Hàn Quốc tố Trung Quốc 'âm thầm trả đũa' vụ triển khai THAAD

Hàn Quốc tố Trung Quốc 'âm thầm trả đũa' vụ triển khai THAAD

Thứ 6, 06/01/2017 | 15:31
0
“Trung Quốc bị nghi ngờ có hành động gián tiếp đáp trả quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hàn Quốc”, theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc.

Theo Reuters, Trung Quốc đang lo ngại việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD, một chương trình phòng thủ tên lửa được Mỹ tài trợ cho Seoul có thể thâm nhập vào lãnh thổ của nước này.

Tiêu điểm - Hàn Quốc tố Trung Quốc 'âm thầm trả đũa' vụ triển khai THAAD

 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD trong một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa thành công.

Về phía Hàn Quốc, nước này cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa này chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Hệ thống này dự kiến sẽ được lắp đặt trong năm 2017.

Trong một cuộc họp báo ngày 5/1 tại trụ sở của bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Yoo Il-ho cho biết Trung Quốc chính thức phủ nhận việc “đáp trả” đối với Hàn Quốc. Song, phía Hàn Quốc vẫn cảm thấy Trung Quốc đang có những hành động đáp trả âm thầm.

Cũng theo hãng tin này, vị quan chức Hàn Quốc không nói rõ hành động của Trung Quốc là gì. Nhưng gần đây, Bắc Kinh đã từ chối đơn xin tăng chuyến bay giữa 2 nước của hãng hàng không Hàn Quốc.

“Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét xem liệu quyết định trên của Trung Quốc có liên quan gì đến việc nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hay không. Bởi dịp Tết Nguyên đán là thời điểm đi lại tăng mạnh giữa hai quốc gia trong nhiều năm trở lại đây”, ông Yoo Il-ho giải thích thêm.

Hiện phía Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì liên quan điến việc hủy bỏ việc gia tăng chuyến bay dịp cuối năm.

Bộ trưởng Yoo cũng tiết lộ, Hàn Quốc đang lên kế hoạch giảm mức thặng dư thương mại với Mỹ để đáp lại tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng kinh tế Mỹ đã bị tổn thương bởi một thỏa thuận thương mại không công bằng với Hàn Quốc.

“Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ cân nhắc tăng nhập khẩu nguyên liệu và các thiết bị máy móc từ Mỹ để điều chỉnh cán cân thương mại giữa 2 nước”, một quan chức bộ Tài chính giấu tên nói với Reuters.

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.