Hàng ngàn sinh viên có nguy cơ không được cấp bằng tốt nghiệp vì Hiệu trưởng bị đình chỉ

Hàng ngàn sinh viên có nguy cơ không được cấp bằng tốt nghiệp vì Hiệu trưởng bị đình chỉ

Võ Công Thư
Thứ 5, 17/09/2020 | 16:51
0
Do Hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng đang bị đình chỉ công tác, hàng ngàn sinh viên đến ngày tốt nghiệp có nguy cơ chỉ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay vì được cấp bằng tốt nghiệp.

Dự kiến trong tháng 9/2020, trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ cấp bằng và làm lễ tốt nghiệp cho khoảng hơn 2.000 sinh viên, học viên đủ điều kiện được tốt nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên của trường gặp rắc rối, bởi Hiệu trưởng nhà trường đang trong thời gian bị đình chỉ công tác.

Điều này khiến hàng ngàn sinh viên, học viên lo lắng, hoang mang vì chậm được cấp bằng tốt nghiệp, ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thiện hồ sơ và các cơ hội việc làm.

Giáo dục - Hàng ngàn sinh viên có nguy cơ không được cấp bằng tốt nghiệp vì Hiệu trưởng bị đình chỉ

Hàng ngàn sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng có nguy cơ không được nhận bằng đại học.

Theo thông báo từ trường đại học Tôn Đức Thắng, kế hoạch tố chức lễ tốt nghiệp cho hàng ngàn sinh viên sẽ không thể diễn ra vào tháng 9 này, mà dự kiến sẽ chuyển sang tháng 11 tới.

Ngoài ra, trường này cũng cho biết, chỉ có thể cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thay vì cấp bằng tốt nghiệp vì Hiệu trưởng không thể ký.

Trước đó, vào 25/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định về công tác cán bộ của trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo đó, Hiệu trưởng, GS.TS Lê Vinh Danh bị tạm đình chỉ công tác điều hành trong vòng 90 ngày để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Đồng thời, trong thời gian này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho TS. Trần Trọng Đạo, Phó Hiệu trưởng (nhiệm kỳ 2014–2019) làm quản lý, điều hành hoạt động trường.

Việc Hiệu trưởng bị đình chỉ khiến hơn 2.000 bằng tốt nghiệp đang bị “treo” lại, vì người quản lý và điều hành trường thời gian này là Phó Hiệu trường không được ký vào văn bằng tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp. 

Cụ thể, căn cứ vào điểm đ, Điều 15 của Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2019/TT - BGDĐT ngày 29/11/2019 của bộ Giáo dục và Đào tạo thì người ký trên các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là Hiệu trưởng.

Do đó, nếu các bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các sinh viên, học viên tốt nghiệp năm 2020 được ký với tư cách “Đại diện trường” hay “Đại diện theo pháp luật” sẽ không có giá trị pháp lý và cũng làm giảm giá trị của văn bằng, ảnh hưởng quyền lợi cho người học và cũng trái với quy định của bộ GD&ĐT vì đó không phải là những cụm từ diễn đạt một chức danh.

Dù lãnh đạo trường đại học Tôn Đức Thắng cho biết, sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để giải quyết quyền lợi cho tất cả người học tại trường và tốt nghiệp đợt tháng 9, đồng thời hứa sẽ đồng hành, hỗ trợ giải quyết nếu sinh viên, học viên gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào.

Tuy nhiên, điều này không khiến những người sắp tốt nghiệp yên tâm, trái lại họ càng lo lắng, bất an hơn. Bởi việc không được cấp bằng tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường.

Liên quan đến vấn đề này, phía nhà trường cho biết, đã có công văn xin ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhưng vẫn chưa được hướng dẫn về nội dung ghi trên văn bằng là “Lãnh đạo trường” hay “Đại diện trường”.

Không thể có sai sót

Theo lãnh đạo trường đại học Tôn Đức Thắng, nhà trường không thể thực hiện trái quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo và cũng không thể làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của sinh viên, học viên. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ và tiến sỹ là giấy chứng nhận chứng minh quá trình học tập của sinh viên, học viên; là cơ sở để sinh viên, học viên tiếp tục học tập và xin việc làm; nên không thể có sai sót trong thẩm quyền ký.

Hoàng Việt

Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển

Thứ 2, 07/09/2020 | 07:07
Theo đại diện trường đại học Kinh tế Quốc dân, dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự đoán mức trúng tuyển của trường tăng từ 1 đến 3 điểm, tùy từng ngành.

Việt Nam vinh dự có đại học Tôn Đức Thắng lọt Top các đại học xuất sắc nhất thể giới 2020

Thứ 7, 15/08/2020 | 16:50
Hệ thống xếp hạng đại học thế giới (ARWU) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học xuất sắc nhất toàn thế giới năm 2020. Việt Nam có trường đại học Tôn Đức Thắng vinh dự xuất hiện trong danh sách này.

Đại học Tôn Đức Thắng lọt tốp 10 trường đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN

Chủ nhật, 16/02/2020 | 17:28
Kết quả công bố của Web of Science (Viện Thông tin - Khoa học Mỹ ISI, Institute for Scientific Information lập ra), đầu Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên có một đại học được xếp vào TOP 10 đại học nghiên cứu xuất sắc nhất Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Sáu trường ở Tp.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 6

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:26
Năm học 2024-2025, Tp.HCM dự kiến tổ chức khảo sát vào lớp 6 ở 6 trường THCS, trong đó có khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:58
Trong năm 2024 này, Việt Nam - Angola kỳ vọng sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục hai Chính phủ đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới.