Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì công trình xây dựng không phép

Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì công trình xây dựng không phép

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 19/07/2018 | 15:08
0
Mặc dù chưa được cấp giấy phép nhưng ông Hương, trú phường Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh vẫn ngang nhiên thi công công trình tọa lạc trên trục đường QL1A gây bức xúc dư luận.

Theo phản ánh của người dân, mặc dù chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng một công trình có địa điểm tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh tọa lạc ngay trên trục đường QL1A đã tiến hành thi công hơn một tháng nay, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì công trình xây dựng không phép

Toàn cảnh công trình không phép.

Đáng nói, theo người dân địa phương, hướng Đông Nam của công trình này là điểm giao nhau giữa QL1A với đường ngõ 549 Trần Phú nhưng chủ đầu tư cho xây vuông góc khiến tầm nhìn của hàng chục hộ dân sinh sống trong ngõ bị khuất, ảnh hưởng đến sự an toàn khi tham gia giao thông.

Bà M. một hộ dân sinh sống trong ngõ 549 nói: "Công trình chi (gì) cũng rứa (thế), nếu giao với đường lối, ngõ thì mép công trình cũng phải xây vát hình vòng cung để tránh khuất tầm nhìn của những hộ dân khác, chứ đây công trình này lại xây vuông góc, nếu xây lên càng cao thì tầm nhìn càng khuất, chưa nói đến việc ảnh hưởng đến sự tham gia giao thông của người dân mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cảnh quan đô thị".

Theo tìm hiểu, công trình nói trên là của ông Nguyễn Đức Hương, trú tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, có tổng diện tích 505,3m2.

Trao đổi với PV, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết, công trình thi công trên hiện chưa được cấp phép, tuy nhiên chủ đầu tư đã tự ý thi công. Sau khi nắm bắt được thông tin người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính chủ đầu tư.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì công trình xây dựng không phép (Hình 2).

Người dân cho rằng, vị trí công trình giao giữa QL1A với đường ngõ 549 Trần Phú nhưng chủ đầu tư cho xây dựng vuông góc tại hướng Đông Nam ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Liên quan nội dung này, ông Lê Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh cho hay, vừa qua, sau khi phát hiện, thành phố đã lập biên bản. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư có thái độ không hợp tác. Trước đó, UBND xã Thạch Trung cũng đã xử phạt chủ đầu tư 1 triệu đồng nhưng không báo với chính quyền. Sau khi đội quản lý trật tự đô thị TP.Hà Tĩnh lên công trình kiểm tra, phát hiện sai phạm đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu đình chỉ.

"Riêng việc chưa cấp phép mà xây dựng là đã sai phạm rồi, quan điểm là sai đến đâu chính quyền sẽ xử lý đến đó. Việc xã tự phạt hành chính chủ đầu tư, xử lý theo Nghị định 139 là quá thẩm quyền. Theo quy trình, xã phải báo cáo trình lên UBND thành phố để xử lý. Theo quy định của luật xây dựng thì vi phạm thi công chưa có giấy phép mức phạt phải từ 20 – 30 triệu đồng", ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, vị trí công trình xây dựng nhà ở của ông Hương là 2 mặt tiền, 1 mặt giáp QL1A, 1 mặt giáp đường ngõ. Thông thường, theo quy định về không gian, cảnh quan và kiến trúc đô thị thì ở những góc cua đường đều phải có góc vát nên việc chủ đầu tư cho xây dựng vuông góc như vậy là sai. Sau khi công trình được cấp phép, UBND thành phố sẽ cho kiểm tra lại định vị, cốt nền… nếu chủ đầu tư làm sai sẽ yêu cầu phải tháo dỡ.

 

Bộ VH-TT&DL yêu cầu đình chỉ các hoạt động du lịch, xây dựng công trình trái phép tại Tràng An

Thứ 7, 10/03/2018 | 06:30
Tối ngày 9/3, bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Lạ lùng công trình "khủng" không phép mọc ở Tràng An

Thứ 4, 07/03/2018 | 09:58
Một công trình “khủng” ngang nhiên mọc và đón khách thu tiền trong khu danh thắng Tràng An (Hoa Lư, Ninh Bình) suốt hơn nửa năm.

Năm 2012, Hà Nội có gần 1700 công trình xây dựng không phép

Chủ nhật, 17/02/2013 | 08:30
Đó là số liệu về số lượng công trình sai phạm xây dựng không phép do Bộ Xây dựng cung cấp.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.