Hai thanh niên vướng vòng lao lý vì

Hai thanh niên vướng vòng lao lý vì "trả thù" cho bạn

Thứ 2, 18/12/2017 | 13:53
0
Lưu Bình Long và Nguyễn Tấn Tĩnh không ngờ rằng sau lần đi đánh người "trả thù" cho bạn, cả 2 lại vướng vòng lao lý.

Tin tức trên báo Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Lưu Bình Long (SN 1992, trú Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa) từ 6 năm 3 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tấn Tĩnh (SN 1996, trú cùng địa chỉ) từ 6 năm 3 tháng tù giảm xuống còn 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, sau phiên tòa sơ thẩm, tuy người bị hại không yêu cầu bồi thường nhưng thừa nhận đại diện 2 bị cáo đã tới bồi thường và gia đình từ chối, đồng thời xin giảm án cho cả hai bị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ chưa được áp dụng.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Long hành động tích cực hơn, bị cáo Tĩnh giữ vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại tuyên phạt cả hai bị cáo mức án ngang nhau là chưa phân hóa đúng vai trò phạm tội của từng bị cáo.

Hồ sơ điều tra - Hai thanh niên vướng vòng lao lý vì 'trả thù' cho bạn

Hai bị cáo sau vành móng ngựa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, khoảng 12h ngày 7/1/2017, Tĩnh mang theo dao bấm đến nhà Long chơi. Tại đây, nghe Long kể chuyện một người bạn của Long và Tĩnh bị anh Nguyễn Quốc H. đánh. Long rủ Tĩnh đi đánh trả thù cho bạn, Tĩnh đồng ý. Tĩnh chở Long (mang theo dao) đến một quán nước thuộc thị trấn Cam Đức ngồi chờ.

Khoảng 14h cùng ngày, thấy anh H. chạy xe ngang qua, Tĩnh và Long liền đuổi theo. Bị dồn đuổi, anh H. bỏ xe chạy bộ vào một đường nhỏ nhưng vẫn bị Long chém nhiều nhát, Tĩnh chém 1 nhát. Kết luận giám định cho thấy anh H. bị thương tích 43%. 

Được biết, bị cáo Long và Tĩnh từng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng sau đó được đình chỉ do bị hại rút đơn yêu cầu. Tĩnh từng bị đưa vào trường giáo dưỡng.

V.Hương (Tổng hợp)

Toà án trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp nào?

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:23
Đơn khởi kiện tại Tòa án để giải quyết đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai bị Tòa án trả lại trong 5 trường hợp.

Kẻ mang 5 tiền án, mới ra tù lại bị tòa tuyên 4 năm tù

Thứ 3, 12/12/2017 | 16:12
Phát hiện nữ du khách nước ngoài đeo dây chuyền, Lượm áp sát giật lấy nhưng bị công an phát hiện và tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Bố bị hại xin tòa giảm án cho hung thủ sát hại con mình

Thứ 6, 24/11/2017 | 15:54
Bố bị hại có đơn xin giảm án cho hung thủ sát hại con mình vì “thấy gia đình, vợ con bị cáo cũng rất khổ, dù có tử hình Sơn thì con tôi cũng không sống lại được”.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.