Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập sắc phong, bia đá cổ thời Lê

Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập sắc phong, bia đá cổ thời Lê

Thứ 3, 15/08/2017 | 16:49
0
Ngày 15/8, ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình khảo cứu các giá trị Di sản văn hóa, đơn vị đã phát hiện 5 đạo sắc phong cùng nhiều câu đối, bia đá bằng văn tự Hán - Nôm cổ quý hiếm thời Lê.

Theo đó, thông qua điều tra, điền dã, khảo cứu các giá trị Di sản văn hóa trên địa bàn TP.Hà Tĩnh, các cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Hà Tĩnh đã phát hiện tại nhà thờ họ Võ, thuộc thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh hiện đang lưu giữ 5 đạo sắc phong cùng nhiều câu đối, bia đá bằng văn tự Hán - Nôm cổ quý hiếm thời Lê…

Các tư liệu và hiện vật cổ nói trên liên quan đến nhân vật Võ Tá Kỳ, quê làng Hà Hoàng, phủ Thạch Hà xưa, nay thuộc xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh. Ông làm quan dưới triều vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786).

Được biết, vùng đất Hạ Hoàng ở thế kỷ XVII - XVIII có dòng họ Võ Tá nổi tiếng nhiều 18 Quận Công. Ngoài ra, Dòng họ này còn có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.   

Xã hội - Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập sắc phong, bia đá cổ thời Lê

Các đạo sắc phong được viết dưới dạng văn tự cổ Hán - Nôm với nét chữ đẹp, tinh xảo.

Bộ sưu tập 5 đạo sắc phong thời Lê, trong đó có một đạo sắc phong cho vợ của Võ Tá Kỳ, còn lại 4 đạo sắc nội dung ghi nhận công lao của ông trong thời gian phục vụ dưới triều đại Cảnh Hưng (1740 - 1786).

Các tư liệu Hán Nôm cổ được lưu giữ tại nhà thờ, có 3 đôi câu đối niên đại thời Nguyễn (niên hiệu Khải Định năm 1914 - 1919), nội dung ca ngợi công lao của danh thần Võ Tá Kỳ và sự hiển danh của dòng họ Võ Tá Hà Hoàng trong lịch sử…

Xã hội - Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập sắc phong, bia đá cổ thời Lê (Hình 2).

Các câu đối cổ bằng gỗ sơn son thếp vàng, được lưu giữ tại nhà thờ họ Võ. 

Ngoài ra còn có một tấm bia đá cổ thời Lê hình chữ nhật, nội dung khắc ghi chữ Hán - Nôm cổ: “Sơn Nam xứ Tham nghị Võ công mộ chí”, dịch: Bia mộ của ông họ Võ giữ chức Tham nghị xứ Sơn Nam…

Xã hội - Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập sắc phong, bia đá cổ thời Lê (Hình 3).

Tấm bia cổ thời Lê bằng đá nguyên khối hình chữ nhật tại nhà thờ.

Việc phát hiện trên đã góp phần vào quá trình nghiên cứu về các danh thần của dòng họ Võ Hà Hoàng, Hà Tĩnh nói riêng và dòng họ Võ của cả nước nói chung trong quá trình phát triển; về những đóng góp và cống hiến của dòng họ Võ trong sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước.

Hạnh Lê

Nghi vấn lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng: Phát hiện vật thể cổ?

Thứ 7, 24/06/2017 | 17:08
Đại diện dòng tộc Nguyễn Phước cho rằng, một số vật thể cổ vừa được tìm thấy rất có khả năng liên quan đến ngôi mộ của bà Mỹ Phi (vợ vua Tự Đức).

Lỗi sai lịch sử ngớ ngẩn ở bia đá đình Quán La: Chính quyền nhận lỗi

Thứ 6, 22/07/2016 | 14:03
Nội dung được ghi trên tấm bia đá dựng trước cổng đình Quán La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đã có sự nhầm lẫn về thời đại của hai vị vua sống cách nhau gần 200 năm.

Phát hiện nhiều cổ vật độc đáo thời cuối Lê đầu Nguyễn

Thứ 3, 20/10/2015 | 06:31
Một bộ sưu tập hiện vật cổ độc đáo, quý hiếm mang dấu ấn thời cuối Lê đầu Nguyễn vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện đang lưu giữ tại một nhà thờ họ Từ Đức ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.