Hàng loạt quan chức HTC bị bắt vì 'tham ô'

Hàng loạt quan chức HTC bị bắt vì 'tham ô'

Thứ 4, 04/09/2013 | 10:26
0
Có vẻ như khẩu hiểu mới thay đổi “Công ty điện thoại hạnh phúc” (Happy Telephone Company) đã không phản ánh đúng tình hình hiện tại của HTC.

Mới đây thì hai giám đốc cấp cao của HTC đã bị tòa án trong nước ra lệnh bắt giữ do có nghi ngờ về các hành động tham ô công quỹ và ăn cắp bí mật kinh doanh của công ty để thành lập các hãng điện thoại riêng vào ngày 01/09 vừa qua. Danh tính của 2 người trên được xác định là Chien Chih-lin, Phó tổng giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Wu Chien-hung, Giám đốc Nghiên cứu của HTC. Được biết đây chỉ là một phần trong kế hoạch điều tra do chính HTC đề ra để điều tra chính các giám đốc cao cấp của họ. Trước đó, hai quan chức khác của hãng cũng đã bị bắt với các tội danh tương tự nhưng sau đó được tại ngoại vì đã đóng tiền bảo lãnh.

Công nghệ - Hàng loạt quan chức HTC bị bắt vì 'tham ô'

Hai người bị bắt trước đó bao gồm một kỹ sư và một quản lý có tên Huang Hung-yi và Huang-Kuo-ching. HTC cho biết họ đã khai khống một hóa đơn giả có trị giá lên tới 340.000 USD nhằm bỏ vào túi riêng. Hai người này sau đó đã phải đóng mức tiền bảo lãnh tương đương 10.000 USD và 3.400 USD để tại ngoại.

HTC cho rằng các đối tượng tình nghi này đang lập kế hoạch mở ba công ty thiết kế khác nhau tại Trung Quốc và Đài Loan. Họ đã ăn cắp một số bí mật kinh doanh của hãng có liên quan đến giao diện người dùng trên điện thoại nhưng không nói rõ chúng có liên quan đến bộ giao diện Sense độc quyền của hãng trên các máy Android hay không. HTC còn buộc tội các quan chức của mình vì đã phản bội lại lòng tin của công ty, gian lận và làm lộ các bí mật kinh doanh. Hãng này cho biết vụ việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và từ chối tiết lộ thêm thông tin. Sự kiện IFA 2013 đang đến gần và các hãng đang rục rịch đưa ra các sản phẩm mới nhất, HTC cũng được cho là sẽ giới thiệu chiếc HTC One Max với giao diện Sense 6.0 tại sự kiện này.

Hằng Giang

HTC âm thầm 'chế tạo' hệ điều hành mới

Thứ 2, 02/09/2013 | 12:30
HTC dang nhận được nhiều giúp đỡ từ chính phủ Trung Quốc.

HTC Zara Mini mới giá 4,5 triệu đồng

Thứ 2, 02/09/2013 | 12:30
Mặc dù HTC chưa chính thức công bố mẫu tầm trung Zara (4,5-inch), tuy nhiên một phiên bản thu gọn của sản phẩm lại tiếp tục lộ diện.

HTC One màu xanh sẽ quay lại vào 10/9

Thứ 2, 02/09/2013 | 08:30
HTC One ngoài phiên bản đỏ, đen, và bạc, người dùng vẫn rất mong đợi một phiên bản màu xanh dành cho sản phẩm này.

HTC phát triển hệ điều hành riêng cho Trung Quốc

Thứ 2, 02/09/2013 | 07:30
Nhằm khai thác tốt hơn nữa thị trường đông dân nhất thế giới, hãng điện thoại HTC đang nghiên cứu để ra đời một hệ điều hành “thửa riêng” cho người dùng tại đây.

HTC Việt Nam giảm giá One, công bố giá bán One Mini và Desire 500

Thứ 7, 31/08/2013 | 07:30
Tại thị trường Việt, HTC đã chính thức đưa ra mức giá bán đối với phiên bản thu gọn One Mini và mẫu tầm trung Desire 500.

HTC với vấn đề lớn nhất mang tên: CEO Peter Chou

Thứ 5, 22/08/2013 | 12:26
Chính những người trong cuộc đã thống nhất và chỉ ra nguyên nhân xuống dốc của HTC trong thời gian vừa qua là do CEO Peter Chou.