Hà thành rực rỡ sắc xuân

Hà thành rực rỡ sắc xuân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
(Nguoiduatin) – Tết đang tràn về trên khắp phố phường Hà Nội, những con đường như được khoác thêm tấm áo mới bởi rực rỡ những sắc màu của các loại hoa, cây cảnh. Khắp nơi nhộn nhịp không khí mua sắm để đưa xuân về trong mỗi mái ấm.

Cùng Nguoiduatin.vn ngắm nhìn muôn loài hoa rực rỡ giữa trời xuân Hà Nội.

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân

Một người phụ nữ bán đào rong trên phố cổ

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 2).

Sắc đào bích rực rỡ

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 3).

Một địa điểm bán đào trên phố Nguyễn Chí Thanh

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 4).

Phố Hàng Chiếu càng trở nên nhỏ hẹp bởi những hàng quất san sát

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 5).

Những chậu cam canh trên phố Nguyễn Tuân. Giá mỗi chậu ít nhất 1 triệu đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 6).

Hoa phú quý với màu đỏ rực được nhiều người ưa chuộng. Giá mỗi chậu 800.000 đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 7).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 8).

Mai vàng miền Nam cũng góp thêm không khí cho sắc xuân Hà Nội. Giá mỗi chậu từ 800.000 - 5.000.000 đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 9).

Lan vũ nữ giá 800.000/chậu

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 10).

Một chậu hoàng kim đại lộc có giá 2 triệu đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 11).

Lan bút, lan dương

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 12).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 13).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 14).

Cây phát tài cũng là loại cây được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 15).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 16).

Năm nay nhiều gia đình còn ưa chuộng những chậu thanh long ghép vì tên của loại quả này trùng với năm mới. Giá một chậu bình quân 1 triệu đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 17).

Hoa ly với hương thơm ngào ngạt tạo không khí ấm cúng cũng là lựa chọn của nhiều gia đình. Giá của chậu ly này là 800.000 đồng

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 18).

Trạng nguyên cũng là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết. Giá mỗi chậu trạng nguyên nhỏ trung bình từ 200.000đ-250.000đ

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 19).

Chợ hoa Quảng Bá vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 20).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 21).

Những bó hoa cúc nhiều màu sắc sắp được khách hàng chở đi

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 22).

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 23).

Hàng hoa rong ruổi trên phố

Sự kiện - Hà thành rực rỡ sắc xuân (Hình 24).

Mang Tết về nhà

Hạnh Nguyên – Hải Anh