Nguồn tin của Người Đưa Tin cho biết, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán của ngân hàng này (MHBS) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng (C48) đã thực hiện quyết định khởi tố bị can để điều tra. Trong số bị can này có hai sếp lãnh đạo của MHB là ông Huỳnh Nam Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) và ông Nguyễn Phước Hòa – thành viên HĐTV.
Ông Huỳnh Nam Dũng
Sự kiện được xem là nghiêm trọng và đặc biệt được C48 thực hiện lệnh khởi tố từ ngày 16/1. Song, hai tuần sau đó, Ngân hàng thương mại Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã chứng khoán: BID) mới ra thông báo đình chỉ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa.
Thông tin vụ bắt giữ nhóm cán bộ chủ chốt nói trên của C48 cũng được phía đại diện BIDV xác nhận với Người Đưa Tin. Theo đó, BIDV cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra, BIDV đã chủ động công bố thông tin. Cụ thể, ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra các sai phạm của cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động của MHB, MHBS trước khi sáp nhập vào BIDV. Phía BIDV khẳng định những sai phạm trên hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hoạt động nào tại ngân hàng và từ khi MHB sát nhập vào BIDV theo chỉ đạo của Chính phủ, tháng 5/2015, BIDV vẫn chưa cử cán bộ chủ chốt nào từ bên họ sang lãnh đạo ngân hàng MHB.
Từ phải sang: Ông Nguyễn Phước Hòa, ông Huỳnh Nam Dũng, trong buổi ký kết với BIDV chính thức đưa MHB sát nhập BIDV theo chỉ đạo tái cơ cấu của Chính phủ
Phí BIDV cho biết, việc kinh doanh không hiệu quả của MHB trong thời gian vừa qua cũng chính lý do để ngân hàng này nằm trong danh