Hải Phòng dừng tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí phòng chống dịch Covid-19

Hải Phòng dừng tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí phòng chống dịch Covid-19

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 10/03/2020 | 21:36
2
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm dừng việc tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dừng tổ chức các hội nghị lớn, không tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ để dành kinh phí cho công tác phòng chống dịch.

Chiều 10/3, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tin nhanh - Hải Phòng dừng tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí phòng chống dịch Covid-19

Hải Phòng quyết định tạm dừng tặng ấm chén nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, để dành kinh phí cho việc phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã có tác động đến tất cả các mặt của đời sống, kinh tế - xã hội của thế giới, Việt Nam và Hải Phòng. Trường hợp dịch bệnh bùng phát, lây lan nhanh sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020; trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là rất lớn.

Hiện, thành phố chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, HĐND thành phố ban hành nghị quyết về một số biện pháp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hải Phòng là cần thiết và đúng theo các quy định của pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, ý kiến của các Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thống nhất với các ý kiến của các Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy về đề xuất của UBND thành phố về một số chủ trương trình HĐND thành phố đối với các nội dung:

Cho mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, đáp ứng khi xuất hiện tình huống có từ 200 - 800 người nhiễm Covid-19.

Đồng ý chủ trương về cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung; tiền ăn cho người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị khoanh vùng, vùng kiểm soát và mức hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch...

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (theo Nghị quyết số 01-NQ/HĐND ngày 28/2/2020 của HĐND thành phố), ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, sẽ cho phép tiếp tục triển khai Nghị quyết trong năm 2020. Thống nhất chủ trương không tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sử dụng kinh phí để tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất chủ trương tạm dừng các hội nghị lớn, các cuộc họp tập trung đông người chưa thực sự cần thiết; tạm dừng đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch, trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, UBND thành phố theo phân cấp xem xét, quyết định.

Thống nhất chủ trương tạm dừng không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới. Giao MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì, có văn bản hướng dẫn việc tổ chức lễ cưới lễ tang đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch...

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đồng ý với nguồn kinh phí để thực hiện như đề xuất của UBND thành phố và đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để làm rõ thêm các nội dung vào trong Tờ trình trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV.

Chủ tịch Viện Hàn lâm tiết lộ lý do tạm đóng cửa Viện vì liên quan đến bệnh nhân số 21 dương tính Covid-19

Thứ 3, 10/03/2020 | 21:00
Trụ sở 1 tại Liễu Giai của Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội đã tạm thời đóng cửa hết tuần này, bắt đầu từ ngày 10/3 vì có liên quan đến bệnh nhân số 21 dương tính Covid-19 tại Việt Nam.

Xử phạt “Cô đồng số 1 Hải Phòng” 10 triệu đồng vì đăng tin "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Thứ 3, 10/03/2020 | 14:05
Vì đăng thông tin không kiểm chứng “chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng" khiến dư luận hoang mang, lo lắng, facebooker “Cô đồng Hoàng Anh”, người tự mệnh danh là “Cô đồng số 1 Hải Phòng” đã bị sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt. Chủ tài khoản này có lượng tương tác tương đối lớn trên mạng xã hội, với gần 20.000 người theo dõi.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng: “Có trích ra một tý đem lại quyền lợi cho dân, sao lại nói là lãng phí?"

Thứ 4, 04/03/2020 | 11:35
Việc Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng để tặng quà cho các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho rằng, không vì thế mà dừng việc tặng quà cho các hộ dân.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.