Hà Văn Thắm xin được giảm án để làm gương cho anh em trong trại tạm giam

Hà Văn Thắm xin được giảm án để làm gương cho anh em trong trại tạm giam

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 03/05/2018 | 22:48
0
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Thu xin tòa cho bị cáo được đi chấp hành án ngay sau khi bản án phúc thẩm được tuyên để bị cáo sớm được trở về với gia đình, bố mẹ và các con của bị cáo.

 Phiên xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục được TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử vào tối muộn ngày 3/5.

Hà Văn Thắm xin được giảm án để làm gương cho anh em trong trại tạm giam

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank

Đúng 20h45’ ngày 3/5, xét thấy phần xét hỏi, tranh luận, đối đáp về các vấn đề liên quan đến vụ án này đã rõ, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án. Trước khi tòa vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

“Anh em trong trại hay hỏi ý kiến bị cáo”

Người đầu tiên bước lên bục khai báo là cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank. Lần thứ hai phải đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm xin 10 phút để được trình bày những vấn đề tâm huyết, đau đáu nhất khi bản thân đang bị cáo buộc phạm cùng lúc 4 tội danh trong vụ án này. Đầu tiên, bị cáo Thắm gửi lời cảm ơn tới VKS đã ghi nhận 6 tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và ghi nhận cho bị cáo không biết việc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền của Oceanbank.

Bị cáo Thắm mong tòa xem xét tới nhân quả đó có giúp sức cho hành vi chiếm đoạt của Sơn hay không? Trong trường hợp tòa phúc thẩm vẫn cho rằng bị cáo phạm tội Tham ô thì mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ, giúp sức bị động để giảm hình phạt cho bị cáo từ chung thân xuống án có kỳ hạn.

Hà Văn Thắm xin được giảm án để làm gương cho anh em trong trại tạm giam (Hình 2).

Các bị cáo tại tòa

Về phần dân sự, VKS vẫn giữ quan điểm truy tố và luận tội, bị cáo Thắm mong HĐXX xem xét một cách thấu đáo, không vội vàng, bởi liên quan đến các khoản tiền này, cơ quan điều tra cũng phải mất 3 năm liền mới ra được kết luận về phần dân sự đó.

Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm cho biết đến hôm nay, bị cáo đã bị tạm giam 1.289 ngày, ở 2 trại tạm giam T16, T17 Bộ Công an. Bị cáo cũng ở cùng phòng với nhiều bị can, bị cáo khác, lừa đảo, trộm cắp, cướp của, giết người cũng có. Do bị cáo có học thức hơn một chút, có tuổi hơn một chút, nên được nhiều anh em bị can hỏi ý kiến. Chính bị cáo Thắm thường nói với anh em là được cán bộ giải thích nếu thành khẩn khai báo sẽ được giảm nhẹ tội, nhiều bị can đã làm theo. Thế nhưng, tòa sơ thẩm không xem xét vấn đề này để giảm nhẹ cho bị cáo khiến bị cáo hoang mang, làm nhiều bị can, bị cáo khác mất lòng tin khi nói “anh thành khẩn mà có được giảm nhẹ đâu”.

“Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Bị cáo luôn là người chạy lại, mong tòa cho bị cáo có cơ hội quay về với gia đình và xã hội, không cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo cũng nhiều tuổi, không biết có sống được đến ngày về, do vậy bị cáo tha thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo nghĩ mình không phải là thành phần nguy hiểm để cách ly ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn”, bị cáo Thắm nói.

Xin cơ hội được sống

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank là người thứ hai được nói lời sau cùng: Trong phần này, bị cáo Sơn xin được gửi lời cảm ơn tới HĐXX đã có sự nhìn nhận, đánh giá phiên tòa phúc thẩm công tâm, nhân văn, mà trong đấy, bị cáo Sơn cảm nhận được tình thương của HĐXX. “Bị cáo thực sự xúc động với cách nhìn nhận, đánh giá của HĐXX. Mặc dù VKS vẫn giữ nguyên án sơ thẩm, song bị cáo vẫn cảm nhận được có tình thương từ VKS, bị cáo rất cảm ơn”, bị cáo Sơn nói.

Hà Văn Thắm xin được giảm án để làm gương cho anh em trong trại tạm giam (Hình 3).

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Sơn không trình bày nhiều về hành vi phạm tội của mình mà chỉ xin được giãi bày về bản chất, tính cách, con người của bị cáo. Theo bị cáo Sơn thì bản án sơ thẩm đã nhìn nhận bị cáo thành con người quá khác biệt so với con người thực của bị cáo. Nguyễn Xuân Sơn nói mình chỉ là người đi làm thuê, nhưng trong bản án sơ thẩm thì bị cáo bị đẩy lên như là ông chủ của bị cáo Hà Văn Thắm, làm cho trách nhiệm cũng như các vấn đề khác của bị cáo như trung tâm. Do vậy, bị cáo Sơn mong tòa, VKS hiểu cho bản chất con người bị cáo, hết lòng về anh em, đồng nghiệp, không bao giờ tư lợi.

Chứng minh cho việc này, bị cáo nhớ lại thời điểm khi rời Ngân hàng, bị cáo có viết thư chia tay khiến một đồng nghiệp trẻ ngồi khóc. Khi hỏi lý do, người này chia sẻ rằng anh Sơn ở lại thì còn chăm lo cho quyền lợi của anh em. Kể ra đây, bị cáo Sơn muốn HĐXX và VKS nhìn nhận lại về con người, tấm lòng của mình với anh em, đồng nghiệp.

Bị cáo Sơn nói bản thân mắc bệnh hiểm nghèo là bị tai biến động mạch vành, đột tử lúc nào không hay, nhiều lần đi cấp cứu, nên xin HĐXX rủ lòng thương, không tuyên bị cáo mức án tử hình. Ngoài ra, bị cáo cũng trình bày rất nhiều căn cứ chứng minh cho sự thành khẩn khai báo của mình với nguyện vọng duy nhất xin tòa phúc thẩm xem xét cho bị cáo có cơ hội được sống, làm lại cuộc đời.

“Thời gian làm việc với luật sư, bị cáo đã làm việc với gia đình tìm mọi cách quyên góp tài sản để khắc phục hậu quả, thoát tội chết. Bị cáo mong muốn HĐXX cho cơ hội để được làm người, có ích cho xã hội, được hoàn thành trách nhiệm do mình đã gây ra”, bị cáo Sơn nói trước khi về chỗ.

Tiếp theo là bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank kính mong HĐXX xem xét về hoàn cảnh, động cơ, mục đích, tính chất, vai trò của bị cáo. Bị cáo Thu nói bản thân chỉ là người làm thuê, không hưởng lợi, bị cáo thành khẩn khai báo trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong hai hàng nước mắt, cựu Tổng giám đốc Minh Thu còn một đề nghị là sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo đi thi hành án ngay để sớm được trở về với gia đình, bố mẹ và các con của bị cáo. Cuối cùng, bị cáo Thu xin tòa giảm nhẹ cho hai “sếp” của mình hiện đang phải đối diện với những mức án cao nhất. “Xin HĐXX không tước đi mạng sống của anh Sơn, không cách ly vĩnh viễn anh Thắm ra khỏi đời sống xã hội, để các anh ấy sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”, bị cáo Thu nghẹn ngào nói.

Lần lượt các bị cáo khác cũng đứng lên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về làm lại cuộc đời. 

Đúng 22h30', HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa, đến 14 chiều mai (4/5), HĐXX sẽ ra tuyên án đối với các bị cáo.

Phiên xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm: “Nóng” phần tranh luận

Thứ 5, 03/05/2018 | 19:21
Trước số phận pháp lý của một bị cáo đang phải đối mặt với án tử hình, luật sư mong muốn HĐXX phúc thẩm sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng, đưa ra phán quyết công bằng đối với Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank.

Sau khi "suy nghĩ lại", Hà Văn Thắm trình bày 6 tình tiết xin giảm nhẹ tội

Thứ 4, 02/05/2018 | 10:48
Cựu Chủ tịch Oceanbank cho rằng, với tư cách là cổ đông lớn nhất của ngân hàng, tự bản thân ông sẽ phải có biện pháp ngăn chặn Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt, nên không thể có hành vi giúp sức cho người khác chiếm đoạt tiền của mình.

Xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm: VKSND Cấp cao đưa ra quan điểm luận tội

Thứ 5, 26/04/2018 | 10:26
Kết thúc phần xét hỏi, sáng nay VKSND Cấp cao đã đưa ra quan điểm luận tội và mức án đề nghị đối với các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn; giảm nhẹ một phần hình phạt cho một số bị cáo nguyên là Giám đốc Khối của ngân hàng Đại Dương.

Hà Văn Thắm nêu lý do không kháng cáo tội Cố ý làm trái

Thứ 2, 23/04/2018 | 13:54
Hà Văn Thắm nêu lý do không kháng cáo về phần hình phạt đối với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là vì đã xin giảm nhẹ cho anh em nên không xin cho mình.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.