Hải Phòng: Trước khi bị anh sát hại, em trai ra giữa cánh đồng đốt lửa

Hải Phòng: Trước khi bị anh sát hại, em trai ra giữa cánh đồng đốt lửa

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 08/11/2017 | 09:48
0
Do bức xúc vì em trai có biểu hiện tâm lý không bình thường, thường xuyên đe đọa, đuổi đánh gia đình, người anh trai không làm chủ được hành vi của mình đã dùng thanh giằng giáo chống cự, khiến người em tử vong.

Ngày 8/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Văn Đức Thặng – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ trọng án, nạn nhân và nghi phạm đều là anh em ruột.

An ninh - Hình sự - Hải Phòng: Trước khi bị anh sát hại, em trai ra giữa cánh đồng đốt lửa

Căn nhà nơi Thắng và em trai xô xát dẫn đến em trai tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 6h10 ngày 6/11, tại nhà Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, trú tại thông Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn), do bức xúc vì em trai tên là Nguyễn Văn V. (SN 1985) liên tục gây rối, đe dọa tính mạng của gia đình, nên giữa Thắng và anh V. đã xảy ra xô xát.

“Thời điểm này, Thắng đang chuẩn bị đi làm thì em V. cầm xẻng đuổi đánh. Thắng đã dùng thanh giằng giáo để tự vệ. Tuy nhiên, 2 anh em nhanh chóng xô xát. Thắng đã đập 6 nhát vào đầu V., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong”, ông Thặng nói.

Sau khi V. tử vong, Công an huyện An Lão đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thắng, chuyển hồ sơ để phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ tội danh, xử lý theo luật định.

Khi được hỏi về nguyên nhân sự việc, ông Thặng cho hay, nhiều năm nay, V. không sinh sống ở địa phương, thường xuyên đi làm cửu vạn xa nhà. Thời gian gần đây mới trở về nhà sống cùng gia đình anh trai.

Tuy nhiên, chỉ được ít bữa, giữa V. và Thắng xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ tính khí của V. không bình thường, có biểu hiện của bệnh thần kinh.

Đêm 5/11, rạng sáng 6/11, trước khi xảy ra sự việc trên, V. còn ra giữa cánh đồng làng đốt lửa la hét khiến người dân mất ngủ.

Có thể do lường trước được bệnh tình của em trai, cách đây mấy ngày, Thắng đã chở vợ con về quê ngoại ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tạm lánh. Nhà Thắng đang trong quá trình xây mới hoàn thiện, nhưng V. lại thường xuyên gây sự với nhóm thợ hồ, thậm chí đạp đổ cả tường.

Cũng theo ông Thặng, cách nhiều năm, bố của anh em Thắng và V. là ông Lệnh đã dùng gạch sát hại vợ và 2 con gái. Ông Lệnh cũng được coi là người có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Em sát hại anh trai, lĩnh 12 năm tù vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 3, 23/05/2017 | 17:01
Ngày 23/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử Lê Đại Quân (SN 1971, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chỉ vì tranh giành đất đai mà bị cáo đang tâm đoạt mạng anh ruột.

Trong cơn say, người anh xuống tay hại sát em ruột

Thứ 6, 02/10/2015 | 19:30
Đi nhậu về, nghe người anh lớn tiếng chửi mắng vợ Thuận cứ nghĩ là chửi mình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát Thuận bị anh trai đâm đến tử vong.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.