Hà Tĩnh: Cho thôi việc cán bộ thú y lơ là phòng, chống dịch

Hà Tĩnh: Cho thôi việc cán bộ thú y lơ là phòng, chống dịch

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 24/05/2019 | 11:58
0
Khi đàn lợn của hộ nông dân chết bất thường không rõ nguyên nhân, chủ hộ đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Hạnh - cán bộ Thú y xã nhưng bà Hạnh không đến trực tiếp kiểm tra, báo cáo đến cơ quan chức năng mà chỉ hướng dẫn hộ xử lý qua điện thoại.

Ngày 24/5, thông tin từ UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện vừa yêu cầu UBND xã Cẩm Nam tổ chức xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác và chấm dứt hợp đồng đối với cán bộ Thú y xã là bà Nguyễn Thị Hạnh vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Nguyên nhân được xác định, trước đó vào ngày 6/5, đàn lợn của ông Võ Văn Huy (thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam) ốm rồi chết với số lượng lớn không rõ nguyên nhân. Trước tình hình trên, chủ hộ đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Hạnh nhưng sau khi tiếp nhận tin báo, bà Hạnh không đến trực tiếp kiểm tra, báo cáo đến cơ quan Thú y huyện, lãnh đạo UBND xã để đưa ra hướng xử lý phù hợp, kịp thời mà chỉ hướng dẫn hộ xử lý qua điện thoại.

Đến ngày 15/5 dịch bùng phát, gây chết số lượng lớn, bà Hạnh vẫn tiếp tục không báo cáo về lãnh đạo xã, cơ quan Thú huyện. Chỉ đến khi chủ hộ báo trực tiếp lên cơ quan Thú y huyện, UBND huyện này mới nắm được thông tin, tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Theo văn bản kỷ luật của UBND huyện Cẩm Xuyên, ý thức, thái độ trong công tác phòng, chống dịch bệnh của bà Nguyễn Thị Hạnh đã gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi, gây khó khăn cho công tác phòng chống và tiềm ẩn nguy cơ dịch lây lan ra diện rộng, chính vì vậy UBND huyện này đã yêu cầu xã Cẩm Nam chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Hạnh; lựa chọn, bố trí người có năng lực trình độ để thay thế.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Cho thôi việc cán bộ thú y lơ là phòng, chống dịch

Việc tiêu độc, khử trùng đang được khẩn trương thực hiện tại các trang trại, hộ chăn nuôi trên toàn tỉnh.

Hai ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đầu tiên tại Hà Tĩnh vừa được phát hiện ở 2 hộ nuôi tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên gồm: Đặng Văn Đoàn (trú tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên) và hộ ông Nguyễn Trọng Cuông (trú tổ dân phố Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm). Đàn lợn tại 2 hộ dân này đều có triệu chứng bỏ ăn rồi chết không rõ nguyên nhân. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho thấy dương tính với DTLCP.

Trước tình hình DTLCP, các địa phương trên toàn tỉnh đang “căng mình”, khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, phòng, chống, tránh phát tát virus gây bệnh.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Cho thôi việc cán bộ thú y lơ là phòng, chống dịch (Hình 2).

Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn lợn của ông Đoàn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

 

Đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở huyện biên giới Nghệ An

Thứ 4, 22/05/2019 | 20:00
Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy 128 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi. Hiện, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng ngăn ngừa, tránh lây lan nhanh

Hà Tĩnh thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện

Thứ 4, 22/05/2019 | 11:53
Thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục được tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn hoả tốc: Xác minh, xử lý thông tin dân trục lợi tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Thứ 3, 21/05/2019 | 20:48
Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung mà báo chí đã phản ánh, xử lý nghiêm những trường hợp "trục lợi" từ việc tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi (nếu có).
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.