Hàng trăm người chặn quốc lộ 1A 'do hiểu nhầm'

Hàng trăm người chặn quốc lộ 1A 'do hiểu nhầm'

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:30
0
"Thấy tàu quốc tế đến, doanh nghiệp lại thông luồng cửa biển bồi lấp, người dân nghĩ công ty chống lệnh cấm tiếp tục tận thu cát xuất khẩu nên kéo nhau chặn quốc lộ phản đối", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói.

Tại cuộc họp khẩn cấp chiều 27/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ lý giải, sở dĩ người dân Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa tụ tập chặn quốc lộ 1A suốt nhiều giờ gây ách tắc giao thông là "do hiểu nhầm". Theo ông Thọ, ngày 22/9, tỉnh ban hành lệnh tạm dừng nạo vét, thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu của hai doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Trường Phát Lộc, để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển Nghĩa An.

Miền trung - Hàng trăm người chặn quốc lộ 1A 'do hiểu nhầm'

Tuy nhiên, ngày 17/10, tỉnh đã gửi công văn yêu cầu huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh phối hợp với các doanh nghiệp nạo vét, thông luồng khu vực bên trong cửa biển bị bồi lấp. Đến chiều 26/10, ba công nhân đến Trạm biên phòng Nghĩa An làm giấy tờ cùng với một số tàu quốc tế đến vùng biển này nên người dân nghĩ tỉnh cho phép khai thác, tận thu cát xuất khẩu trở lại. 

"Đến thời điểm này tỉnh vẫn chưa cho phép các doanh nghiệp khai thác cát trở lại. Để tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi, tỉnh mới có chủ trương tạm thông luồng khu vực bên trong cửa biển bị bồi lấp. Thời gian tới sẽ tính toán xây kè hoặc đê biển để bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân Nghĩa An", ông Thọ cam kết.

Miền trung - Hàng trăm người chặn quốc lộ 1A 'do hiểu nhầm' (Hình 2).

Còn lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, khoảng 600 người dân đã bao vây, bắt giữ 3 công nhân của Công ty CP Trường Phát Lộc khi họ đến làm thủ tục thông luồng cửa biển sông khác chứ không tham gia dự án thông luồng cửa sông Phú Thọ, xã Nghĩa An. Lúc 4h, hàng trăm người dân xã Nghĩa An dẫn giải 3 công nhân này ra chặn quốc lộ 1A.

"Việc bắt giữ trái phép nhiều công nhân và ngăn chặn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A nhiều giờ liền của người dân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng", vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi nói. 

Cũng trong chiều 27/10, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã về địa phương để đối thoại, giải thích với người dân đang chặn quốc lộ 1A.

Đến 18h, giao thông Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh này đã thông tuyến trở lại.

Theo Vnexpress

Hàng ngàn người dân Quảng Ngãi 'cắt' QL1A phản ứng 'cát tặc'

Chủ nhật, 27/10/2013 | 20:36
Sáng 27.10, hàng ngàn người dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã kéo đến UBND huyện để phản ứng việc chính quyền cho các DN nạo hút cát ven biển Cửa Đại, gây sạt lở nặng, làm thiệt hại đất sản xuất, hồ nuôi tôm của dân. Sự việc càng diễn biến phức tạp hơn, khi đến 14h chiều 27.10, người dân đã tràn ra QL 1A, cắt chặn tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam trong nhiều giờ đồng hồ.

Hàng trăm người dân gõ kẻng “dọa” lãnh đạo xã

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Người dân tụ tập suốt 2 ngày trước cổng tại UBND xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) nấu nướng, ăn uống và gõ kẻng ầm ỹ.

Bị đào trộm mộ trong đêm, hàng trăm người dân bức xúc

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:14
Vào khoảng 19h ngày 28/3, hàng trăm người dân xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam vô cùng bức xúc khi bắt được 5 tên trộm đang tiến hành đào trộm mộ ở khu vực nghĩa trang Cửa Chùa Thá, xã Liêm Chính.

HN: Cột điện bốc cháy, hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy

Thứ 6, 28/12/2012 | 09:06
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát ở cột điện rồi lan sang các công tơ và đống dây cáp bên cạnh bốc cháy dữ dội.

Hàng trăm người dân "đánh đu với tử thần"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Đã được giải tỏa nhiều lần nhưng người dân khu vực đường tàu đi qua xã Cổ Nhuế, Từ Liêm vẫn bất chấp nguy hiểm để buôn bán trên đường tàu.

Đắk Lắk: Hàng trăm người bao vây nhà chủ hụi đòi nợ

Thứ 7, 05/10/2013 | 09:03
Nghi ngờ bà Thái Thị Kim Nguyệt (trú tại khối 1, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị vỡ nợ, có hành vi chiếm đoạt và tẩu tán tài sản, ngày 4/10, hàng trăm người dân đã bao vây nhà bà này để đòi tiền.

Hàng ngàn người dân Quảng Ngãi 'cắt' QL1A phản ứng 'cát tặc'

Chủ nhật, 27/10/2013 | 20:36
Sáng 27.10, hàng ngàn người dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã kéo đến UBND huyện để phản ứng việc chính quyền cho các DN nạo hút cát ven biển Cửa Đại, gây sạt lở nặng, làm thiệt hại đất sản xuất, hồ nuôi tôm của dân. Sự việc càng diễn biến phức tạp hơn, khi đến 14h chiều 27.10, người dân đã tràn ra QL 1A, cắt chặn tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam trong nhiều giờ đồng hồ.

Hàng trăm người dân gõ kẻng “dọa” lãnh đạo xã

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Người dân tụ tập suốt 2 ngày trước cổng tại UBND xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) nấu nướng, ăn uống và gõ kẻng ầm ỹ.

Bị đào trộm mộ trong đêm, hàng trăm người dân bức xúc

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:14
Vào khoảng 19h ngày 28/3, hàng trăm người dân xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam vô cùng bức xúc khi bắt được 5 tên trộm đang tiến hành đào trộm mộ ở khu vực nghĩa trang Cửa Chùa Thá, xã Liêm Chính.

HN: Cột điện bốc cháy, hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy

Thứ 6, 28/12/2012 | 09:06
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát ở cột điện rồi lan sang các công tơ và đống dây cáp bên cạnh bốc cháy dữ dội.

Hàng trăm người dân "đánh đu với tử thần"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Đã được giải tỏa nhiều lần nhưng người dân khu vực đường tàu đi qua xã Cổ Nhuế, Từ Liêm vẫn bất chấp nguy hiểm để buôn bán trên đường tàu.

Đắk Lắk: Hàng trăm người bao vây nhà chủ hụi đòi nợ

Thứ 7, 05/10/2013 | 09:03
Nghi ngờ bà Thái Thị Kim Nguyệt (trú tại khối 1, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị vỡ nợ, có hành vi chiếm đoạt và tẩu tán tài sản, ngày 4/10, hàng trăm người dân đã bao vây nhà bà này để đòi tiền.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.