Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Hà Tĩnh: Lái xe khai gì tại CQĐT?

Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Hà Tĩnh: Lái xe khai gì tại CQĐT?

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 04/09/2017 | 11:00
0
Sau khi bị phát giác gây nên vụ tai nạn khiến 2 người trọng thương, tài xế và chủ phương tiện gây án đã được CQĐT tiến hành lấy lời khai.

Ngày 4/9, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập tài xế Hoàng Xuân Thủy (SN 1956), trú ở khối 13, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Pháp luật - Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Hà Tĩnh: Lái xe khai gì tại CQĐT?

Đối tượng Thủy và Nguyệt tại cơ quan công an.

Tại trụ sở cơ quan công an, Hoàng Xuân Thủy khai, vào rạng sáng 30/8 cùng với chủ phương tiện là Trương Thị Nguyệt (SN 1962, vợ Thủy) đi nhận hàng tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đi đến Km472+940 QL1A, đoạn qua thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, phương tiện của 2 vợ chồng này đâm vào chiếc xe máy cùng chiều, khiến 2 người ngã xuống đường. Tuy nhiên, do hoảng sợ, cho rằng người ngồi trên xe máy không làm sao nên Thủy đã tiếp tục đi.

Sau đó, Thủy và Nguyệt đã quay về TP.Vinh, cho xe vào gara để sửa chữa. Chiếc xe đã được sơn lại, thay kính chắn gió để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Pháp luật - Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Hà Tĩnh: Lái xe khai gì tại CQĐT? (Hình 2).

Chiếc xe tải được xác định là phương tiện gây tai nạn.

Liên quan đến sự việc, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng cho biết thêm: “Sau khi trích xuất rất nhiều camera thì phát hiện xe tải mang BKS: 37C - 048.16 do Hoàng Xuân Thủy điều khiển đã gây ra vụ tai nạn trên, nên chúng tôi đã triệu tập tài xế và đưa phương tiện về trụ sở. Mặc dù phương tiện đã sửa chữa, khắc phục lại như tình trạng ban đầu, song qua đấu tranh, chủ phương tiện và lái xe đã thừa nhận việc gây tai nạn rồi bỏ chạy vào rạng sáng 30/8”.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Pháp luật - Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Hà Tĩnh: Lái xe khai gì tại CQĐT? (Hình 3).

Nạn nhân Lê Duy Lục bị chấn thương sọ não sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 30/8, ông Phan Văn Vinh (SN 1958), trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân điều khiển xe máy BKS: 38N1 – 019.33, chở anh Lê Duy Lục (SN 1971), trú thôn Nam Sơn, xã Xuân Viên di chuyển trên QL1A, theo hướng TP.Hà Tĩnh về huyện Nghi Xuân.

Bất ngờ xe máy do ông Vinh điều khiển va chạm với một chiếc ô tô đi cùng chiều. Cú tông mạnh đã khiến 2 người đi trên xe máy ngã xuống mặt đường. Mặc dù gây tai nạn, nhưng tài xế ô tô đã lái xe bỏ trốn.

Sau đó, các nạn nhân được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh Lê Duy Lục đã được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, để tiếp tục chữa trị trong tình trạng chấn thương sọ não.

Đã bắt được ô tô gây tai nạn khiến 2 người trọng thương rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 03/09/2017 | 17:48
Sau 4 ngày gây tai nạn, lái xe và chủ phương tiện đã sửa chiếc ô tô như tình trạng ban đầu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cha đâm con ruột tử vong, con rể trọng thương sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:30
Do mâu thuẫn, K’Brỉu đã dùng dao đâm con trai K’B. tử vong và con rể K’H. trọng thương. Hành vi của K’Brỉu gây nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, trái với đạo đức xã hội.

Truy tìm ô tô gây tai nạn khiến 2 người trọng thương rồi bỏ trốn

Thứ 5, 31/08/2017 | 12:19
Sau khi va chạm, thấy 2 nạn nhân bị ngã xuống đường nhưng tài xế vẫn lái ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.