New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chiến dịch này được Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) phối hợp với quân đội Hàn Quốc tại những nơi cấm đánh bắt cá.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc lục soát tàu cá Trung Quốc bị nghi đánh bắt bất hợp pháp.
"UNC thực hiện tránh nhiệm của mình trong việc duy trì hiệp ước đình chiến. Chúng tôi có đủ thẩm quyền và khả năng để làm điều này", tướng Vicent Brooks, chỉ huy UNC phát biểu trong tuyên bố cho phép tiến hành hoạt động trấn áp tàu cá.
Trung Quốc và Triều Tiên đã nhận được cảnh báo trước khi hoạt động này diễn ra, nguồn tin từ bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Quan chức Hàn Quốc từ chối công bố thông tin chi tiết.
Hoạt động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ngư dân hàn Quốc bắt giữ hai tàu Trung Quốc đánh bắt cua biển vùng biên phía nam, gần biên giới với Triều Tiên. Ngư dân sau đó đã giao tàu cá Trung Quốc cho chính quyền địa phương. Trong khi đó, Triều Tiên gửi thông điệp, nói rằng tàu cá Hàn Quốc và tàu hải quân đã xâm phạm chủ quyền nước này.
Seoul đã kêu gọi Bắc Kinh đưa ra biện pháp cứng rắn hơn với tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển do Hàn Quốc kiểm soát, vốn dẫn đến căng thẳng giữa hai nước trong những năm qua.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, khoảng 600 tàu cá Trung Quốc đã bị bắt giữ vì đánh bắt bất hợp pháp trong khi cho đến tháng 5 năm nay, con số này là 100 tàu.
Trung Quốc đã bày tỏ sự giận giữ vào tháng 10/2014 sau khi lực lượng tuần tra bờ biển Hàn Quốc nổ súng bắn chết thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì không chấp nhận cho phép kiểm tra tàu vì nghi vấn đánh bắt trái phép. Năm 2011, một sỹ quan lực lượng tuần tra bờ biển Hàn Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với ngư dân Trung Quốc ở vùng biển của nước này.
Đăng Nguy