Hải Phòng: Xác minh vụ khách ra đảo Cát Ông bị ép mua vé tham quan vịnh Lan Hạ

Hải Phòng: Xác minh vụ khách ra đảo Cát Ông bị ép mua vé tham quan vịnh Lan Hạ

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 13/08/2018 | 19:19
0
Một đoàn du khách đi tham quan đảo Cát Ông đã bị nhân viên BQL các vịnh Cát Bà thu phí. Vụ việc đang được sở Du lịch Hải Phòng xác minh, xử lý.

Theo phản ánh của vợ chồng ông Vũ Văn Trang (trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng), ngày 12/8, vợ chồng ông cùng bạn bè ra đảo Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng chơi cuối tuần. Đoàn khách tổng cộng có 23 người.

Tiêu dùng & Dư luận - Hải Phòng: Xác minh vụ khách ra đảo Cát Ông bị ép mua vé tham quan vịnh Lan Hạ

Đi ra đảo, đoàn du khách phải mua vé tham quan vịnh Lan Hạ.

Khi ra tới thị trấn Cát Bà, mọi người thuê một thuyền sắt tại khu vực bến tàu cao tốc để ra đảo Cát Ông nghỉ. Bất ngờ, đoàn khách bị nam nhân viên của ban quản lý (BQL) các vịnh Cát Bà yêu cầu phải mua vé tham quan vịnh Lan Hạ với giá vé 40.000 đồng/vé/người mới được đi. Trên vé chỉ ghi vé tham quan vịnh Lan Hạ mà không phải vé tham quan các đảo thuộc Cát Bà.

Ông Trang cho biết, ông và mọi người không có nhu cầu tham quan vịnh Lan Hạ và vịnh này nằm ở phía Bắc của đảo, giáp với vịnh Hạ Long; còn đảo Cát Ông nằm ở phía Nam, gần tuyến tàu khách thủy nội địa từ Hải Phòng ra Cát Bà, nên việc phải mua vé tham quan vịnh Lan Hạ thì mới được đi là hết sức vô lý.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Trang đã gọi điện cho lãnh đạo UBND huyện Cát Hải, BQL các vịnh Cát Bà và Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng để phản ánh.

Tuy nhiên, thời điểm mua vé, ông Nguyễn Công Hòa - Giám đốc BQL các vịnh Cát Bà trả lời đoàn khách rằng: "Tàu cao tốc là tuyến cố định nên không thu tiền tham quan vịnh Lan Hạ. Còn các tàu, thuyền khác, thậm chí là cả đò, du khách cứ xuống các phương tiện này đều bị thu tiền, cho dù khách đặt chân đến bất cứ hòn đảo nào".

Tiêu dùng & Dư luận - Hải Phòng: Xác minh vụ khách ra đảo Cát Ông bị ép mua vé tham quan vịnh Lan Hạ (Hình 2).

Đảo Cát Ông chỉ cách thị trấn Cát Bà khoảng 2 hải lý.

Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Luân - Chánh thanh tra sở Du lịch Hải Phòng xác nhận, đã nhận được thông tin phản ánh từ vợ chồng ông Trang. Ông Luân cho biết, cuối giờ chiều qua (12/8), BQL các vịnh Cát Bà đã liên hệ với đoàn khách của ông Trang để xin lỗi và hoàn trả lại tiền.

Lý do trả theo ông Luân là do việc bán vé tham quan vịnh Lan Hạ cho khách ra đảo Cát Ông nghỉ là không đúng.

“Cuối giờ chiều qua có một người giới thiệu tên là Phúc, cán bộ của BQL các vịnh Cát Bà liên hệ với mong muốn được gửi lại tiền vé, nhưng tôi chưa nhận và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc họ thu như vậy đúng hay sai? Nếu sai phải công khai xin lỗi tất cả mọi du khách mà BQL đã thu trước đó”, ông Trang bức xúc.

Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long?

Thứ 7, 02/06/2018 | 12:46
Thời gian qua, thông tin tàu du lịch từ đảo Cát Bà (TP.Hải Phòng) sang tham quan vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị ngăn cấm gây nên sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Thực hư việc này như thế nào?

Sở Du lịch TP.Hải Phòng lý giải việc không trả lại du khách tiền ghế ngồi bị "chặt chém"

Thứ 4, 30/05/2018 | 12:16
Sau khi chủ nhà hàng ở Đồ Sơn bị sở Du lịch TP.Hải Phòng xử phạt 2 triệu đồng vì hành vi thu tiền ghế ngồi của khách du lịch, dư luận đang đặt câu hỏi vì sao Hải Phòng không trả lại du khách số tiền bị chủ quán “chặt chém”?

Quảng Ninh sẽ thu phí tham quan Yên Tử từ 1/1/2018

Thứ 5, 14/12/2017 | 16:55
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã thông qua 22 nghị quyết trong đó, có nghị quyết về việc thu phí tham quan Khu du tích, danh thắng Yên Tử.

Thành nhà Hồ mở cửa miễn phí vé trong 2 ngày phục vụ khách tham quan

Thứ 4, 14/12/2016 | 09:43
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm được công nhận Di sản văn hóa thế giới, trong 2 ngày (15-16/12), Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan và có nhiều hoạt động phục vụ du khách.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.