Hàng trăm công nhân

Hàng trăm công nhân "bủa vây" bộ Xây dựng cầu cứu

Thứ 3, 23/04/2019 | 21:00
1
Hàng trăm công nhân bị xí nghiệp gạch Tuynel K2 Đông Văn (thuộc công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2) nợ bảo hiểm xã hội từ nhiều năm nay. Bức xúc, rất đông người đã kéo đến trụ sở bộ Xây dựng để cầu cứu.

Sáng 23/4, nhiều công nhân xí nghiệp gạch Tuynel K2 Đông Văn (Thanh Hóa) đã đến trước cổng bộ Xây dựng (Hà Nội) cầu cứu về việc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) và công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2 nợ tiền bảo hiểm lao động của gần 200 công nhân từ năm 2012 đến nay.

Tin nhanh - Hàng trăm công nhân 'bủa vây' bộ Xây dựng cầu cứu

Hàng trăm công nhân có mặt trước cổng bộ Xây dựng để cầu cứu về khoản tiền nợ BHXH gần 10 năm nay của một doanh nghiệp thuộc Bộ. 

Những công nhân có mặt ở đây cho biết, từ sáng ngày 22/4, hơn 90 công nhân đang bị công ty nợ tiền bảo hiểm đã có mặt tại trụ sở bộ Xây dựng để cầu cứu tới Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, hy vọng Bộ trưởng sẽ có chỉ đạo tới doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Công nhân bức xúc trước tình trạng tổng công ty xây dựng nợ bảo hiểm xã hội

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Thiều Văn Hùng (Quê quán xã Đông Sơn, huyện Đông Văn, Thanh Hóa) là một trong số những công nhân bị công ty nợ tiền bảo hiểm bức xúc chia sẻ: “Tôi bị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp 2 nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2012 đến nay đã là 80 tháng. Chỉ riêng bản thân tôi số tiền công ty đang nợ đã lên đến 160 triệu đồng. Lương thất nghiệp 14 tháng nay họ không trả, trong đó tiền ốm đau, thai sản từ năm 2014 đến nay cũng không trả luôn.

Giờ chúng tôi không còn đường nào để thoát thân cả, bảo hiểm thì họ không trả trong khi đó bộ Xây dựng đã chỉ đạo bán tài sản để trả cho chúng tôi, nhưng họ bán hết tài sản của xí nghiệp rồi mà chưa trả. Tỉnh cũng đã có văn bản thu hồi đất kể từ 10/4/2019 là thu hồi 26400m2 đất. Hiện giờ đất thì bị thu hồi, mà tài sản thì cũng đã bán thì bây giờ chúng tôi chờ cái gì? Ai là người chịu trách nhiệm về việc nợ tiền hiểm của chúng tôi?

Công ty của chúng tôi có khoảng 200 người nhưng hiện có 92 người được Bộ trưởng cho chốt sổ để chúng tôi ra đi và kiếm việc khác, chúng tôi không thể sống như thế này được nữa”.

Tin nhanh - Hàng trăm công nhân 'bủa vây' bộ Xây dựng cầu cứu (Hình 2).

Ông Thiều Văn Hùng (Quê quán xã Đông Sơn, huyện Đông Văn, Thanh Hóa) cho biết, phía công ty đã nợ bảo hiểm xã hội đối với ông từ tháng 8/2012 đến nay đã là 80 tháng với số tiền 160 triệu đồng.

Được biết, ngày 29/11/2018, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trong buổi làm việc với 92 công nhân nhà máy gạch Đông Văn đã thống nhất: "Để có nguồn tiền nộp bảo hiểm xã hội, công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2 đang triển khai các bước để bán một phần tài sản. Việc bán tài sản phải tuân thủ quy trình của pháp luật, từ việc thuê định giá, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đến tổ chức bán đấu giá tài sản, mất nhiều thời gian. Dự kiến hoàn tất thủ tục bán tài sản và giải quyết chế độ cho người lao động trong quý I/2019, không muộn hơn quý II/2019".

Bà Hoàng Thị Kim Thoa (SN 1977) đứng gần đó tiếp lời: “Tôi vào làm trong công ty từ tháng 6/1996, đến nay công ty mới đóng bảo hiểm cho tôi đến tháng 7/2012 và hiện đang nợ đến giờ. Nguyên từ năm 2018 đến nay chúng tôi không có việc làm. Chúng tôi đã kiến nghị lên nhiều cấp cơ quan đoàn thể nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Tin nhanh - Hàng trăm công nhân 'bủa vây' bộ Xây dựng cầu cứu (Hình 3).

Trang thiết bị nhà máy gạch Đông Văn đã bị tháo dỡ đi hết. (Ảnh công nhân cung cấp).

Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Tuyến - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, ông Tuyến cho biết: “Công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2 là công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nghiệp từ ngày 1/4/2004, tiền thân là công ty Xây dựng K2 trực thuộc bộ Xây dựng được thành lập ngày 12/3/1968 theo quyết định của bộ Kiến trúc (nay là bộ Xây dựng).

Đến tháng 9/1995 Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - bộ Xây dựng. Sau đó, tháng 1/2004 được chuyển thành công công ty cổ phần, trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội theo quyết định số 1747/QĐ-BXD ngày 26/12/2003 với số vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước chi phối là 61,8%, tương đương 3,7 tỷ đồng.

Đến thời điểm năm 2013, công ty bắt đầu có dấu hiệu kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến việc công ty nợ ngân hàng, nợ bảo hiểm hiểm của công nhân,... đến tháng 2/2018 đã có 2 xí nghiệp sản xuất gạch phải đóng cửa.

Kể từ khi xí nghiệp đóng cửa, phía Tổng công ty đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cho công nhân từ kinh tế đến sắp xếp việc làm mới cho công nhân nhưng do không đáp ứng được yêu cầu của công việc mới nên chúng tôi đã phải cử công ty khác thay thế thực hiện”.

Ông Tuyến cho biết thêm: “Về thông tin một số công nhân cho rằng chúng tôi đã bán hết tài sản nhưng chưa trả cho công nhân thì tôi xin khẳng định là không chính xác. Hiện chúng tôi đang làm hết khả năng để giải quyết tiền bảo hiểm cho người lao động.

Mới đây chúng tôi cũng vô cùng bất ngờ khi nhận được Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện chúng tôi đang kiến nghị yêu cầu làm rõ”.

Nguyễn Lâm - Phạm Hằng

Vụ "xe điên" đâm liên hoàn ở Hà Nội: Đang tiến hành lấy lời khai tài xế

Thứ 3, 23/04/2019 | 11:16
Liên quan đến vụ việc "xe điên" đâm hàng loạt phương tiện khiến một nữ công nhân môi trường tử vong tối 23/4 ở đường Láng, hiện Công an quận Đống Đa đang tiến hành lấy lời khai của tài xế gây tai nạn.

Hà Nội: Truy tìm ô tô gây tai nạn kéo lê bé trai 100m

Thứ 2, 22/04/2019 | 11:01
Sau khi gây ra va chạm với xe máy của 2 chị em ở huyện Đông Anh (Hà Nội), xe ô tô cuốn bé trai 13 tuổi vào gầm, kéo lê hơn 100 m khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng xem lại cơ chế quản lý condotel, officetel

Thứ 5, 04/04/2019 | 11:35
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản liên quan đến phát triển và quản lý các loại hình bất động sản mới: condotel, resort villa, officetel,… báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.