Hàng nghìn ngư dân điêu đứng vì hạn ngạch khai thác thủy sản xa bờ

Hàng nghìn ngư dân điêu đứng vì hạn ngạch khai thác thủy sản xa bờ

Thứ 4, 22/05/2019 | 07:45
0
Quyết định mới ban hành của bộ NN&PTNT quy định tàu cá phải có chiều dài thân tàu trên 15m và công suất 90 CV đồng trở lên và phải đảm bảo trong hạn ngạch giấy phép được giao mới được hoạt động ngoài khơi gây khó cho hàng nghìn ngư dân.

Với quy định mới của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), hàng nghìn ngư dân tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận... có tàu cá đủ điều kiện ra khơi, nhưng vì hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản nên không thể giong thuyền vươn khơi.

Quyết định làm khó ngư dân…

Theo thống kê của chi cục Thủy sản các tỉnh Nam Trung bộ, hiện nay có gần 10.000 tàu cá có chiều dài trên 15 m, công suất 90 CV trở lên. Tại Khánh Hòa, theo thống kê hiện nay có khoảng 9.200 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên; trong đó, có khoảng 1.170 chiếc có chiều dài từ 12m đến dưới 15m.

Nhiều năm qua, những tàu cá ở Khánh Hòa đã vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ biển đảo. Tuy nhiên, theo quy định mới của bộ NN&PTNT nói trên, hàng nghìn tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung sẽ không được ra khơi, do tàu cá không đủ điều kiện hoặc đủ điệu kiện nhưng không còn hạn mức.

Dân sinh - Hàng nghìn ngư dân điêu đứng vì hạn ngạch khai thác thủy sản xa bờ

Sau Quyết định của bộ NN&PTNN thì hàng nghìn ngư dân có nguy cơ thất nghiệp. (Ảnh: Duy Quan).

Ngư dân Huỳnh Phi Hùng, ngụ cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa chia sẻ: “Bình thường tàu của tôi vẫn hoạt động tốt trên biển. Nhưng giờ nghe có quy định mới gia đình tôi muốn hoạt động đánh bắt thủy sản thì phải nâng cấp chiều dài thân tàu từ 15m trở lên, công suất tàu phải đạt trên 90 CV, như thế sẽ tốn rất nhiều chi phí. Không chỉ có tôi nhiều ngư dân cũng băn khoăn, sau khi nâng cấp liệu tàu cá của chúng tôi có được cấp giấy phép ra khơi?”.

Cũng theo anh Hùng, hiện nay nếu nâng cấp tàu thì số tiền phải đội lên cả trăm triệu, còn đóng mới tàu thì có khi lên tiền tỷ. Với số vốn đầu tư mới quá lớn, ngư dân buộc phải đi vay ngân hàng. Nếu vay ngân hàng thì phải thế chấp nhà cửa, chịu mức lãi cao. Nâng cấp tàu, đóng tàu mới mà không được ra khơi thì ngư dân đổ nợ.

Cùng chung quan điểm với anh Hùng, một số ngư dân tại tỉnh Ninh Thuận cũng băn khoăn, khi nâng cấp tàu đủ tiêu chuẩn mà không được cấp giấy phép ra khơi thì ngư dân mất nguồn thu nhập từ đánh bắt cá? Bộ NN&PTNT có giải pháp nào kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ngư dân gặp khó hay chưa?...Nhiều câu hỏi được nhiều ngư dân đặt ra khi bộ NN&PTNT đưa ra quy định mới đối với các tàu cá.

Các tàu cá sẽ đi đâu về đâu…?

Quyết định phân bổ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các địa phương của bộ NN&PTNN cho thấy tồn tại nhiều bất cập. Theo số liệu mà bộ NN&PTNT phân bổ cho tàu cá được phép khai thác vùng khơi quá ít như: Phú Yên 451 tàu; Khánh Hòa 768 tàu; Ninh Thuận 568 tàu…

Riêng tỉnh Khánh Hòa được bộ NN&PTNT giao hạn mức 768 giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi; trong đó có 764 tàu cá hiện có và 4 tàu cá đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

Dân sinh - Hàng nghìn ngư dân điêu đứng vì hạn ngạch khai thác thủy sản xa bờ (Hình 2).

Văn bản của bộ NN&PTNN giao hạn ngạch cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho các tỉnh thành

Trong khi đó, theo số liệu của chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.366 chiếc tàu có chiều dài trên 15m và công suất trên 90 CV. Như vậy, theo quy định mới của bộ NN&PTNT sẽ có 598 chiếc tàu cá ở Khánh Hòa đủ điều kiện nhưng không được cấp phép ra hoạt động đánh bắt cá vùng khơi và những ngư trường truyền thống như: Trường Sa, Hoàng Sa, DK1...

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục Trưởng chi cục Thủy sản cho biết: “Để giải quyết khó khăn trong việc thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của tàu cá, tạo điều kiện cho ngư dân tham gia khai thác thủy sản tại các ngư trường truyền thống Trường Sa, Hoàng Sa, DDK1… chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã báo cáo sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị bộ NN&PTNT xem xét, cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho tàu cá của tỉnh”.

Ngoài ra, ông Chánh còn cho biết thêm, nếu được bổ sung, chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục hướng dẫn ngư dân nâng cấp, cải hoán tàu cá nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động ở vùng khơi.

Những ngư dân bao đời bám biển, sống nhờ biển ở Nam Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung, đang rất lo lắng với quy định mới của bộ NN&PTNT về hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi. Hàng nghìn ngư dân có nguy cơ thất nghiệp nếu không thể ra khơi.

Cứu nạn thành công 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ 2, 20/05/2019 | 13:24
Khi đang di chuyển trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bất ngờ tàu của ông Dận xảy ra va chạm với một phương tiện tàu khác và bị chìm.

Tàu cá bất ngờ bốc cháy khi neo đậu gần bờ, thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ 4, 24/04/2019 | 21:39
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên bao trùm toàn bộ chiếc tàu cá, chỉ sau khoảng 30 phút, toàn bộ con tàu đã bị thiêu rụi.

Quảng Ngãi: Môi trường biển sẽ ra sao nếu nhận chìm 15 triệu khối vật chất xuống biển?

Thứ 5, 04/04/2019 | 14:29
Theo các chuyên gia, có những giải pháp tốt hơn, công khai minh bạch và người dân theo dõi dễ dàng hơn là việc nhận chìm. Cạnh đó, yếu tố môi trường biển phải được đặt lên trên hết.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.