Hàng loạt trận động đất liên tiếp ở Sơn La trong vòng 20 tiếng đồng hồ

Hàng loạt trận động đất liên tiếp ở Sơn La trong vòng 20 tiếng đồng hồ

Thứ 3, 28/07/2020 | 12:00
0
Trong vòng hai giờ đồng hồ sáng 28/7 đã xảy ra 2 trận động đất từ 3,3-4,0 độ richter tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là trận động đất thứ sáu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La kể từ 12 giờ trưa qua.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào lúc 6h17 ngày 28/7 một trận động đất có độ lớn 3.3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,924 độ vĩ Bắc, 104,698 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hơn hai tiếng sau, vào lúc 8h26 tại khu vực huyện Mộc Châu, Sơn La tiếp tục xảy ra một trận động đất. Theo đó, trận động đất có độ lớn 4.0 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.922 độ vĩ Bắc, 104.737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu kể từ trưa 27/7.

Tin nhanh - Hàng loạt trận động đất liên tiếp ở Sơn La trong vòng 20 tiếng đồng hồ

Vị trí tâm chấn trận động đất xảy ra sáng 28/7 tại Mộc Châu, Sơn La. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào 12h14 trưa ngày hôm qua (27/7), được đánh giá tương đối mạnh với độ lớn 5.3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 14 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Nhiều tỉnh lân cận bị dư chấn của trận động đất, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Cũng theo viện Vật lý địa cầu, lúc 12h39 tại tọa độ 20.907N-104.683E xảy ra trận động đất mạnh 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp rủi ro thiên tai được đánh giá là 0. 

Tiếp đó, vào khoảng 15h52 ngày 27/7, một trật động đất cường độ 3,8 độ richter cũng xảy ra tại Sơn La, tại tọa độ 20.93N-104.66E, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Trận động đất này không gây ra nguy hiểm nhiều.

Cũng trong buổi chiều 27/7, một trận động đất khác xảy ra ở Sơn La vào lúc 16h17 tại tọa độ 20.925N-104.680E, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. Cường độ động đất lớn 3,3 độ richter, cấp rủi ro thiên tai được đánh giá là 0, không gây nguy hiểm. Đây là trận động đất thứ 4 trong ngày xảy ra tại Sơn La mà viện Vật lý địa cầu ghi nhận được.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 28/7, TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin: Dù liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhưng đây là hiện tượng bình thường, vì sau các trận động đất lớn thông thường sẽ có những trận động đất nhỏ hơn.

Liên quan động đất liên tiếp tại Sơn La, ngày 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi các bộ, ngành, T.Ư và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình khẩn trương khắc phục hậu quả của động đất.

Thủ tướng yêu cầu 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình kiểm kê, đánh giá thiệt hại về tài sản, công trình sau động đất; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; thông tin kịp thời về động đất, dư chấn sau động đất, ổn định tâm lý cho người dân, tránh gây hoang mang, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu bộ NN&PTNT, bộ Công Thương phối hợp các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình đánh giá mức độ an toàn công trình hồ, đập sau động đất, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn trong vận hành các công trình.

Trúc Chi (t/h)

Bỏ tiền tỷ làm phim, ca sĩ Minh Hằng giàu có cỡ nào?

Thứ 3, 28/07/2020 | 09:25
Mới đây Minh Hằng ra mắt phim mới, dân cư mạng không khỏi ngưỡng mộ nữ ca sĩ đa tài từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng sở hữu khối tài sản “khủng” với biệt thự triệu đô, xế hộp tiền tỷ, đồ hiệu đắt tiền...

Đà Nẵng: Nguồn cung khẩu trang dồi dào, chưa có hiện tượng găm hàng, tăng giá bất thường

Thứ 2, 27/07/2020 | 17:00
Lực lượng quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã kiểm tra, giám sát gần 600 cơ sở kinh doanh các thiết bị y tế thiết yếu như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô... để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá.

Động đất 5,3 độ richter ở Sơn La, rung chấn đến tận Hà Nội

Thứ 2, 27/07/2020 | 15:22
Trận động đất mạnh 5,3 độ richter ở Sơn La gây ra các dư chấn mạnh, khiến nhiều tòa nhà tại Hà Nội rung lắc.

Hội chị em rần rần "ghen tị" xế hộp tiền tỷ mà diễn viên Bảo Thanh được chồng tặng, biết giá ai cũng sốc

Thứ 2, 27/07/2020 | 11:02
Diễn viên Bảo Thanh nổi danh trong phim "Về nhà đi con" gần đây đã khiến nhiều chị em phải "ghen tị" khi được chồng tặng xế hộp mới trị giá 2,4 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.