Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 8 tấn vảy tê tê ngụy trang bao chứa hạt muồng

Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 8 tấn vảy tê tê ngụy trang bao chứa hạt muồng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 16/05/2019 | 12:05
0
Nhận định lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng Hải quan đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong container chứa hơn 8 tấn vảy tê tê nhập khẩu trái phép.

Ngày 16/5, cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cục Điều tra chống buôn lậu, thuộc tổng cục Hải quan phát hiện, bắt giữ hơn 8,3 tấn vảy tê tê vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Tin nhanh - Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 8 tấn vảy tê tê ngụy trang bao chứa hạt muồng

Hơn 8 tấn vảy tê tê nhập khẩu trái phép được ngụy trang dưới bao chứa hạt muồng.

Đây là vụ có lượng tang vật là vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ tại Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, lô hàng được vận chuyển từ châu Phi trên tàu Mia Schulte về cảng Vip Green (Hải Phòng) vào ngày 22/3/2019. Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là công ty TNHH giao nhận quốc tế Hòa Bình (có trụ sở tại TP.Hà Nội).

Qua phân tích thông tin trên hệ thống nghiệp vụ, lực lượng Hải quan đã phát hiện lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn và tổ chức kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa vi phạm nêu trên.

Đến ngày 25/3, đội 1 tổng cục Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc cục Hải quan Hải phòng mở kiểm tra container nghi vấn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, lô hàng chứa một lượng lớn vảy tê tê được đóng trong 1 container 20 feet, bên ngoài được ngụy trang bằng 120 bao chứa hạt muồng, bên trong là 311 bao chứa vảy tê tê, với tổng trọng lượng hơn 8,3 tấn.

Hiện tại, cục Hải quan Hải Phòng đang tiếp tục điều tra phối hợp các đơn vị chức năng xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ lô hàng hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê được khai báo là gỗ gõ

Thứ 3, 29/01/2019 | 14:49
Khi tiến hành thủ tục kiểm tra lô hàng vừa nhập khẩu về cảng, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê được ngụy trang trong các thùng gỗ gõ.

Hải Phòng: Khởi tố, truy bắt giám đốc buôn lậu 28 đuôi voi và hàng tạ vảy tê tê

Thứ 3, 25/12/2018 | 14:22
Núp danh giám đốc công ty vận tải, Nguyễn Quang Lợi đã nhập 28 đuôi voi, cùng hàng tạ vảy tê tê, là những mặt hàng cấm vì xuất xứ từ những loài động vật nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng khen thưởng ban chuyên án bắt 8 tấn ngà voi và vảy tê tê

Thứ 4, 07/11/2018 | 15:42
Với thành tích đặc biệt lớn, đã ngăn chặn 8 tấn ngà voi và tê tê lậu ra thị trường, UBND TP.Đà Nẵng ngoài tặng bằng khen còn kèm tiền thưởng 60 triệu đồng cho ban chuyên án.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.