Bình Thuận: Hai nữ quái “buôn nàng tiên nâu” số lượng lớn lãnh 40 năm tù

Bình Thuận: Hai nữ quái “buôn nàng tiên nâu” số lượng lớn lãnh 40 năm tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 13/04/2022 | 20:34
0
Vì hám lợi, Tiên đã sử dụng số tiền 90.000.000 đồng mà Tiên mượn của Liễu trước đó mua 597,5625 gam Methamphetamine rồi bán lại cho Liễu để bán cho con nghiện.

Ngày 13/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý đối với các bị cáo Đoàn Ngân Tiên (sinh năm 1982, trú tại ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Đỗ Thị Liễu (sinh năm 1968, trú tại khu phố 4, phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo cáo trạng, do cần tiền để sử dụng và quen biết nhau nên ngày 12/9/2020, Đoàn Ngân Tiên điện thoại cho Đỗ Thị Liễu để mượn 90.000.000 đồng, Liễu đồng ý và chuyển vào tài khoản cho Đoàn Ngân Tiên 90.000.000 đồng.

Đến ngày 18/9/2020, Đỗ Thị Liễu điện thoại cho Đoàn Ngân Tiên yêu cầu Tiên trả lại số tiền 90.000.000 đồng nói trên. Do trước đó có một người đàn ông (không rõ nhân thân, địa chỉ) mà Tiên quen biết ngoài xã hội báo với Tiên có 6 lạng ma túy cần bán, ai có nhu cầu thì bán giùm nên nói với Liễu là có 6 lạng ma túy đá (Methamphetamine) bán với giá 29.500.000 đồng/lạng, thành tiền là 177.000.000 đồng. Tiên hỏi Liễu có mua để bán lại không? thì Liễu đồng ý nên Tiên liên lạc cho người đàn ông trên để hỏi mua 6 lạng ma túy đá, người này báo giá 150.000.000 đồng. Tiên đi gặp người này và trả trước số tiền 90.000.000 đồng (Tiên lấy từ số tiền mà Tiên mượn của Liễu trước đó); số tiền còn lại là 60.000.000 đồng, Tiên thỏa thuận sau khi bán được ma túy sẽ trả, đồng thời Tiên và người đàn ông này hẹn ngày 19/9/2020 sẽ giao ma túy.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Hai nữ quái “buôn nàng tiên nâu” số lượng lớn lãnh 40 năm tù

Quang cảnh phiên toà sáng ngày 13/4 (Ảnh: Đắc Phú)

Sau khi giao dịch mua ma túy, đặt vé đi Tp.Phan Thiết chơi. Đến sáng ngày 19/9/2020, Tiên liên hệ với người đàn ông để nhận ma túy thì người này nói Tiên đến nhà xe Hạnh Cafe sẽ có người đem ma túy đến. Lát sau, có một người xe ôm đem một bịch nylon, bên trong có trái cây và hai hộp bánh giao cho Tiên, Tiên biết có ma túy đá bên trong hộp bánh và mang bịch này vào nhà xe Hạnh Café.

Trên đường đi ra Tp.Phan Thiết, Tiên liên lạc với Liễu thì Liễu cho Tiên biết địa chỉ nhà Liễu là số 41, đường Cao Hành, khu phố 2, phường Phú Trinh và bảo Tiên đến nhà giao ma túy.

Đến khoảng hơn 12h ngày 19/9/2020, Tiên và Quyên đến bến xe Nam Phan Thiết, rồi cả 2 đón xe taxi để đi đến nhà Liễu. Khi Tiên đang giao ma túy cho Liễu tại khu vực bếp nhà của Liễu thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang, thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Hai nữ quái “buôn nàng tiên nâu” số lượng lớn lãnh 40 năm tù (Hình 2).

Hai bị cáo tại phiên toà sáng 13/4 (Ảnh: Đắc Phú)

Hội đồng xét xử nêu rõ: Đỗ Thị Liễu và Đoàn Ngân Tiên biết rõ việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận cao nên Tiên đã sử dụng số tiền 90.000.000 đồng mà Tiên mượn của Liễu trước đó mua 597,5625 gam Methamphetamine với giá 150.000.000 đồng. Sau đó, Tiên mang số ma túy trên ra Phan Thiết gặp Đỗ Thị Liễu để bán lại cho bị cáo Đỗ Thị Liễu với giá 177.000.000 đồng. Khi cả hai đang giao nhận ma túy thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, trong tháng 7/2020, Đỗ Thị Liễu còn mua 129,9352 gam Methamphetamine với giá khoảng 50.000.000 đồng để về bán cho các con nghiện có nhu cầu. Nhưng chưa bán được thì bị phát hiện và thu giữ.

Như vậy, ngoài 597,5625 gam Methamphetamine Tiên mang ra bán cho Liễu thì Liễu còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tàng trữ 129,9352 gam Methamphetamine để bán cho người khác. Tổng cộng số ma túy Liễu tàng trữ nhằm mục đích bán cho người khác là 727,4977 gam Methamphetamine.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng: Khối lượng ma túy Đoàn Ngân Tiên bán trái phép cho Đỗ Thị Liễu và khối lượng ma túy Liễu tàng trữ để bán cho người khác trên 100 gam Methamphetamine nên Tiên và Liễu phải chịu trách nhiệm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Hai nữ quái “buôn nàng tiên nâu” số lượng lớn lãnh 40 năm tù (Hình 3).

Các bị cáo được công an áp giải ra xe tù về trạm giam (Ảnh: Đắc Phú)

Từ những tình tiết nếu trên Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt các bị cáo Đoàn Ngân Tiên 20 năm tù giam và phạt tiền 50 triệu đồng, Đỗ Thị Liễu 20 năm tù giam và bị phạt tiền là 100 triệu đồng.

Bình Thuận công bố Cổng thông tin du lịch thông minh

Thứ 3, 12/04/2022 | 20:23
Hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, truyền thông và các thiết bị điện tử thông minh nhằm tạo hệ sinh thái du lịch.

Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù

Thứ 3, 12/04/2022 | 20:02
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Viện dùng kéo đâm trúng vùng cổ trái của H. gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Bình Thuận: Trẻ mầm non và tiểu học được học bán trú từ ngày 12/4

Chủ nhật, 10/04/2022 | 20:26
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 12/4/2022 phù hợp với điều kiện của đơn vị và thực hiện tốt phòng dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.