Hàng loạt khách sạn 5 sao tại Hà Nội “cháy phòng” dịp hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàng loạt khách sạn 5 sao tại Hà Nội “cháy phòng” dịp hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 6, 15/02/2019 | 18:38
0
Các khách sạn 5 sao ở Hà Nội hầu như đã hết phòng cho tuần cuối tháng 2 - thời gian trước và trong hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 15/2 đến ngày 2/3 nhiều khách sạn 5 sao tại Hà Nội đã hết phòng. Một số khách sạn như Grand Plaza, Hilton, Intercontinental, Sofitel Metropole, Sheraton và JW Marriott kín phòng, đặc biệt là ngày từ 24/2 đến 28/2. Cụ thể khách sạn InterContinental hết phòng từ ngày 15/2 – 3/3, khách sạn Hilton từ 20/2 – 28/2, Grand Plaza từ 23/2 – 28/2, khách sạn Mariott từ ngày 18/2 – 28/2 cũng không còn phòng trống.

Khách sạn InterContinental với 359 phòng cũng không còn phòng nào trống trong giai đoạn này. Bên cạnh đó khách sạn Sheraton với tổng 299 phòng và khách sạn Hilton Hà Nội Opera với 265 phòng cũng trong tình trạng tương tự.

Tổng đài của các khách sạn nói tình trạng cháy phòng này là do sự kiện Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội. “Chỗ em hết phòng từ giữa Tết mặc dù đầu Tết, khi chưa có thông báo gì, thì vẫn còn phòng. Sau khi biết tin có sự kiện, khách đặt phòng rất nhiều, có cả các khách lẻ”, đại diện một khách sạn nói.

Tin nhanh - Hàng loạt khách sạn 5 sao tại Hà Nội “cháy phòng” dịp hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đại diện một khu nghỉ 5 sao gần Hồ Tây cho biết, ngoài các phái đoàn đến dự họp, địa điểm tổ chức còn đón một lượng lớn khách là đoàn phóng viên, hãng thông tấn từ các nơi. "Sau Tết cũng là thời điểm thị trường đông trở lại. Vì thế, tình trạng kín phòng là chuyện dễ hiểu", người này cho hay.

Đại diện Hà Nội Daewoo cũng xác nhận "tỉ lệ lấp đầy phòng cao" trong giai đoạn hiện nay là do hai yếu tố: Thị trường sôi động lại sau Tết và Tổng thống Mỹ dự kiến gặp lãnh đạo Triều Tiên cuối tháng này.

Trên hệ thống Booking, Agoda và Traveloka, nhiều khách sạn như Sheraton, De L’Opera, Apricot, Hilton Hanoi Opera, Crowne Plaza West Hanoi đã không còn chỗ từ nhiều ngày trước. Phòng cuối cùng tại De L’Opera được đặt cách đây 11 ngày, chỗ trống còn lại ở Lotte Hotel Hanoi hết 13 ngày trước. Tổng đài viên của các khu nghỉ trên trả lời tương tự kết quả đặt phòng qua mạng.

Theo ghi nhận trên Traveloka, trong số 15 khách sạn 5 sao ở Hà Nội, đến tối 12/2, có khách sạn Pullman còn phòng trong khoảng thời gian từ 25/2 đến 2/3. Giá phòng từ 3 tới 7 triệu đồng. Hiện nay, chỗ ở cuối cùng ở đây cũng đã có người thuê.

Đoàn tiền trạm của các nước tham gia hội nghị cấp cao thường có kế hoạch đến làm việc với các khách sạn từ trước đó nhiều tháng. Họ khảo sát kỹ lưỡng vị trí, tiện nghi, tầm nhìn của phòng, các yêu cầu an ninh...

Một chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn cho biết hiện khách lẻ không thể đặt phòng ở các khách sạn 5 sao vì các chỗ đã được phong tỏa dành cho các đoàn lớn và dự phòng các đoàn phát sinh. "Thường các khách sạn sẽ luôn trống một số phòng để có phương án thay thế trong một số tình huống", người này cho biết.

Những khách sạn như Sofitel Legend Metropole, JW Marriott, Sheraton, Daewoo từng đón tiếp các Tổng thống Mỹ khi đến Việt Nam. Đoàn tháp tùng của họ thường có khoảng 1.000 người mỗi chuyến và ở các nơi khác nhau.

Khi thăm Việt Nam năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở khách sạn Metropole Hà Nội, nơi từng đón nhiều nguyên thủ như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Năm 2016, trong đợt thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5 của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngoài chiếc Air Force One chở ông Obama và chuyên cơ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ước tính có tới 800 người tháp tùng đi trên các chuyên cơ khác đến Hà Nội. Đoàn của Tổng thống Obama đã ở trong các khách sạn JW Marriott, Hilton, Intercontinental, Sofitel Metropole, Grand Plaza. Hàng loạt khách sạn 5-6 sao tại trung tâm Sài Gòn cũng kín phòng trong dịp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến TP.HCM.

Khách sạn 5 sao của Singarpore kín phòng khi được chọn là nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Trước đó, trong Thông điệp Liên bang đọc trước quốc hội hôm 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp lần hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giữa lúc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang gặp bế tắc. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng hoan nghênh lãnh đạo hai nước tổ chức hội nghị Thượng đỉnh lần hai và ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Vào hồi tháng 6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã có cuộc gặp lần thứ nhất tại Singapore. Khi đó, các khách sạn lớn nhất ở Singapore cũng trong tình trạng kín phòng.

Nguyễn Quỳnh

 

Mỹ cân nhắc mở đại sứ quán tại Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh

Chủ nhật, 10/06/2018 | 11:30
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Triều Tiên và thậm chí mở một đại sứ quán Mỹ tại Bình Nhưỡng.

Mỹ vẫn để ngỏ kế hoạch tiếp tục hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Thứ 6, 01/06/2018 | 10:53
Khi được hỏi liệu một cuộc họp thượng đỉnh sẽ được xác nhận sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch đảng Lao Động Triều Tiên Kim Yong-chol hay không, Ngoại trưởng Pompeo đã từ chối trả lời.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.