Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục để kiểm soát ADIZ mới

Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục để kiểm soát ADIZ mới

Thứ 4, 11/12/2013 | 09:08
0
Hôm 10/12, quân đội Hàn Quốc sẽ có thêm 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis. Chi phí của dự án này vào khoảng 380 triệu đô la.

Dự án Aegis là một hệ thống chiến đấu hiện đại do Mỹ chế tạo, hiện nay hệ thống này đang được trang bị cho các tàu hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, chúng có khả năng phòng thủ tên lửa.

Theo các quan chức Hàn Quốc, chi phí của dự án này vào khoảng 380 triệu đô la. Dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào khoảng năm 2023 đến năm 2027.

Quân sự - Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục để kiểm soát ADIZ mới

Một trong ba tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của Hàn Quốc.

Như chúng ta đã biết, hiện tại Seoul chỉ có 3 tàu khu trục tên lửa được trang bị hệ thống  hiện đại  " Aegis ". Ba tàu này được đóng bởi công ty Hàn Quốc Hyundai Heavy Industries và công ty Mỹ Lockheed Martin.

Gần đây, khu vực Đông Á căng thẳng leo thang khi cuối tháng 11 vừa qua, Trung Quốc thông báo thành lập vùng phòng không, lấn sang cả khu vực mà Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố chủ quyền nên Bắc Kinh gặp phải sự phản ứng gay gắt của Tokyo và Seoul. Sau đó vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, Hàn Quốc tuyên bố mở rộng vùng phòng không mới trong đó bao gồm cả đảo đá ngầm Iodo, các đảo Maradi và Hondo.

Người đại diện của Hải quân Hàn Quốc cho biết: " Với sự ra đời của các tàu khu trục mới được trang bị các thiết bị hiện đại, sẽ giúp Hải quân thành lập ba hạm đội di động trong tương lai để bảo vệ tốt hơn các khu vực biển mà Seoul tuyên bố chủ quyền".

Như Seoul đã thông báo, khu vực mở rộng vùng phòng không của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm nay. Lực lượng Hải quân, Không quân Hàn Quốc sẽ thường xuyên tuần tra tại khu vực này. Đây chính là một hành động đáp trả Bắc Kinh của Seoul.

HY (Theo Top War)

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Tổng thống Obama cũng 'tự sướng' trong lễ tang

Thứ 4, 11/12/2013 | 08:09
Khoảnh khắc Tổng thống Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning -Schmidt tại lễ tưởng niệm Nelson Mandela khiến cộng đồng mạng nước Mỹ 'dậy sóng'.

Lý do Obama không được dùng iPhone

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:30
Obama vốn là một tín đồ của BlackBerry từ trước khi ông trở thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng sự thực, chính bản thân ông cũng không có sự lựa chọn khác.

Obama giản dị cùng con gái đi mua sách

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:50
Tổng thống Obama hôm 30/11 đã gây ngạc nhiên khi cùng con gái Malia đi mua sắm ở một cửa hàng sách ở Washington.

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Tổng thống Obama cũng 'tự sướng' trong lễ tang

Thứ 4, 11/12/2013 | 08:09
Khoảnh khắc Tổng thống Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning -Schmidt tại lễ tưởng niệm Nelson Mandela khiến cộng đồng mạng nước Mỹ 'dậy sóng'.

Lý do Obama không được dùng iPhone

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:30
Obama vốn là một tín đồ của BlackBerry từ trước khi ông trở thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng sự thực, chính bản thân ông cũng không có sự lựa chọn khác.

Obama giản dị cùng con gái đi mua sách

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:50
Tổng thống Obama hôm 30/11 đã gây ngạc nhiên khi cùng con gái Malia đi mua sắm ở một cửa hàng sách ở Washington.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.