Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

Thứ 2, 14/02/2022 | 12:33
0
Hàn Quốc gần đây đã áp dụng chiến lược mới tập trung vào những nhóm có nguy cơ cao, thay vì dồn nguồn lực cho tất cả trường hợp mắc Covid-19.

Tại Hàn Quốc đang gia tăng những ý kiến kêu gọi giảm bớt các biện pháp giãn cách xã hội và hệ thống chứng chỉ vắc-xin (bằng chứng về tình trạng tiêm phòng vắc-xin Covid-19), khi chính phủ nước này thay đổi kế hoạch kiểm dịch nhắm vào biến thể Omicron. Một số ý kiến cho rằng các quy định phòng chống đại dịch Covid-19 tại Hàn Quốc là không hiệu quả trong việc hạn chế sự lây lan rộng của vi-rút.

Trong bối cảnh số trường hợp mắc biến thế Omicron gia tăng tại Hàn Quốc, chính phủ gần đây đã áp dụng các chiến lược kiểm soát vi-rút mới để tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, thay vì dồn các nguồn lực như nhau cho tất cả trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận.

Kể từ ngày 10/2, các nhà chức trách loại bỏ việc giám sát dựa trên GPS (hệ thống định vị toàn cầu) đối với người tự cách ly sau khi xét nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc gần với một trường hợp bị nhiễm Covid-19. Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà không cần báo cáo với cán bộ y tế công cộng khi họ đến bệnh viện thăm khám, các thành viên trong gia đình sống chung của họ được phép tự do ra khỏi nhà để mua thuốc và nhu cầu thiết yếu hàng ngày khác.

Chính phủ cũng đã đưa ra biện pháp “tự truy vết tiếp xúc” thay cho các cuộc điều tra dịch tễ học nghiêm ngặt trước đây. Các nhân viên y tế công không cần phải liên lạc với người có kết quả xét nghiệm dương tính để điều tra dịch tễ học. Thay vào đó, người dương tính sẽ điền vào bảng khai báo trên điện thoại di động của mình về những địa điểm đã đến và những người mà họ tiếp xúc.

Thế giới - Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

Nhân viên y tế chuẩn bị thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm xét nghiệm bên ngoài Ga Seoul tại Hàn Quốc, vào ngày 30/11/2021. Ảnh: Bloomberg.

Kế hoạch kiểm dịch mới, chủ yếu phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân để kiểm soát sự lây lan của đại dịch, đã làm dấy lên những ý kiến trong nước kêu gọi giảm bớt các hạn chế Covid-19. Một số người cho rằng các biện pháp đó đã hạn chế quyền tự do cá nhân.

Theo quy định giãn cách xã hội hiện tại ở Hàn Quốc, quán cà phê, quán ăn không nhận khách ngồi sau 21h hàng ngày và cấm các cuộc tụ tập trên 6 người. Ngoài ra, tại các cơ sở đa dịch vụ vẫn cấm khách hàng chưa tiêm chủng thông qua chứng chỉ vắc-xin, ngoại trừ khi họ cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum hôm thứ Sáu (11/2) đã cho thấy dấu hiệu có khả năng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19, ngay cả trước khi các biện pháp hiện tại dự kiến ​​kết thúc vào ngày 20/2. Ông chia sẻ trong một cuộc họp về phản ứng với đại dịch: "Một khi xác định rằng tình hình đại dịch được khống chế, số ca nguy kịch và số ca tử vong duy trì trong tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ thực hiện “hành động can đảm” bất cứ lúc nào".

Theo quan chức y tế cấp cao Lee Ki-il, “hành động can đảm” ở đây là đề cập đến việc điều chỉnh các biện pháp giãn cách xã hội. Ông Lee phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức sau đó cùng ngày: "Nếu các biện pháp ứng phó với Omicron mới ổn định, chúng tôi sẽ xem xét tổng thể tình hình dịch bệnh và đưa ra quyết định tiếp theo về biện pháp điều chỉnh, mặc dù các biện pháp hiện tại vẫn còn một tuần nữa mới kết thúc".

Ý kiến từ các cơ quan y tế được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận số trường hợp nguy kịch và tử vong do Covid-19 ở mức thấp, mặc dù số ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày cao kỷ lục.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc trong ngày Chủ nhật (13/2) đạt mức cao kỷ lục 56.431 ca,  đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp con số này trên 50.000 ca. Nguyên nhân do biến thể Omicron lây lan nhanh chóng trên toàn quốc. 

Các cơ quan y tế cảnh báo số ca mắc mới hàng ngày có thể lên tới 170.000 vào cuối tháng này. Viện Khoa học Toán học Quốc gia Hàn Quốc, tổ chức tư vấn do nhà nước điều hành, ước tính con số thậm chí có thể tăng cao tới 360.000 ca mỗi ngày vào đầu tháng tới.

Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tỷ lệ tử vong ở mức 0,52% và số bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng là 288 người- thấp hơn nhiều so với khoảng 1000 ca nguy kịch được báo cáo trong làn sóng lây nhiễm bởi biến thể Delta. Tính đến Chủ nhật (13/2), 44,22 triệu người nước này đã tiêm chủng đầy đủ, chiếm 86,2% dân số.

Thế giới - Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 (Hình 2).

Biển báo kiểm tra nhiệt độ tại ga Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 9/12/2021. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia đã kêu gọi cần xem xét thận trọng việc nới lỏng các biện pháp phòng chống vi-rút. Ông Kim Woo-joo, giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Guro thuộc Đại học Hàn Quốc, cho biết: “Dỡ bỏ các biện pháp giãn cách vào thời điểm này là một bước đi liều lĩnh chứ không phải là một bước đi can đảm”.

Ông Kim bày tỏ quan ngại về việc chính phủ gần đây có dấu hiệu hạ thấp mối nguy hiểm của biến thể Omicron. Ông nói: "Cách tiếp cận như vậy có thể giảm khả năng sẵn sàng của mọi người về tiêm chủng tăng cường”.

Các đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chẳng hạn như người bị suy giảm miễn dịch hay người trong viện dưỡng lão, sẽ được ưu tiên tiêm mũi vắc-xin Covid-19 thứ tư.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu bộ kit tự xét nghiệm Covid-19. Bắt đầu từ Chủ nhật (13/2), cá nhân có thể mua tối đa 5 bộ xét nghiệm cho mỗi lần mua, quy định kéo dài trong ba tuần tiếp theo. Các bộ xét nghiệm bị cấm bán qua hình thức trực tuyến, chỉ có thể mua trực tiếp tại hiệu thuốc hoặc cửa hàng tiện lợi.

Phạm Hà Thanh (Korea Times, Inquirer.net)

Hàn Quốc đối mặt với rủi ro kinh tế từ bên ngoài ngày càng cao

Thứ 4, 09/02/2022 | 15:50
Vào tháng trước, Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất mọi thời đại, khi hoá đơn nhập khẩu gia tăng liên quan đến giá dầu cao.

Covid-19 làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng Hàn Quốc

Thứ 3, 08/02/2022 | 19:27
Thị trường thực phẩm online của Hàn Quốc đã tăng trưởng hơn 35%, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 trong bối cảnh đại dịch.

Anh và Hàn Quốc ký thỏa thuận tăng cường chuỗi cung ứng

Thứ 2, 07/02/2022 | 11:26
Nước Anh mong muốn đảm bảo hàng hóa quan trọng sẽ liên tục được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như sản phẩm chip sử dụng trong sản xuất tiên tiến.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.