Hàng ngàn tấn nông sản mắc kẹt ở vùng biên, xem xét mở cửa khẩu Hữu Nghị

Hàng ngàn tấn nông sản mắc kẹt ở vùng biên, xem xét mở cửa khẩu Hữu Nghị

Chủ nhật, 02/02/2020 | 19:25
1
Ban kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) đang xem xét mở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào ngày 3/2 để “giải cứu” nông sản.

Ngày 2/2, báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Văn Chất, trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn nói việc hai bên xem xét mở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để giao thương hàng hóa sẽ tạo điều kiện cho hàng ngàn tấn nông sản đang ứ đọng tại các cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc.

Tính đến cuối chiều ngày 2/2 tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh có 160 container thanh long nằm chờ xuất khẩu. Trong 2 ngày qua, mỗi ngày có thêm khoảng 20 container nông sản nằm chờ bãi xe cửa khẩu, hầu hết các xe này di chuyển từ miền Nam ra cửa khẩu từ trước thời điểm đóng biên nên buộc phải nằm chờ.

Tin nhanh - Hàng ngàn tấn nông sản mắc kẹt ở vùng biên, xem xét mở cửa khẩu Hữu Nghị

Hàng trăm chiếc xe container chở nông sản mắc kẹt ở vùng biên (ảnh: TTO).

Tại cửa khẩu Cốc Nam, ông Vũ Đức Trung, trạm trưởng trạm biên phòng Cốc Nam, cho hay hiện có khoảng 15 container nông sản nằm chờ tại bãi xe cửa khẩu từ trước tết. Những ngày qua không có thêm chủ xe nào đưa hàng ra cửa khẩu.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu đã chủ động thông báo cho các chủ xe, tiểu thương về tình trạng ngừng giao thương hàng hóa giữa hai nước để hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.

Trạm trưởng trạm biên phòng Cốc Nam cũng xác nhận việc cơ quan chức năng hai phía đang xem xét mở lại hoạt động giao thương hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để giải quyết hóa hóa ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới.

Trong một diễn biến khác, sáng nay gần 500 người Trung Quốc đeo khẩu trang, xếp hàng dài trước cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị muốn nhập cảnh, thông quan vào Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

 

Tin nhanh - Hàng ngàn tấn nông sản mắc kẹt ở vùng biên, xem xét mở cửa khẩu Hữu Nghị (Hình 2).

Hàng trăm người Trung Quốc xếp hàng chờ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Ảnh: Vietnamnet).

Trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết trước tình hình dịch viêm phổi do virus corona, cửa khẩu Hữu Nghị vẫn mở cửa nhưng đang vận động người Trung Quốc quay trở về, không qua Việt Nam.

"Gần 500 người Trung Quốc được chúng tôi vận động, thuyết phục quay trở về đất nước để tránh dịch bệnh lây lan. Với những người vẫn tiếp tục qua Việt Nam, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra y tế cũng như thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định", ông Thưởng nói.

Theo VTC, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, sau khi được vận động, thuyết phục, hơn 300 người Trung Quốc quay trở lại, không thông quan vào Việt Nam. Đến chiều cùng ngày, số người còn lại chỉ còn khoảng 90 người.

Bá Di (T/h)

Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí

Thứ 7, 01/02/2020 | 18:34
Trong khi nhiều hiệu thuốc lớn ở TP Vinh bán khẩu trang với giá “chặt chém” thì một hiệu thuốc ở huyện nghèo miền núi Tương Dương lại tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân địa phương.

Nga tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc do lo ngại virus corona bùng phát

Thứ 3, 28/01/2020 | 19:57
Các nhà cung cấp tour du lịch của Nga cũng đã ngừng bán các kỳ nghỉ trọn gói cho khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona ở biên giới

Thứ 6, 24/01/2020 | 07:48
Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại tỉnh Lạng Sơn.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.