Hai công ty du lịch liên quan vụ SAGRI lý giải việc ký khống hợp đồng

Hai công ty du lịch liên quan vụ SAGRI lý giải việc ký khống hợp đồng

Võ Công Thư
Thứ 5, 09/12/2021 | 15:38
0
Trong vụ sai phạm tại SAGRI, nhiều cá nhân thuộc hai công ty du lịch bị truy tố tội Tham ô tài sản do ký hợp đồng du lịch với SAGRI.

Ngày 9/12, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xử vụ sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) và UBND Tp.HCM. Trong vụ án này, ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI ngoài bị truy tố tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Về hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định, năm 2016, Hùng còn chỉ đạo nhân viên lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SARGI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt hơn 13,3 tỷ đồng, chiếm hưởng chi tiêu chung gần 9 tỷ đồng và thu lời bất chính từ số tiền lãi ngân hàng của các khoản tiền đã tham ô hơn 200 triệu đồng.

Tại phiên xử hôm qua (8/12), bị cáo Lê Tấn Hùng cho rằng mình có hành vi sai phạm ứng tiền để sử dụng nhưng không phải vì mục đích hưởng lợi.

Theo đó, năm 2016, SAGRI làm ăn thuận lợi, có lợi nhuận cao nên doanh nghiệp muốn giữ lại một phần lợi nhuận, mục đích là để năm 2017 cho cán bộ, nhân viên đi học tập ở nước ngoài. Việc bị cáo cùng với thuộc cấp bàn bạc với Công ty Du lịch Thanh niên xung phong, Công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế để lập các hợp đồng khống là có.

Số tiền được chuyển lòng vòng, sau đó được rút về gửi ngân hàng, để năm 2017 cho cán bộ nhân viên đi nước ngoài. Tuy nhiên, do cuối năm 2016 SAGRI có nhiều việc phải làm nên bị cáo Hùng đã ứng tiền ra để sử dụng.

Ông Hùng thừa nhận lập khống hợp đồng, ứng tiền quỹ chung ra sử dụng, tuy nhiên theo bị cáo này, do nghĩ những hành vi này không có động cơ hưởng lợi nên không vi phạm pháp luật.

Liên quan đến tội Tham ô tài sản, cáo trạng còn truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Văn Trường, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên, Đỗ Sĩ Hoài Thanh về tội danh này.

Trong đó, ông Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty Du lịch Thanh niên xung phong bị cáo buộc đã ký khống 6 hợp đồng về việc tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài năm 2016 với SAGRI, để ông Lê Tấn Hùng cùng đồng phạm chiếm đoạt của SAGRI 4,9 tỷ đồng. Trong đó ông Trường và đồng phạm hưởng lợi số tiền 347 triệu đồng.

Tại tòa, ông Trường thừa nhận có ký hợp đồng, ký thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu…với SAGRI, nhưng có một số tình tiết chưa chính xác, bản chất không giống cáo trạng nêu.

Theo ông Trường, khoảng tháng 8/2016, ông nhận được điện thoại của ông lê Tấn Hùng nói có nhu cầu tổ chức tour du lịch cho nhân viên công ty. Sau đó, hai bà Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Mai liên hệ lại để trao đổi cụ thể việc tổ chức du lịch.

Tuy nhiên, việc đi du lịch, học tập của SAGRI không thực hiện được trong năm 2016 vì SAGRI bận tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Ông Hùng sau đó đề xuất chuyển việc tổ chức du lịch, học tập sang năm sau, đồng thời ký các hợp đồng ràng buộc trách nhiệm, quyền lợi của hai bên. SAGRI có chuyển thanh toán tiền 6 hợp đồng với tổng số tiền là 4,9 tỷ đồng.

Sau đó, khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2017, Công ty Du lịch Thanh niên xung phong đã thanh lý hợp đồng với SAGRI do SAGRI không tổ chức đi du lịch, học tập cho nhân viên nữa. Ông Trường khẳng định công ty đã ký thanh lý và hoản trả 100% tiền của 6 hợp đồng và không có bất cứ một chi phí phát sinh nào khác.

Một công ty du lịch khác là Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế cũng bị cáo buộc đã ký khống 4 hợp đồng đi du lịch nước ngoài với SAGRI, trị giá 8,3 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Đỗ Quang Hồi, Giám đốc Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế cho rằng mình không ký khống hợp đồng. Ông Hồi khai không biết ông Lê Tấn Hùng, không giao dịch với ai ở SAGRI mà do kế toán trưởng là Nguyễn Thị Nguyên quen biết. Khi bà Nguyên trình hợp đồng cho ông ký thì bên SAGRI đã ký sẵn rồi.

Sau khi ký xong, SAGRI đã chuyển khoản giá trị hợp đồng cho Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế. Tuy nhiên, sau đó SAGRI muốn lấy lại 70% giá trị hơp đồng và được Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế đồng ý. 30% giá trị hợp đồng còn lại do công ty của ông Hồi giữ.

Theo ông Hồi, số tiền 30% này vào năm 2017 công ty này đã thực hiện tour đi Hàn Quốc cho SAGRI. Tuy nhiên số tiền này chi ngoài sổ sách vì tiền trong sổ sách đã quyết toán năm 2016 rồi.

Đồng thời, ông Hồi khẳng định, việc quyết toán là của ông ty, ông không hưởng lợi và không sử dụng số tiền này để chi xàu cá nhân.

Phiên tòa tiếp tục với phấn xét hỏi…

Sai phạm tại SAGRI: Cựu Phó chủ tịch UBND Tp.HCM khai gì tại tòa?

Thứ 5, 09/12/2021 | 13:37
Cựu Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng mình có chủ quan, thiếu kiểm tra sau khi ký chuyển nhượng dự án của SAGRI cho Tổng Công ty Phong Phú.

Vụ sai phạm tại SAGRI: Bị cáo Lê Tấn Hùng cho rằng mình không tư lợi

Thứ 4, 08/12/2021 | 19:15
Là bị cáo được gọi xét hỏi đầu tiên, Lê Tấn Hùng cho rằng, việc chuyển nhượng dự án là làm theo chủ trương và không có động cơ tư lợi.

Vì sao tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm?

Thứ 2, 06/12/2021 | 11:37
HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM và đồng phạm.

Cựu PCT UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu toà trong vụ án sai phạm tại SARGI

Thứ 2, 06/12/2021 | 08:45
Vì nể nang, cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký quyết định cho chuyển nhượng dự án có giá trị lớn mà không báo cáo tập thể, lãnh đạo UBND Tp.HCM.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Quảng Ninh: Bị xử phạt 50 triệu vì bán xăng dầu trên biển sai vị trí

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Thay vì bán hàng tại Cầu cảng Nhà máy xi măng Thăng Long, doanh nghiệp này lại bán xăng dầu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Thứ 6, 05/04/2024 | 17:43
Cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu số trang sức bằng vàng có giá trị hơn 68 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.