nội: Xử phạt quán cà phê bán hàng trên đường ray tàu hỏa (Hình 3).

Đường tàu hỏa thông thoáng trở lại sau khi những quán cà phê bị xử lý.

 

Ghi nhận của PV, trong sáng 11/12, lực lượng chức năng đã yêu cầu dỡ biển, lập biên bản, xử lý các quán cà phê lấn chiếm đường ray tàu hỏa theo quy định.

Clip: Đôi nam nữ dàn cảnh, trộm điện thoại tại quán cà phê

Chủ nhật, 10/12/2017 | 08:17
Lợi dụng lúc quán cà phê vắng khách, đôi nam nữ cố tình dàn cảnh, đánh lừa nhân viên bán hàng để trộm điện thoại.

Đi xe máy băng qua đường ray, một người bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ 5, 23/11/2017 | 21:58
Mặc dù nhiều người đã la lớn khi nhìn thấy tàu hỏa đang tới, tuy nhiên ông T. vẫn lái xe băng qua đường ray và bị tông tử vong tại chỗ.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.