Hà Tĩnh: Hàng tấn nội tạng và thịt thối liên tiếp bị bắt giữ

Hà Tĩnh: Hàng tấn nội tạng và thịt thối liên tiếp bị bắt giữ

Chủ nhật, 07/05/2017 | 15:24
0
Trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ nội tạng, thịt thối. Điều này đặt ra câu hỏi về công tác quản lý, giám sát thực phẩm bẩn.

Sáng ngày 7/5, tại khu vực Chợ Cồn, thuộc thôn Phú Mỹ, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đồn Biên phòng Cửa Sót đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thịt mỡ, nội tạng thối đang được một người phụ nữ chở đi tiêu thụ.

Xã hội - Hà Tĩnh: Hàng tấn nội tạng và thịt thối liên tiếp bị bắt giữ

 Số nội tạng và mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.

Danh tính của người này được xác định là Mai Thị Chương (SN 1975), trú ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 bao tải chứa mỡ, nội tạng động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, trọng lượng gần 200kg. Tuy nhiên, Chương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Chương khai nhận với lực lượng chức năng, toàn bộ số mỡ và nội tạng thối được thuê chở từ TP.Hà Tĩnh xuống cho một người khác ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà để tiêu thụ.

Xã hội - Hà Tĩnh: Hàng tấn nội tạng và thịt thối liên tiếp bị bắt giữ (Hình 2).

Hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe người tiêu dùng, nếu sử dụng phải các loại thực phẩm bẩn.

Trước đó, vào ngày 26/4, phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn thực phẩm bẩn, gồm: Nội tạng, xương bò… đã hết hạn sử dụng tại hợp tác xã chăn nuôi Hà Hương, do ông Lê Đình Hà (SN 1972), trú tại khối phố Văn Thịnh, phường Văn Yên, TP.Hà Tĩnh làm chủ. Ngay sau đó, toàn bộ số hàng trên đã được đưa đi tiêu hủy, chủ cơ sở chịu mức phạt 50 triệu đồng.

Việc thời gian gần đây các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ hàng tấn thịt và nội tạng thối cho thấy, tình trạng mua bán, vận chuyển thực phẩm bẩn vẫn đang được diễn ra công khai, phổ biến trên thị trường. Điều này đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý, trong việc thắt chặt hơn nữa công tác kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Ngân Hà - Thế Mạnh

Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.