Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật

Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 29/03/2020 | 14:00
0
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà thờ và giáo xứ đã tạm ngưng sinh hoạt tôn giáo. Không khí vắng vẻ so với mỗi ngày Chủ nhật khiến các xóm đạo yên tĩnh khác thường.

Sáng Chủ nhật 29/3, ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại khu xóm đạo quận Gò Vấp, TP.HCM cho thấy, các cơ sở nhà thờ, giáo xứ đều đã đóng cửa, không còn cảnh tụ tập đông người đi lễ như thường ngày.

Việc tạm ngưng thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đồng được áp dụng từ 16h ngày 26/3.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật

Hàng loạt nhà thờ tại TP.HCM đã ngừng sinh hoạt tôn giáo vào sáng Chủ nhật như thường lệ.

Những sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự cộng đoàn (lớp giáo lý, ngắm nguyện Tuần Thánh, tập dâng hoa) đều không được thực hiện nhưng vẫn mở cửa nhà thờ để giáo dân đến cầu nguyện riêng.

Tại các nhà thờ, giáo xứ, các cha vẫn cử hành thánh lễ hằng ngày nhưng chỉ riêng tư, không có giáo dân tham dự.

Còn trong nhà nguyện của các dòng tu, cha đặc trách có thể cử hành thánh lễ cho những người sống trong khuôn viên tu viện, không có người ngoài.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 2).

Không gian các giáo xứ đều yên tĩnh, vắng vẻ vào ngày cuối tuần.

Tổng Giáo phận TP.HCM cho biết, mỗi ngày đều có thánh lễ lúc 5h30 và 17h30 được phát trực tiếp và lưu lại trên trang mạng xã hội.

Ca đoàn, các thừa tác viên phục vụ công việc trong thánh lễ cũng buộc đeo khẩu trang. Ca đoàn giảm bớt số ca viên và các buổi tập, chỉ cần đọc hay hát lại bài quen thuộc.

Việc giữ khoảng cách an toàn giữa người này và người kia, đặt các bình rửa tay cuối nhà thờ, thường xuyên phun thuốc sát trùng cũng được lưu ý. Đặc biệt là không dùng nước Thánh tại cửa nhà thờ để làm dấu Thánh giá như thói quen.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 3).

Các giáo dân không còn tụ tập cử hành thánh lễ vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Về việc an táng, sẽ chỉ có thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ, với sự tham dự của thân nhân họ hàng gần. Các cha sẽ không dâng lễ cầu hồn tại gia đình. Trong mùa dịch, việc cưới hỏi cũng được yêu cầu hoãn lại.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Giuse Nguyễn Năng kêu gọi cộng đồng Công giáo đoàn kết, cùng chung tay với cả nước trong công tác chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh khác:

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 4).

Các nhà nguyện không còn cảnh dòng người tấp nập ra vào.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 5).

Giáo đường tạm thời đóng cửa.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 6).

Một giáo dân.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 7).

Những dòng tu cũng chấp hành quy định của Tổng Giáo phận TP.HCM.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 8).

Khuôn viên giáo xứ rất ít người lui đến.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 9).

Thông báo được dán tại cổng giáo xứ.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 10).

Những hành lang, nơi sinh hoạt tôn giáo cũng vắng lặng.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 11).

Việc làm lễ tang được tổ chức trong nhà thờ với quy mô nhỏ, hạn chế người viếng.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 12).

Nhà thờ Thạch Đà.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 13).

Giáo xứ Thái Bình.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 14).

Người dân vẫn có thể đến nhà thờ để cầu nguyện riêng.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 15).

Cộng đồng Công giáo đoàn kết để cùng chung tay chống dịch bệnh.

Tin nhanh - Hàng loạt nhà thờ, giáo xứ vắng tanh vào sáng Chủ nhật (Hình 16).

Khu xóm đạo yên tĩnh khác thường.

 

Lộ ảnh đám cưới Tóc Tiên - Hoàng Touliver tại nhà thờ ở Đà Lạt

Thứ 5, 20/02/2020 | 13:59
Thông tin và hình ảnh về đám cưới bí mật của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

TP.Đà Nẵng: Sau khách sạn, đến lượt Nhà thờ Chính tòa không đón khách vì lo sợ vi rút Corona

Thứ 3, 28/01/2020 | 05:45
Nhà thờ Chính tòa - một địa điểm du lịch văn hóa ở TP. Đà Nẵng luôn có hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày đã đóng cửa vì lo bệnh dịch lây lan.

Người dân đội mưa đón Giáng sinh tại nhà thờ lớn Hà Nội

Thứ 7, 21/12/2019 | 17:04
Chỉ còn vài ngày nữa Giáng sinh 2019 sẽ đến, không khí Giáng sinh đang len lỏi khắp nơi ở Hà Nội. Mặc dù trời mưa và lạnh nhưng rất đông du khách và giới trẻ vẫn tủ tập ở nhà thờ lớn Hà Nội đội mưa đón Giáng sinh sớm.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.