Hàn Quốc: Triều Tiên ‘chủ mưu’ vụ tấn công mạng?

Hàn Quốc: Triều Tiên ‘chủ mưu’ vụ tấn công mạng?

Thứ 5, 11/04/2013 | 09:51
0
Chính phủ Hàn Quốc hôm 10/4 tuyên bố Triều Tiên đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công mạng làm tê liệt máy tính ngân hàng và cơ quan truyền thông Seoul hồi tháng trước.

Theo Yonhap, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã phát hiện được Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên đã phát động đợt tấn công mạng hôm 20/3 nhằm vào máy tính của ba ngân hàng Hàn Quốc là Jeju, NongHyup, Shinhan và ba đài truyền hình là KBS, MBC và YTN. Đợt tấn công mạng này đã khiến khoảng 48.000 máy tính bị tê liệt hoàn toàn. Tiếp đó, hôm 25/3 và 26/3, 58 máy tính của đài truyền hình YTN tiếp tục bị tấn công.

“Cuộc điều tra hồ sơ truy cập cũng như các mã độc đều cho thấy Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên đã phát động đợt tấn công mạng nhằm vào máy tính của các cơ quan trên”,Yonhap dẫn lời ông Lee Seung-won thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc.

Tiêu điểm - Hàn Quốc: Triều Tiên ‘chủ mưu’ vụ tấn công mạng?
Chính phủ Hàn Quốc thông báo về việc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng.

Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức một cuộc họp an ninh mạng quốc gia vào ngày mai (11/4) để bàn về cách đối phó với tình trạng bị tin tặc tấn công.

Thông báo này của chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường mối đe dọa với Seoul và Washington về việc phóng tên lửa.

Trước đó, cơ quan điều tra Hàn Quốc cho biết phát hiện được một địa chỉ IP có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này sau đó đã rút lại tuyên bố do bị nhầm lẫn.

Theo Yonhap, các vụ tin tặc tấn công cho thấy một cuộc chiến tranh công nghệ giữa hai miền Triều Tiên bắt đầu nổ ra. Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Hàn Quốc.

Hồi cuối tháng 3, Seoul phát hiện được rằng Bình Nhưỡng đang đào tạo một đội ngũ “chiến binh mạng” có khả năng đột nhập hàng loạt máy tính.

Theo Nguyễn Thủy

Tiền Phong

Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng

Thứ 5, 11/04/2013 | 08:02
Có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1.200 kg, tấn công mục tiêu nằm cách tối đa 4.000 km, tên lửa đạn đạo Nodong-B (Musudan) mà Triều Tiên đang sở hữu là mối quan ngại hàng đầu với Mỹ và đồng minh.

Đại gia khách sạn tháo chạy khỏi Triều Tiên

Thứ 4, 10/04/2013 | 21:50
Kempinski sẽ từ bỏ quyền điều hành Ryugyong - một trong những khách sạn lớn nhất thế giới ở Bình Nhưỡng do lo ngại nguy cơ chiến tranh.

Biên giới Trung Quốc – Triều Tiên đã đóng cửa

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:21
Đan Đông, khu vực biên giới lớn nhất giữa Trung Quốc – Triều Tiên, sẽ ngừng đón tiếp các đoàn khách du lịch do lo ngại chiến tranh bùng nổ song hoạt động kinh doanh giữa 2 nước vẫn diễn ra bình thường.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.