Ham 5 triệu đồng, người phụ nữ bán cháu họ sang Trung Quốc

Ham 5 triệu đồng, người phụ nữ bán cháu họ sang Trung Quốc

Hà Thị Hằng
Thứ 2, 16/11/2020 | 14:23
0
Được Lan nhờ tìm người bán sang Trung Quốc, Phương đồng ý. Sau nhiều năm bị bán sang Trung Quốc trở về Việt Nam, nạn nhân đã làm đơn tố cáo Phương.
Hám lợi 5 triệu đồng người phụ nữ bán cháu họ sang Trung Quốc

Ngày 16/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị Phương (51 tuổi), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người. Tại phiên tòa, bị cáo Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 11/2012, Phương được Lương Thị Bích Lan (28 tuổi), quê xã Nga My, huyện Tương Dương, hiện đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc gọi điện thoại hỏi thăm. Qua nói chuyện, Lan  đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Mỗi phi vụ thành công, Lan hứa sẽ trả cho Phương 5 triệu tiền công. Ngoài ra, Lan còn gợi ý cho Phương hỏi  Lô Thị D. (25 tuổi), trú cùng địa phương để đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Hồ sơ điều tra - Ham 5 triệu đồng, người phụ nữ bán cháu họ sang Trung Quốc (Hình 2).

Lô Thị Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Nghe Lan nói vậy, Phương đến gặp bố mẹ của D. đặt vấn đề đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi gặp D. Phương lại nói đi làm công ty ở Đồng Nai để cô gái này tin tưởng. Ngoài ra, Phương còn hứa hẹn có con trai mình đi cùng, sẽ tìm công việc nhẹ nhàng. Thời điểm này, gia đình chị D. không đồng ý vì lúc này D. đang còn nhỏ. Khoảng 2 ngày sau, Phương quay lại thuyết phục chị D. đi làm công ty và được D. cùng gia đình đồng ý. Phương gọi trao đổi thì Lan nói sẽ cho gia đình chị D. 10 triệu đồng.

Sau đó, Lan bán D. cho 1 người đàn ông bản địa. Đến tháng 12/2019, chị D. bỏ trốn để về Việt Nam. Gia đình chị D. đến nhà trách Phương, yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng. Lô Thị Phương đồng ý bồi thường, có viết giấy thỏa thuận. Ngày 12/5/2020, Lô Thị D. làm đơn tố cáo lên cơ quan công an huyện Tương Dương.

Được biết, khi bị bắt, bị cáo Nga đang làm Trưởng bản tại xã Yên Hòa. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Phương 4 năm tù về tội Mua bán người.

 

Cái kết buồn cho người đàn ông gieo rắc “cái chết trắng” qua facebook

Chủ nhật, 30/08/2020 | 09:48
Bị mắc căn bệnh thế kỷ sau một lần sử dụng kim tiêm chung nhưng Hà Văn Duy vẫn cố tình gieo rắc “cái chết trắng”. Duy dùng facebook để thực hiện giao dịch ma túy. Khi đang chuẩn bị giao hàng thì Duy bị công an bắt giữ. Nhìn đứa con gái của Duy cứ thấp thỏm nhìn bố tứ ngoài của vào phòng xử, ai cũng xót xa.

Thiếu nữ dàn cảnh bắt cóc cùng bạn trai để trốn nợ

Thứ 3, 28/07/2020 | 20:05
Bất ngờ xuống xe, thiếu nữ 16 tuổi đột nhiên hô hoán “bị bắt cóc” khiến người dân vây đánh những người đi cùng để trốn nợ.

Đường về xa ngái của 3 người đàn ông bán 2 thiếu nữ lấy 6 triệu đồng tiền công

Thứ 2, 22/06/2020 | 19:00
Cụt Văn Hội, Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi biết việc đưa phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc bán là trái pháp luật. Tuy nhiên, vì hám lợi, các bị cáo vẫn làm liều. Kết cục, mỗi bị cáo phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em. Đường về với gia đình của các bị cáo trở nên xa ngái hơn bao giờ hết.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.