Hà Tĩnh: Phát hiện đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Hà Tĩnh: Phát hiện đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Thứ 7, 25/07/2015 | 22:53
0
Chiều 25/7, tin tức từ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 7 người Việt Nam về nước (trong đó có 1 trẻ nhỏ 3 tuổi) không có giấy tờ hợp lệ.

Tin nhanh 24h, vào lúc 20h ngày 24/7, tại trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, lực lượng Biên phòng phát hiện 7 người Việt Nam, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi đi trên xe khách mang biển số Lào U2 - 6868 (nhà xe Đăng Phúc) không có giấy tờ hợp lệ.

Danh tính 7 người được xác định gồm: Rah Lan Đe (SN 1985), K Păy Săn (SN 1980), AD Rơng Chơng (SN 1986), AD Rơng Htơ Liă (SN 1988), Siu Đơn (SN 1980), Siu Hang (SN 1993) và cháu bé tên AD Rơng Sương (SN 2012, là con gái của vợ chồng AD Rơng Chơng và AD Rơng Htơ Liă). Tất cả đều là dân tộc Ja Rai, trú tại xã IaLe, huyện Chư Pưl (Gia Lai).

Pháp luật - Hà Tĩnh: Phát hiện đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Các đối tượng vượt biên trái phép vừa bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt giữ

Tại thời điểm lực lượng Biên phòng kiểm tra, cả 6 người đều xuất trình được CMND nhưng không có hộ chiếu. Riêng Rah Lan Đe có hộ chiếu nhưng chưa xuất cảnh lần nào. Xét thấy hành vi của 6 người trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo yêu cầu tạm giữ, lấy lời khai để tìm hiểu nguyên nhân thì được biết, cả 6 đối tượng đều là nạn nhân của một đường dây lừa người vượt biên trái phép .

Theo đó, để vượt biên sang Thái Lan, trung bình, một người phải đưa cho người “dẫn đường” 15 – 20 triệu đồng. Nhưng do sang đó không được tạo công ăn việc làm, chỗ ở như các đối tượng lừa đảo đã hứa, 6 người này phải sống trong đói khổ, thiếu thốn nên tìm cách vượt biên về Việt Nam qua đường Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ đường dây lừa người vượt biên trái phép này.

Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.