Hai đối tượng tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả lĩnh án

Hai đối tượng tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả lĩnh án

Thứ 5, 11/06/2020 | 16:50
0
Ngày 11/6, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng chủ mưu trong vụ việc là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983, nguyên giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội) đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù.

Theo Lao Động, từ tháng 9/2017-1/2018, Nguyễn Văn Thuật (SN 1972, Giám đốc công ty CP Phát triển nguồn lực Đông Dương) và Hạnh đã đứng ra tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc áp dụng tại Việt Nam (trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2). Thuật đưa 1 văn bản thể hiện công ty CP Phát triển nguồn lực Đông Dương có liên kết với Viện Công nghệ thông tin (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) để nhờ Hạnh lo liệu thủ tục liên kết với trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Hai đối tượng tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả lĩnh án

Hai bị cáo tại tòa.

Ngày 2/1/2018, Hạnh đưa cho Thuật văn bản giả mạo Đại học Ngoại ngữ với nội dung trường này nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu. Dù biết văn bản này chưa đủ tính pháp lý nhưng Thuật vẫn cho tiến hành tuyển sinh, ôn tập, tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho các thí sinh.

An ninh Thủ đô thông tin thêm, để tạo lòng tin cho các thí sinh, Thuật còn gửi ảnh chụp văn bản giả mạo trên cho các cá nhân, tổ chức để thông báo về việc Công ty CP Phát triển nguồn lực Đông Dương đã ký văn bản hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chứng chỉ ngoại ngữ sẽ do Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp. Sau đó, qua hệ thống đầu mối trung gian, 142 thí sinh đã nộp hồ sơ và tiền cho Thuật để được ôn thi và nhận chứng chỉ.

Bằng thủ đoạn này, Thuật đã chiếm đoạt gần 570 triệu đồng từ các đầu mối và các thí sinh, rồi chia cho Hạnh 350 triệu đồng. Tiếp đến, nhóm đối tượng còn chuẩn bị bộ đề ôn và đề thi, thuê địa điểm thi cùng các giám thị coi thi y như trong các cuộc thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ có uy tín. Đáng nói, Thuật còn tự phong mình làm Chủ tịch Hội đồng thi trong cuộc thi giả mạo này.

Ngày 28/1/2018, khi đang tổ chức cho 142 thí sinh làm bài thi ngoại ngữ thì Thuật và Hạnh bị Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Ngoài hành vi trên, Hạnh còn nhiều lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hạnh đã chiếm đoạt 67,5 triệu đồng, là số tiền 5 giáo viên trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội đã nộp để được nhận chứng chỉ tiếng Anh trình độ C1.

Minh Hoa (t/h)

Chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng của nguyên hiệu phó trường tiểu học

Thứ 5, 11/06/2020 | 08:48
Chiều ngày 10/6, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt nguyên hiệu phó một trường tiểu học tại Quảng Nam mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huế: Bắt giữ 2 đối tượng mạo danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 6, 05/06/2020 | 16:48
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã nữ doanh nhân lừa đảo gần nghìn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

Thứ 4, 03/06/2020 | 14:06
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, trú quận 1, TP.Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty phá sản "nổ" có quan hệ rộng, lừa đảo xin việc chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 16:13
Sau khi doanh nghiệp bị phá sản, Hiến đã “nổ” có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm vào các cơ quan Nhà nước, để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.