Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt thú cưng phải nhập viện

Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt thú cưng phải nhập viện

Thứ 5, 05/07/2018 | 18:42
0
Những ngày nắng nóng này, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 - 60 thú cưng gồm chó, mèo được đưa tới bệnh viện thú y thăm khám, tăng gấp 3 lần so với những ngày thường.

Hàng loạt chó mèo nhập viện vì trời nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến thú cưng cũng nhập viện hàng loạt. Sáng 5/7, khi PV có mặt tại bệnh viện Thú y (Trường Chinh, Hà Nội), các thú cưng được chủ nhân đưa tới đây thăm khám, truyền nước rất đông. Nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C khiến nhiều chó, mèo bị sốc nhiệt đặc biệt là các loại chó Tây có lớp lông dày, không quen thời tiết tại Việt Nam.

Chị Trần Thị Phương (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chú chó mà gia đình chị nuôi 3 năm, mấy ngày nay bỏ ăn cho đến khi nó có biểu hiện chảy máu cam thì gia đình mới đưa tới bệnh viện Thú y để các bác sĩ thăm khám.

Tại đây chị được thông báo, chú chó của chị bị sốc nhiệt. Các bác sĩ đã phải truyền nước sau đó kê thuốc cho uống.

Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt thú cưng phải nhập viện

Trời nắng nóng, hàng loạt thú cưng phải nhập viện và truyền nước.

Theo BS Thú y Phạm Lan Hương - Quản lý bệnh viện Thú y thì, những ngày nắng nóng này, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 - 60 thú cưng gồm chó, mèo được đưa tới đây thăm khám, tăng gấp 3 lần so với những ngày thường. Thậm chí có gia đình cả một đàn chó 6,7 con được chủ đưa đến “tiếp nước”.

"Nắng nóng là nguyên nhân chính gây bệnh về hô hấp, cảm, bệnh dại... trên vật nuôi", BS. Hương nói.

Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt thú cưng phải nhập viện (Hình 2).

Theo chuyên gia về thú y, nắng nóng là nguyên nhân chính gây bệnh về hô hấp, cảm, bệnh dại... trên vật nuôi.

Cũng theo BS. Hương, vật nuôi khi đến khám được theo dõi lâm sàng, nếu bị sốc nhiệt sẽ ngay lập tức được tiêm thuốc hạ sốt, thuốc cầm máu để tránh vỡ mạch máu mũi, truyền dịch, chườm mát, cắt bớt lông.

Nhiệt độ thích hợp để nuôi thú cưng là 28-30 độ C. Những vật nuôi có bộ lông dài hoặc giống nhập ngoại thường gặp tình trạng sốc nhiệt do không thích nghi được khí hậu Việt Nam.

Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt thú cưng phải nhập viện (Hình 3).

Theo khuyến cáo, người dân nên cho chó mèo ăn uống đầy đủ, tránh ra ngoài vào thời điểm 10h đến 17h hằng ngày khi trời nắng nóng.

Các triệu chứng dễ thấy là vật nuôi thở dốc, thân nhiệt cao, chảy máu mũi, tứ chi co cứng, co giật… Vật nuôi sẽ được truyền nước và đường để hạ sốt, tránh mất nước. Mỗi bình truyền cùng lúc cho nhiều con vật. Để giữ an toàn, y tá phải cố định tứ chi vật nuôi để tránh bị cắn, cào khi tiếp xúc.

Đồng thời BS. Hương cho hay, đa số chó mèo mắc bệnh cảm cúm, sốt cao, say nắng, sốc nhiệt… Nhiều trường hợp chủ quan đưa đến muộn nên không thể cứu chữa được. Còn đa số thú cưng đưa đến đây, sau điều trị vài ngày là xuất viện.

“Chó là giống dễ hấp thu nhiệt nhưng lại hạn chế giải phóng nhiệt, nên khi nhiệt độ quá nóng, nguy cơ đột quỵ là rất cao. Quạt và điều hoà giữ cho nhiệt độ phòng ở mức 25 độ C. Người dân nên cho chó mèo ăn uống đầy đủ, tránh ra ngoài vào thời điểm 10h đến 17h hằng ngày khi trời nắng nóng”, BS. Hương khuyến cáo.

Nguyễn Huệ

“Cơn mưa vàng” đáng mong đợi nhất đợt nắng nóng sắp xuất hiện

Thứ 5, 05/07/2018 | 18:00
Nắng nóng sẽ tiếp tục thiêu đốt Bắc và Trung Trung bộ trong ngày mai. Tuy nhiên, TS. Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Khí hậu, trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay, đợt nắng nóng này sắp kết thúc bằng “cơn mưa vàng” vào cuối tuần.

Nghệ An nắng nóng dài ngày trên 40 độ C: Hàng nghìn trẻ em nhập viện

Thứ 5, 05/07/2018 | 14:11
Gần 1 tuần nay, trên địa bàn Nghệ An nhiệt độ tăng cao, có thời điểm trên 40 độ C khiến cho hàng nghìn trẻ nhập viện, chủ yếu là các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu,…
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.