Hai tài xế không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Hai tài xế không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Đỗ Thị Chang
Thứ 5, 22/08/2019 | 19:42
0
Sau gần 3 năm xảy ra vụ tai nạn container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, chiều 22/8, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 15h30 chiều nay (22/8), cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã bắt đầu tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 19/11/2016 tại Km40+800 đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Tại hiện trường vụ tai nạn, 1 chiếc xe Innova và 1 xe container đã được lực lượng chức năng sử dụng để tiến hành thực nghiệm. 

Hồ sơ điều tra - Hai tài xế không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Buổi thực nghiệm hiện trường diễn ra vào chiều 22/8.

Trao đổi với phóng viên, chị Vũ Thị Thúy – vợ của tài xế container Lê Ngọc Hoàng cho biết: “Tôi hi vọng qua buổi thực nghiệm hiện trường, cơ quan công an sẽ có cái nhìn chính xác về vụ tai nạn. Hôm nay, cả hai tài xế đều đang bị tạm giam nên không có mặt tại hiện trường. Vị trí đặt 2 chiếc xe bị sai lệch so với hồ sơ.

Cơ quan công an đã thử mấy lần nhưng vẫn chưa được. Tại buổi thực nghiệm hiện trường hôm nay, luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chồng tôi cũng có mặt để giám sát”.

Rất đông người thân của tài xế Lê Ngọc Hoàng cũng có mặt tại đây để theo dõi buổi thực nghiệm. Mẹ của tài xế bức xúc vì cho rằng anh Hoàng không được đưa đến hiện trường sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả thực nghiệm.

Hồ sơ điều tra - Hai tài xế không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc (Hình 2).

Hai tài xế không có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào ngày 30/7/2019, VKSND Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phổ Yên điều tra bổ sung. Theo đó, Lê Ngọc Hoàng bị tạm giam thêm 50 ngày, kể từ 9/8/2019 đến 27/9/2019.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Chung - Viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy vụ án chưa đầy đủ chứng cứ nên VKSND thị xã Phổ Yên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Công an thị xã Phổ Yên điều tra bổ sung nhằm đảm bảo cho việc điều tra thu thập chứng cứ được đầy đủ, chính xác. Từ đó, sẽ không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ, ngày 19/11/2016, tài xế Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) lái chiếc xe Innova chở 10 khách từ Bắc Ninh lên TP Thái Nguyên ăn cưới. Chiều cùng ngày, Sơn lái xe chạy quá nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) nên điều khiển xe lùi lại để đi ra nút giao.

Đúng lúc này, tài xế Lê Ngọc Hoàng lái chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc đi thuận chiều trên cao tốc với tốc độ 60 - 65 km/giờ. Khi đến gần nút giao thấy chiếc Innova phía trước đang bật đèn phanh đỏ, tài xế Lê Ngọc Hoàng không phanh giảm tốc mà quan sát gương chiếu hậu. Do phía sau có ô tô khác đang vượt lên, anh Hoàng không thể chuyển làn nên đã tông vào đuôi chiếc Innova khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc tài xế Lê Ngọc Hoàng không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nên tại bản án sơ thẩm tuyên phạt Hoàng 8 năm tù. Đến khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã giảm án cho anh Hoàng còn 6 năm tù, tài xế Sơn còn 9 năm tù.

Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Cần làm rõ tình tiết đặc biệt quan trọng

Thứ 4, 07/08/2019 | 12:33
Theo thông tin do công ty ô tô Toyota Việt Nam cung cấp, tốc độ lùi tối thiểu của xe Innova số sàn đời 2016 (giống với loại xe Innova trong vụ án) là 5,5 km/h, tối đa là 35 km/h.

Tiết lộ lý do trả hồ sơ vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Thứ 3, 06/08/2019 | 15:24
VKSND Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên trả hồ sơ để yêu cầu Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phổ Yên điều tra bổ sung nhằm bổ sung thêm chứng cứ, tránh xảy ra sai sót, oan sai.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.