Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở BV Đức Giang rất cần hơi ấm người mẹ

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở BV Đức Giang rất cần hơi ấm người mẹ

Thứ 2, 21/05/2018 | 20:29
0
Bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay, với trẻ sơ sinh, có lẽ không gì quan trọng hơn tình yêu thương của người cha và vòng tay ấm áp của người mẹ. Bởi vậy các bác sĩ rất mong các bậc cha mẹ sẽ thay đổi quyết định đến đón các con mà họ bỏ rơi tại bệnh viện, về đoàn tụ.

Các bác sĩ khoa Sơ sinh (bệnh viện Đa khoa Đức Giang) hiện đang chăm sóc bé Vương Thu Thảo và Việt Anh, hai trẻ sơ sinh bị mẹ ruột bỏ lại bệnh viện từ khi các bé còn chưa hình thành phản xạ bú.

BS CKII Vũ Thị Thu Nga – Trưởng khoa Sơ sinh cho biết, từ thời điểm hai trẻ bị mẹ bỏ rơi lại bệnh viện, mọi nỗ lực liên lạc với người thân của hai bé gần như chỉ nhận lại những tiếng tút tút của điện thoại không liên lạc được, hay lời hứa quay lại đón con nhưng rồi bóng người mẹ vẫn không thấy.

Chính vì thế, ngoài vấn đề chuyên môn, các bác sĩ của khoa còn phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ “làm mẹ” của các bé. Không những thế, hàng ngày, các bác sĩ khoa Sơ sinh phải động viên các bà mẹ đang cho con bú bớt lại ít sữa để cho 2 cháu ăn. Tại khoa, có 3 bác sĩ đang nuôi con nhỏ, ngày nào cũng thay nhau hút sữa, rồi để lại một phần dành cho các cháu.

Hai bé bị bỏ rơi tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Qua tìm hiểu được biết, trẻ Thu Thảo dân tộc Sán Dìu, quê ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), sinh ngày 13/5, sau sinh cháu Thảo có biểu hiện tím tái và được đưa vào khoa Sơ sinh. Cháu sinh ra đủ ngày, đủ tháng, nặng 2,7kg nên sức khỏe tốt, hiện có thể xuất viện nhưng mẹ cháu đã bỏ đi sau khi các bác sĩ đưa bé đi cấp cứu mà không một lời từ biệt. BS. Vũ Thị Thu Nga đã gửi thông tin của bé lên phòng Công tác xã hội để làm thủ tục bàn giao bé cho trung tâm Bảo trợ xã hội.

“Chúng tôi vẫn cố giữ cháu lại, dù cháu đã đủ điều kiện xuất viện. Hy vọng nay mai mẹ cháu suy nghĩ lại và quay về với con. Gọi điện thoại 2 lần thì thấy mẹ cháu vẫn nghe máy, dù các bác sĩ đã động viện quay về với con, nhưng đến cuộc gọi lần thứ 3 thì không thể liên lạc được, cho đến thời điểm này đã 8 ngày trôi qua người mẹ vẫn không quay trở lại”, BS Nga chia sẻ.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở BV Đức Giang rất cần hơi ấm người mẹ

Bé Thu Thảo đã có thể xuất viện nhưng hiện tại không có người thân tới đón.

Còn bé Việt Anh chào đời ở tuần thứ 30 của thai kỳ, nặng 1,4 kg, sau sinh bé bị suy hô hấp phải thở máy 7 ngày, hiện đã cai được thở máy nhưng tiên lượng rất dè dặt. Ngay sau khi sinh, bé được chuyển về khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, bác sĩ khuyên gia đình chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Trung ương điều trị nhưng gia đình vẫn cương quyết xin ở lại.

Khi vào viện sinh con, mẹ bé Việt Anh chỉ đi một mình, đến buổi chiều thì có bà ngoại đến.

“Qua tiếp xúc thì được biết, đây là lần thứ 3 sản phụ này sinh con. Mẹ bé Việt Anh nói rằng bố cháu bé đi công tác ở tận Quảng Ninh và gia đình khó khăn. Sau khi sinh được vài ngày, người mẹ này cũng bỏ đi để lại một mình cháu Việt Anh ở viện.

Khi cháu Việt Anh bị nhiễm trùng máu nguy kịch, chúng tôi liên hệ với mẹ cháu thì mẹ cháu cho biết, đang bị ốm không thể vào viện ngay. Kể từ sau cuộc điện thoại đó, chúng tôi đã mất liên lạc với người mẹ này”, BS Nga nói thêm.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở BV Đức Giang rất cần hơi ấm người mẹ (Hình 2).

Bé Việt Anh đang được chăm sóc đặc biệt.

Về phía bố của bé Việt Anh, từ thời điểm bé sinh tới nay, các bác sĩ của khoa Sơ sinh chưa từng một lần thấy ai xưng là bố của bé tới hỏi thăm, kể cả trong lúc bé nguy kịch.

Hiện tại, cháu Việt Anh vẫn đang được nuôi dưỡng đặc biệt vì bị nhiễm trùng máu, tình trạng sức khỏe có ổn định hơn trước. Hàng ngày, các bác sĩ phải xuống khoa Sản xin sữa non của những sản phụ mới sinh cho Việt Anh ăn.

“Cả 2 cháu từ khi sinh ra chưa một lần được mẹ ôm ấp, cho bú nên các cháu sinh tồn theo bản năng mà không hề có cảm giác nhớ mẹ. Với trẻ sơ sinh, có lẽ không gì quan trọng hơn tình yêu thương của người cha và vòng tay ấm áp của người mẹ. Bởi vậy chúng tôi rất mong các bậc cha mẹ khi đọc thông tin này sẽ thay đổi quyết định đến đón các con về đoàn tụ”, BS Nga nói.

BS Nga cũng thông tin, trong những ngày vừa qua có rất nhiều mẹ vì lý do không thể sinh con có gọi điện tới bệnh viện ngỏ ý xin các cháu về nuôi dưỡng. Nhưng phía bệnh viện vẫn luôn mong muốn, người thân các cháu sẽ đến nhận các cháu về nhà.

Nguyễn Huệ

Liên tiếp những vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người lo ngại

Thứ 2, 08/01/2018 | 13:00
Liên tiếp những vụ trẻ bị bỏ rơi khiến nhiều người hoang mang, lo ngại về lối sống của giới trẻ hiện nay.

Trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi chưa được 10 giờ tuổi

Thứ 5, 02/11/2017 | 22:55
Ôm con trong chốc lát rồi nhờ sản phụ giường bên trông con giúp để... mang đồ ra cho chồng đứng ở cổng, sau đó sản phụ không thấy quay lại, bỏ đứa con còn đỏ hỏn lại bệnh viện Thanh Nhàn.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.