Hãng thống kê quốc tế: Xuân Trường thua thiệt so với Công Vinh

Hãng thống kê quốc tế: Xuân Trường thua thiệt so với Công Vinh

Thứ 2, 12/12/2016 | 14:26
0
Không phải cầu thủ có vai trò kiến thiết, nhưng Công Vinh lại đứng đầu về số cơ hội tạo ra tại AFF Cup sau vòng bán kết, xếp trên cả Xuân Trường.

AFF Cup 2016 đã khép lại với đội tuyển Việt Nam. Thành tích dừng bước tại bán kết không đáp ứng được chỉ tiêu đã đặt ra trước giải. Tuy nhiên, về mặt lối chơi và tinh thần, thầy trò HLV Hữu Thắng phần nào đã cho thấy sự nhuần nhuyễn, tiến bộ.

“Tôn thờ” cách đá thiên về kỹ thuật, chủ trương phối hợp nhỏ, thế nên ĐT Việt Nam thường sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Theo thống kê của hãng Opta, có 6 tuyển thủ Việt lọt top 10 cầu thủ chuyền nhiều nhất sau 5 trân đã qua của giải đấu.

Đứng đầu trong danh sách này là Sarach Yooyen (Thái Lan, 343 đường chuyền). Vũ Văn Thanh đứng thứ 2 (311 đường chuyền). Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường lần lượt xếp thứ 4, 5, 6. Công Vinh đứng thứ 8. Thành Lương đứng thứ 9.

Việc Văn Thanh được đánh giá cao không quá bất ngờ. Anh là một trong số những cầu thủ Việt chơi ổn định nhất ở AFF Cup. Tại trận bán kết lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình, cầu thủ mới 20 tuổi đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Bóng đá Việt Nam - Hãng thống kê quốc tế: Xuân Trường thua thiệt so với Công Vinh

 Những cầu thủ tạo ra cơ hội nhiều nhất sau vòng bán kết AFF Cup.

Một thống kê khác đáng chú ý, đó là số cơ hội tạo ra. Rất bất ngờ khi vị trí số 1 thuộc về Công Vinh với 15 lần tạo ra cơ hội. Xếp ngay sau anh là tiền đạo trẻ Aung Thu của Myanmar (12), rồi đến Boaz Solossa (12), Rizki Pora (11). Lương Xuân Trường dù được kỳ vọng lớn những chỉ đứng “áp chót” (9/10) với 7 lần tạo ra cơ hội.

Công Vinh ghi được 2 bàn tại AFF Cup vừa qua. Đây là con số chưa đủ sức thuyết phục những người hâm mộ khó tính. Dẫu vậy, nhìn trên số liệu vừa nêu, CV9 rõ ràng vẫn đặc biệt giá trị, là mũi nhọn nguy hiểm với hàng thủ đối phương.

Trên hạng mục những cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất, Công Vinh đứng thứ 4 với 12 lần ra chân. Anh cũng là tuyển thủ Việt duy nhất góp mặt tại phương diện thống kê này.

Phần mình, thua thiệt về số lần tạo ra cơ hội nhưng Xuân Trường là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở ĐT Việt Nam (2 lần), đứng thứ 2 tại giải tính tới thời điểm kết thúc các lượt trận bán kết, sau Theeraton Bunmathan của Thái Lan và Rizki Pora của Singapore (cùng 3 lần).

Trần Anh

(Theo Goal)

Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:56
Trước trận ra quân gặp Myanmar tại VCK futsal châu Á 2024, HLV Diego Giustozzi khẳng định ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại sân chơi cao nhất châu lục.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại chiến tích Thường Châu trước ngày ra quân U23 châu Á 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:47
Tại buổi họp báo trước thềm trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ nhắc lại chiến tích Thường Châu 2018 và cho biết U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này

Chủ tịch PSSI gửi đơn kiện trọng tài lên AFC

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:50
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir tuyên bố sẽ gửi đơn phản ánh lên LĐBĐ châu Á sau trận đấu với U23 Qatar.

Sếp lớn PSSI: “Hãy trao chức vô địch U23 châu Á cho Qatar”

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:32
Trên trang Instagram của mình, Ủy viên BCH LĐBĐ Indonesia – ông Arya Sinulingga đã chỉ trích dữ dội chủ nhà Qatar sau trận đấu với Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024.

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.
     
Nổi bật trong ngày

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.

Sếp lớn PSSI: “Hãy trao chức vô địch U23 châu Á cho Qatar”

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:32
Trên trang Instagram của mình, Ủy viên BCH LĐBĐ Indonesia – ông Arya Sinulingga đã chỉ trích dữ dội chủ nhà Qatar sau trận đấu với Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại chiến tích Thường Châu trước ngày ra quân U23 châu Á 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:47
Tại buổi họp báo trước thềm trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ nhắc lại chiến tích Thường Châu 2018 và cho biết U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:56
Trước trận ra quân gặp Myanmar tại VCK futsal châu Á 2024, HLV Diego Giustozzi khẳng định ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại sân chơi cao nhất châu lục.

Bị đuổi hai người, U23 Indonesia "phơi áo" ngày ra quân

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar trong trận đấu mà họ phải chịu 1 phạt đền và 2 thẻ đỏ trực tiếp.