Hải Phòng: Đối thoại trực tuyến ngành LĐ,TB&XH đưa chính sách vào cuộc sống

Hải Phòng: Đối thoại trực tuyến ngành LĐ,TB&XH đưa chính sách vào cuộc sống

Thứ 6, 29/09/2017 | 14:26
0
Sáng 29/9, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) TP.Hải Phòng tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Ngành LĐ,TB&XH TP.Hải Phòng đưa chính sách vào cuộc sống”.

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Bách Phái – Giám đốc sở LĐ,TB&XH, phiên đối thoại trực tuyến diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, thu hút sự quan tâm của hơn 7.800 lượt truy cập trên cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng.

Những vấn đề được quan tâm, bàn luận tại cuộc đối thoại như: chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp,trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ, trợ cấp chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ bị nhiễm HIV, chế độ đóng bảo hiểm xã hội khi đang làm việc tại công ty …được ghi nhận và trả lời một cách chi tiết, thấu đáo.

Xã hội - Hải Phòng: Đối thoại trực tuyến ngành LĐ,TB&XH đưa chính sách vào cuộc sống

Cuộc đối thoại thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trả lời câu hỏi  rất nhiều người dân quan tâm: "thời gian tới TP.Phòng sẽ tích cực thực hiện công tác tri ân người có công như thế nào?", ông Nguyễn Bách Phái cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có gần 49.000 người có công, thân nhân, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, gia đình thờ cúng liệt sĩ, trong đó có khoảng 90 bà mẹ VNAH còn sống, trên 15.000 thương binh, bệnh binh, 151 gia đình người có công với đất nước, trên 5.000 người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trên 1.300 nguời kháng chiến bị địch bắ tù đày cùng 142 cán bộ lão thành cách mạng….

Từ năm 2013 khi có pháp lệnh sửa đổi, pháp lệnh ưu đãi người có công và pháp lệnh kinh doanh mẹ VNAH được triển khai, thành phố đã giải quyết chế độ thờ cúng cho trên 28.700 gia đình liệt sĩ, phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ VNAH cho trên 1.400 mẹ và đang đề nghị Trung ương phê duyệt cho gần 100 mẹ. Giải quyết chế độ độ trợ cấp cho 2.263 người kháng chiến bị địch bắt tù đầy…

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ đề nghị xác nhận công nhận người có công, xây dựng phương án giải quyết cụ thể từng hồ sơ để có kết luận cuối cùng, tập trung giải quyết trước các hồ sơ đề nghị xác nhập liệt sĩ đủ quy định, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản giải quyết xong hồ sơ có công tồn đọng. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc giải quyết chính sách người có công, đẩy mạnh công tác thành kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chính sách người có công, kiên quyết xử lý các cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải quyết chính sách người có công, các trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ không đúng đối tượng.

Trả lời câu hỏi : "Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, quản lý dịch vụ báo chí xuất bản, dịch vụ văn hóa thông tin trong phòng tránh mại dâm…?", ông Lê Thanh Tùng - Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quản lý hoạt động báo chí xuất bản, thông tin trong phòng chống mại dâm… được quy định tại điều 15,16,17 trong pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm, các cơ sở dễ bị lợi dụng là các nhà nghỉ, quán Karaoke, khu vui chơi giải trí, vũ trường…

Cơ quan quản lý có trách nhiệm kiểm tra là các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thanh tra chuyên ngành, ngành LĐTB&XH, y tế… và các cơ quan chuyên trách của phòng chống mại dâm của ngành LĐTB&XH. Tùy theo tình hình thực tế thì chủ tịch UBND địa phương sẽ thành lập đội kiểm tra liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2 đoàn kiểm tra của thành phố do ngành LĐTB&XH làm trưởng đoàn.

Phạm Trang

Bắt quyền Giám đốc Oceanbank Hải Phòng trốn truy nã tại TP.HCM

Thứ 4, 27/09/2017 | 08:47
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an vừa bắt giữ 3 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng, khi cả 3 đang trốn truy nã tại TP.HCM.

Nữ sinh đại học Y dược Hải Phòng mất tích đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp

Thứ 6, 22/09/2017 | 18:30
Liên quan đến nữ sinh Vũ Thị Diên, sinh viên đại học Y dược Hải Phòng mất tích từ ngày 19/9, cán bộ trường này đã có những chia sẻ khi Diên còn ngồi trên giảng đường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.