Hải Dương: Truy bắt nhóm côn đồ vào làng chém 3 người trọng thương

Hải Dương: Truy bắt nhóm côn đồ vào làng chém 3 người trọng thương

Thứ 7, 22/07/2017 | 15:26
0
Một nhóm đối tượng mang theo dao, kiếm xông vào thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn (Hải Dương) chém 3 người thôn này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 22/7, trao đổi với PV báo Người Đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận thông tin trên và cho biết công an huyện đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ vụ nhóm đối tượng chém bị thương 3 người ở thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/7, một nhóm đối tượng thanh niên ở huyện Kim Thành (khu vực giáp ranh với thôn Bãi Mạc) mang dao, kiếm xông vào gia đình anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995, thôn Bãi Mạc) tấn công, đập phá đồ đạc.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993), anh Bùi Ngọc Anh (SN 1998) và anh Nguyễn Văn Tú (SN 1999, đều trú tại thôn Bãi Mạc) đang trên đường đi chơi về nhà, chạm mặt nhóm đối tượng cũng bị chúng tấn công.

An ninh - Hình sự - Hải Dương: Truy bắt nhóm côn đồ vào làng chém 3 người trọng thương

 Vụ chém nhau khiến 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh CTV

Sau khi gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Toàn, Bùi Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tú, nhóm đối tượng này bỏ chạy, tuy nhiên người dân đã kịp bắt giữ được Hoàng Anh Thao (trú tại thôn Quỳnh Khê, huyện Kim Thành).  

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thượng Quận nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, đồng thời báo cáo Công an huyện Kinh Môn, Công an huyện Kim Thành để phối hợp xác minh, làm rõ vì khu vực xảy ra vụ việc là nơi giáp ranh giữa 2 huyện.  

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.