Hà Tĩnh: Cuộc đối thoại

Hà Tĩnh: Cuộc đối thoại "nảy lửa" vì bãi rác gây ô nhiễm vượt ngưỡng

Thứ 7, 31/03/2018 | 22:20
0
Với sự ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép, người dân trú tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa và thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị chính quyền di dời bãi rác Phượng Thành.

Ngày 31/3, UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi đối thoại với người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Phượng Thành, về những vấn đề liên quan đến việc xử lý ô nhiễm và phương án giải quyết số lượng rác tồn đọng tại đây.

Tại buổi đối thoại, người dân cho rằng, khi lò đốt đi vào vận hành, việc quan trọng là phải xử lý khói. Đặc biệt là cách xử lý rác thải ra bãi và đảm bảo hệ thống dẫn nước sạch về cho người dân sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, bãi rác Phượng Thành đặt cạnh khu dân cư đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Chính vì vậy, họ kiến nghị chính quyền phải di dời bãi rác ra một vị trí khác hợp lý hơn.

Hà Tĩnh: Cuộc đối thoại 'nảy lửa' vì bãi rác gây ô nhiễm vượt ngưỡng

Người dân yêu cầu di dời bãi rác Phượng Thành.

"Nguồn nước của bãi rác qua ngõ nhà tôi, mương nước đó cách ngõ khoảng 7m, nên tôi yêu cầu không đổ rác vào bãi nữa, tránh xảy ra nhiều tác hại về sau. Lò đốt đã đi vào hoạt động nhưng vấn đề khói thì ai sẽ xử lý? Liệu có gây độc hại không? Chúng tôi mong muốn chính quyền di dời bãi rác để đảm bảo môi trường sống cho người dân", ông Lê Trung Kiên, một người dân địa phương lo lắng nêu ý kiến.

Ông Lê Xuân Hoài, một công dân khác nói: "Liệu công suất của máy xử lý rác có được 1 tấn/giờ không? Tất cả những vấn đề về an toàn môi trường có được đảm bảo hay không? Chúng tôi yêu cầu chính quyền xử lý hết rác còn tồn đọng và chuyển bãi rác đến một vị trí khác cách xa khu dân cư".

Trước những lo lắng, kiến nghị của người dân, ông Võ Văn Hàm, Chủ tịch huyện Đức Thọ cho hay, việc di dời bãi rác là chưa thể. Ông đề nghị người dân phải bình tĩnh vì để xử lý vấn đề rác thải phải có thời gian và lộ trình cụ thể, không thể giải quyết trong “một sớm một chiều”.

Cũng theo vị Chủ tịch huyện, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung khảo sát làm ống dẫn nước, dự kiến trong tháng Tư sẽ hoàn thiện cho bà con, tiếp tục xử lý rác tồn đọng, cố gắng điều tiết các xe chở rác trong bãi Phượng Thành, không để tình trạng như thời gian qua.

Hà Tĩnh: Cuộc đối thoại 'nảy lửa' vì bãi rác gây ô nhiễm vượt ngưỡng (Hình 2).

Ông Võ Công Hàm trực tiếp đối thoại với người dân.

“Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục cố gắng khắc phục những tồn tại, đưa bãi rác đi vào hoạt động theo đúng lộ trình, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho môi trường sống của người dân. Chính quyền sẽ tiến hành phun thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi và đưa bà con đi khám định kỳ, hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế nếu cần. Huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý các xe rác chở từ ngoài địa bàn vào", ông Hàm nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cũng nhấn mạnh, việc xử lý triệt để những tồn tại ở bãi rác Phượng Thành rất cần thời gian và mong muốn nhận được sự đồng lòng, hợp tác của người dân. Còn những cá nhân cố tình kích động, lôi kéo, gây cản trở xe chở rác theo kế hoạch của huyện sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào sáng 17/3, hàng chục người dân ở thôn Đông Xá và thôn Thạch Thành sống cạnh bãi rác Phượng Thành đã tập trung trên tỉnh lộ 554 chặn không cho các xe tải chở rác vào bãi xử lý tập trung của huyện Đức Thọ. Nguyên nhân khiến họ hành động như vậy vì bãi rác bị ứ đọng lâu ngày, quá tải gây ra mùi hôi thối và ruồi “tấn công”. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn. Bi hài hơn, nhiều gia đình nơi đây còn phải mắc màn để ăn cơm.

Hà Tĩnh: Cuộc đối thoại 'nảy lửa' vì bãi rác gây ô nhiễm vượt ngưỡng (Hình 3).

Người dân chặn không cho xe vào bãi tập kết rác, sáng 17/3.

Trước sự việc này, ngày 20/3, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã trực tiếp đối thoại, tổ chức họp để bàn và triển khai ngay các giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, ngày 22/3, lò đốt tại bãi rác Phượng Thành chính thức đi vào hoạt động. Huyện cũng tổ chức phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi thối và phun thuốc diệt ruồi, muỗi trong khu vực bãi rác, khu dân cư. Tuy nhiên, với số lượng rác thải tồn đọng khổng lồ trong khi lò đốt chưa đảm bảo công suất nên đến nay, tình trạng rác ùn ứ tại đây vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Lê Phương - Ngân Hà

Hà Tĩnh: "Dậy sóng" ở vùng đất người dân phải mắc màn ăn cơm

Thứ 7, 17/03/2018 | 19:00
Mỗi bữa cơm, người dân sống cạnh bãi rác tập trung của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phải mắc màn mới ăn được. Tình trạng rác quá tải, ô nhiễm trầm trọng khiến họ bức xúc, kéo ra Tỉnh lộ 554 ngăn chặn không cho xe tiếp tục chở rác vào tập kết.

Phân heo, rác thải 'bức tử' suối Reo, ô nhiễm hồ Trị An

Thứ 3, 14/03/2017 | 13:51
Hồ Trị An đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nhiều năm nay, người dân sống quanh suối Reo - chảy trực tiếp ra hồ vô tư xả phân heo xuống suối, ảnh hưởng trực tiếp đến hồ.

Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải

Thứ 3, 07/05/2013 | 13:53
Ông Lê Đức Lành, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, trên toàn tỉnh hiện có 85 làng nghề, trong đó có 35 làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.