Hàng nghìn công nhân nghỉ việc vì DN bắt gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ”

Hàng nghìn công nhân nghỉ việc vì DN bắt gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ”

Thứ 2, 02/10/2017 | 13:42
0
Hàng nghìn người lao động thuộc công ty giày Venus Việt Nam (Thanh Hóa) đã đồng loạt đình công, để phản đối việc phải gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ”.

Sáng 2/10, khoảng 8.000 người lao động thuộc công ty giày Venus Việt Nam đóng tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt đình công, nghỉ việc.

Theo người lao động làm việc tại doanh nghiệp này cho hay, sở dĩ họ đình công bởi lí do phải gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ”. Theo đó, mỗi tháng họ phải bỏ ra 100.000 đồng để gửi xe ở ngoài vì trong khuôn viên công ty không có nhà xe cho công nhân.

Được biết công ty giày Venus Việt Nam đã đi vào hoạt động được 2 năm nay, ban đầu, nhà để xe của doanh nghiệp chỉ để được một lượng rất ít xe của công nhân nên phần lớn họ phải gửi ở ngoài với giá 50.000 đồng/xe/tháng.

Mới đây, doanh nghiệp này lại có thông báo người lao động sẽ không được để xe trong công ty, buộc phải gửi ở ngoài. Nắm được thông báo của công ty, các hộ nhận gửi xe ở ngoài đồng loạt tăng giá lên 100.000 đồng/xe/tháng.

Xã hội - Hàng nghìn công nhân nghỉ việc vì DN bắt gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ”

Hàng nghìn người lao động công ty giày Venus Việt Nam đình công, nghỉ việc.

Trước sự việc trên, các công nhân cho rằng, đáng lẽ nhà xe không đủ chỗ thì công ty phải hỗ trợ họ khoản tiền gửi xe, nhưng đằng này không hề có.

Một sự việc khác cũng khiến cho hàng nghìn công nhân làm việc ở đây bức xúc, đó là khi tăng ca, thậm chí có ngày làm việc đến 23h, doanh nghiệp vẫn không cho họ nghỉ ngơi để ăn cơm, trong khi đó, nhà ăn xuống cấp, trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng nực.

Xã hội - Hàng nghìn công nhân nghỉ việc vì DN bắt gửi xe ở ngoài với giá “cắt cổ” (Hình 2).

Người lao động đình công nhằm phản đối việc phải gửi xe ở ngoài với giá cắt cổ, tăng ca nhưng không được nghỉ ngơi. 

Đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn công nhân vẫn tập trung ngoài cổng để phản đối, yêu cầu doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kiến nghị.

Trước sự việc hàng nghìn người lao động công ty giày Venus Việt Nam đình công, Công an huyện Hà Trung đã điều động lực lượng CSGT đến khu vực này để điều tiết, tránh tình trạng công nhân tràn ra QL1A gây ách tắc giao thông.

Được biết, phía lãnh đạo công ty giày Venus Việt Nam, đại diện Liên đoàn lao động huyện Hà Trung cùng các ngành liên quan đã xuống lắng nghe kiến nghị của công nhân và tìm biện pháp giải quyết.

Phạm Thọ

Thanh Hoá: Hàng trăm người lao động đình công tập thể, đòi quyền lợi

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:11
Cho rằng những quyền lợi chính đáng do pháp luật quy định theo Luật Lao động không được công ty thực hiện, hàng trăm công nhân của doanh nghiệp Cổ phần đầu tư Hồng Uy đã tập trung phản đối, đòi quyền lợi.

Hàng trăm công nhân đình công dưới trời nắng 40 độ

Thứ 6, 29/05/2015 | 15:25
Bức xúc vì bị chậm 10 tháng tiền lương, hàng trăm công nhân công ty TNHH MTV Tháp UBI bất chấp cái nắng nóng đã đồng loạt đình công trước cổng công ty.

Quy định về điều chuyển người lao động sang công việc khác

Chủ nhật, 06/01/2013 | 10:04
Tôi đang làm nhân viên phòng hành chính của công ty. Vừa qua, công ty thông báo lý do nhu cầu đột xuất về nhân sự nên quyết định điều chuyển tôi sang bộ phận lễ tân trong 3 tháng. Xin hỏi, pháp luật quy định thế nào về chế độ điều chuyển công việc và các quyền lợi khác của người lao động trong trường hợp này?
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.