Hai thanh niên bán ma tuý qua facebook, gửi ship COD

Hai thanh niên bán ma tuý qua facebook, gửi ship COD "đội lốt" trà xanh

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 07/03/2019 | 19:56
0
Nhiều lần gửi ma túy qua đường bưu điện, Phương đều nghĩ sẽ qua mặt được cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi của Phương sớm bị phát hiện.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Cao Tuấn Phương (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Tô Thanh Lâm (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Hai thanh niên bán ma tuý qua facebook, gửi ship COD 'đội lốt' trà xanh

Ma túy được đóng gói như trà xanh để gửi qua hàng bưu điện.

Theo đó, do thường lên mạng xã hội Facebook nên Phương có làm quen với một đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch) và được Huy rủ mua bán ma túy (cỏ Mỹ). Huy cũng đứng ra hỗ trợ Phương việc rao hàng trên Facebook.

Và từ cuối năm 2017 đến khoảng tháng 4/2018, Phương nhiều lần lên TP.HCM để mua ma túy của Huy về bán lại cho các con nghiện tại Đồng Nai. Phương thường mua từ 5 - 10kg cỏ Mỹ của Huy với giá 5,5 triệu đồng/kg (đã tẩm sẵn chất ma túy) và 1,1 triệu đồng/kg (loại chưa tẩm ma túy).

Bên cạnh đó, Phương còn mua khoảng 100 viên thuốc lắc, 20g hàng khay (ketamine) của một số đối tượng không rõ lai lịch đem về pha trộn với cỏ Mỹ để bán kiếm lời.

Để có khách mua hàng, Phương lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau rồi đăng quảng cáo về cỏ Mỹ, thuốc lắc, hàng khay. Khách muốn mua hàng, Phương yêu cầu để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho Phương. Và để cảnh giác, Phương bắt khách hàng phải cung cấp số điện thoại và địa chỉ chính xác mới giao hàng.

Khi có khách mua hàng, Phương liền gói hàng cẩn thận rồi mang ra bưu cục, bưu điện,… gửi hàng và theo hình thức nhờ thu tiền hộ (COD). Nhưng phần tên họ của người gửi, Phương đều lấy những tên khác để tránh bị phát hiện. Đồng thời, hàng hóa gửi Phương đều ghi là trà xanh.

Đặc biệt, Phương thuê một căn hộ chung cư ở TP.Biên Hòa làm địa điểm làm ăn. Tại đây, sau khi mua cỏ Mỹ, thuốc lắc, ketamine và một số hóa chất khác về, Phương pha trộn lại với nhau thành ma túy tổng hợp. Với cỏ Mỹ, sau khi pha trộn và tẩm ma túy, Phương đóng thành từng gói nhỏ và bán với giá từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng/gói; thuốc lắc bán với giá khoảng 150.000 đồng/viên; ketamine bán với giá khoảng 500.000 đồng/2g.

Còn về phần Tô Thanh Lâm, công an xác định từ cuối tháng 5/2018, Phương đã nhờ Lâm mang cỏ Mỹ, thuốc lắc đến các bưu cục trên địa bàn TP.Biên Hòa để gửi cho khách. Và trong thời gian này, Phương và Lâm thông qua bưu cục đã gửi bán được hơn 3,2kg cỏ Mỹ, 62 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine cho 29 “khách hàng”,…

Lâm và Phương bị công an bắt giữ cùng tang vật là 9 gói cỏ Mỹ, 76 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy tổng hợp khi đang đi gửi hàng vào cuối tháng 5/2018.

Có hiện tượng lái xe tải bị thải loại vì dùng ma túy thì xin lái taxi

Thứ 4, 06/03/2019 | 21:57
Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các năm 2017, 2018, đầu năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới.

Huế: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong một ngày

Thứ 4, 06/03/2019 | 20:50
Hai đối tượng tràng trữ trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện bắt giữ trong cùng một ngày.

Cùng bạn gái thuê ô tô mua ma túy về bán, nam thanh niên lãnh 17 năm tù

Thứ 4, 06/03/2019 | 17:52
Chiều 6/3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thọ (SN 1992, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.