Hàng loạt vụ xử lý hàng cấm, hàng lậu bị

Hàng loạt vụ xử lý hàng cấm, hàng lậu bị "đóng băng": Vì sao khó giải quyết?

Dương Thanh Tùng
Thứ 7, 27/07/2019 | 10:00
0
Hàng chục nghìn vụ việc buôn lậu hàng cấm, hàng lậu, hàng giả… đã bị cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện, bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong số này, có gần 60 vụ bị khởi tố. Tuy nhiên, rất nhiều vụ việc đang bị “đóng băng” do các công ty “ma” thực hiện.

Theo báo cáo của ban Chỉ đạo 389 TP.HCM: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng tại TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện gần 22.000 vụ vi phạm, khởi tố 58 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại. Trong số đó, có 1.900 vụ về hàng cấm, hàng nhập lậu, gần 19.000 vụ về gian lận thương mại và hàng giả là 348 vụ.

Đánh giá thực trạng hàng lậu, hàng giả trên địa bàn, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Phương thức và thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi, không theo trình tự thời gian cụ thể nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng buôn lậu thành lập công ty “ma” đang là vấn đề hết sức nhức nhối đối với cơ quan chức năng”.

Thực tế như vụ công ty đứng ra nhập… hơn 2 tấn ngà voi châu Phi trị giá hàng trăm tỷ đồng cách đây chưa lâu thực chất là một công ty “ma”. Theo đó, công ty đứng ra nhập lô hàng nói trên là công ty TNHH TM-DV Diệu Tiên, có địa chỉ 66/8 đường Thái Thiết, phường 11, quận Tân Bình.

Hồ sơ điều tra - Hàng loạt vụ xử lý hàng cấm, hàng lậu bị 'đóng băng': Vì sao khó giải quyết?

Trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì đến thời điểm này, công ty Diệu Tiên vẫn trong tình trạng “đang hoạt động”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, tại số 66/8 là 1 cửa hàng tạp hóa chừng 10m2, hoàn toàn không hề có bất cứ một công ty nào trên con hẻm nhỏ này. Công ty này được sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0113525452, ngày 9/11/2015, có người đại diện pháp luật là Đoàn Vương Tuyết M..

Theo một nguồn tin của PV thì hiện nay, công ty này đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Tuy nhiên, trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì đến thời điểm này, công ty Diệu Tiên vẫn trong tình trạng “đang hoạt động”.

Vào ngày 5/10/2018, công ty Diệu tiên mở tờ khai hải quan để nhập 2 container hàng là gỗ xoan đào Mozambique và lô hàng này được phân luồng vàng (kiểm tra hồ sơ). Khi tiến hành soi chiếu thì phát hiện nghi vấn nên lô hàng bị giữ lại để kiểm tra và phát hiện một số vật khác, nghi là ngà voi nên đem đi giám định.

Với phương thức giấu hàng trăm khúc ngà voi trong 12 khối gỗ, công ty Diệu Tiên đã thuê một công ty khách chuyên lo thủ tục hải quan để nhập lô hàng này với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận kiểm định thực vật và các loại phí khác… đều được công ty Diệu Tiên cung cấp đầy đủ.

Theo tìm hiểu, điều tra của PV, các công ty này chủ yều là mới được thành lập, có lý lịch sạch hoặc là những doanh nghiệp cố tình thay tên đổi họ, chuyển sang địa chỉ khác hoạt động sau khi đã bị phát hiện vi phạm.

Hồ sơ điều tra - Hàng loạt vụ xử lý hàng cấm, hàng lậu bị 'đóng băng': Vì sao khó giải quyết? (Hình 2).

Các công ty “ma” thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm rất khó xử lý.

Liên quan đến tình trạng này, ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Cơ quan hải quan đã rà soát, kiểm tra và thống kê được có gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM lập địa chỉ “ma” để buôn lậu, gian lận thương mại. Danh sách này đã gửi chơ cơ quan chức năng điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật”.

Về tình trạng thành lập công ty “ma” để thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, ông Tuyến cho rằng: “Thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay rất đơn giản, khi cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm, tiến hành xác minh trụ sở, địa bàn của doanh nghiệp thì không có. Trong khi đó, người đại diện theo pháp luật là người được các đối tượng thuê. Nhiều trường hợp người đại diện còn bị mất hành vi dân sự”.

Vượt hơn 1.600km tống đạt quyết định cưỡng chế dự án “ma” do công ty Địa ốc Alibaba phân phối

Thứ 3, 02/07/2019 | 09:00
Mặc dù đã nhiều lần gửi các văn bản xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế và niêm yết quyết định tại khu đất mang tên “dự án Alibaba Tân thành Center 1” do một cá nhân ngụ tại Hà Nội đứng tên, nhưng đều không có người nhận. Buộc chính quyền TX.Phú Mỹ phải cử một tổ công tác ra tận Hà Nội tống đạt quyết định cưỡng chế tại nhà riêng của chủ khu đất này.

Đánh sập đường dây buôn lậu xe ô tô sang từ Lào về Việt Nam

Thứ 6, 14/06/2019 | 14:09
Sau nhiều tháng đeo bám, thức xuyên đêm đi khắp các tỉnh thành trên cả nước, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đánh sập đường dây buôn lậu xe ô tô hạng sang từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng.

Phá đại án nửa tấn ma túy: Vỏ bọc công ty của "kho hàng" chứa ma túy

Thứ 5, 21/03/2019 | 20:17
Núp bóng hoạt động danh nghiệp nhưng thực chất, đây chính là “kho” chứa ma túy khủng của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Số ma túy bị cảnh sát thu giữ có giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.