Làm rõ 2 thanh niên truy sát 4 nhân viên điện lực từ nhà đến bệnh viện

Làm rõ 2 thanh niên truy sát 4 nhân viên điện lực từ nhà đến bệnh viện

Mai Văn Minh
Thứ 4, 14/03/2018 | 10:31
1
Trong lúc kiểm tra đồng hồ điện của một nhà dân ở quận Thủ Đức (TP.HCM), 4 nhân viên điện lực bất ngờ bị 2 thanh niên cầm hung khí truy sát từ nhà đến bệnh viện.

Ngày 14/3, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc 2 thanh niên dùng hung khí tấn công 4 nhân viên điện lực.

Làm rõ 2 thanh niên truy sát 4 nhân viên điện lực từ nhà đến bệnh viện

Các nhân viên điện lực được cấp cứu tại bệnh viện với tâm lý hoang mang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 13/3, 4 nhân viên điện lực bao gồm: Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), Nguyễn Thiên Chương (45 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (44 tuổi) được ban Giám đốc công ty điện lực Thủ Đức giao nhiệm vụ kiểm tra đồng hồ điện của một hộ dân thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức do nghi ngờ gian lận.

Tuy nhiên, trong khi đang kiểm tra, 4 nhân viên điện lực bất ngờ bị tấn công gây thương tích. Thậm chí, khi các nạn nhân đã chạy đến bệnh viện cấp cứu, các đối tượng vẫn tiếp tục truy sát.

Khuya 13/3, các nạn nhân đã đến Công an phường Tam Bình để trình báo sự việc. Công an tiến hành trích xuất camera an ninh tại bệnh viện quận Thủ Đức để làm rõ nhóm đối tượng gây thương tích cho 4 nhân viên điện lực.

Theo thông tin tường trình từ các nhân viên điện lực, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tổ kiểm tra đã bị 2 thanh niên tại căn nhà này dùng dao, cây gỗ… tấn công gây thương tích. Sau đó, 4 nạn nhân chở nhau đi bệnh viện quận Thủ Đức (cách hiện trường 1km) cấp cứu.

Mặc dù vậy, 2 thanh niên nói trên tiếp tục huy động thêm một số đối tượng khác rượt theo 4 nhân viên điện lực để tấn công. May mắn cho 4 nạn nhân là bảo vệ bệnh viện đã kịp thời can ngăn và trình báo cơ quan chức năng nên các đối tượng bỏ đi. 

Một bác sĩ khoa Cấp cứu bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, 4 bệnh nhân trên đều chấn thương phần mềm, bụng, chân, tay và may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ người điên truy sát cả nhà: Còn nhiều khó khăn trong điều tra

Thứ 3, 13/03/2018 | 12:04
Vụ việc thương tâm vừa xảy ra khi một người có biểu hiện không bình thường về thần kinh đã phóng hỏa, sau đó đột nhập chém trọng thương chủ nhà ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Khởi tố đối tượng đổ xăng đốt vợ bất thành liền cầm dao truy sát

Thứ 5, 08/03/2018 | 10:50
Sau khi đốt vợ không thành, Bắc đã dùng dao chém chị A. nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nguy kịch.

Truy tố kẻ dùng hai con dao sát hại vợ "hờ" vì cuồng ghen

Thứ 6, 02/03/2018 | 19:00
Nghi ngờ nhân tình có người khác, Bạc nổi cơn cuồng ghen. Sau chầu nhậu, sẵn có hơi men, cơn giận bốc lên, đối tượng đã dùng tới hai con dao để đâm vào người tình khiến nạn nhân tử vong.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.