Hàng trăm tài xế tụ tập đình công, Go-Viet vẫn né tránh làm việc với chính quyền

Hàng trăm tài xế tụ tập đình công, Go-Viet vẫn né tránh làm việc với chính quyền

Thứ 5, 18/07/2019 | 16:35
0
Sáng 18/7, hàng trăm tài xế Go-Viet tụ tập trước trụ sở để đình công phản đối chính sách mới. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, hãng xe công nghệ này lại né tránh làm việc.

Ngày 18/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách pháp luật (liên đoàn Lao động TP.HCM) cho biết, đã nắm bắt được sự việc hàng trăm tài xế hãng Go-Viet tụ tập đình công.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Đô cũng thông tin: “UBND quận 3 và liên đoàn Lao động quận 3 cùng với các ban ngành đã đến làm việc nhưng chủ doanh nghiệp chưa tiếp. Những người lao động chạy Go-Viet cũng giống như Grab, là không có hợp đồng lao động nên thẩm quyền giải quyết thuộc về UBND quận 3, nơi công ty đặt trụ sở. Đến cuối giờ chiều hôm nay (18/7), các cơ quan chức năng vẫn đang ngồi tại văn phòng công ty Go-Viet để yêu cầu làm việc nhưng ban Giám đốc vẫn né tránh, không xuất hiện”.

Tiêu dùng & Dư luận - Hàng trăm tài xế tụ tập đình công, Go-Viet vẫn né tránh làm việc với chính quyền

Hàng trăm tài xế Go-Viet tụ tập trước trụ sở công ty để đình công. (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo PV ghi nhận, từ sáng nay (18/7), hàng trăm tài xế Go-Viet đã tập trung trước trụ sở công ty ở ngã tư Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) để phản đối sự thay đổi trong chính sách với tài xế.

Cụ thể, các tài xế cho biết, từ 16h hôm qua (17/7), công ty bất ngờ gửi mail thông báo về chính sách mới. Theo đó, Go-Viet yêu cầu tài xế phải chạy đủ 80 điểm thay cho 28 điểm trước đây, mới nhận được 240.000 đồng/ngày. Chưa kể, chính sách mới được áp dụng chỉ sau 1 ngày thông báo qua email.

Với mức điểm thưởng mới này, tài xế phải chạy cật lực vẫn chưa chắc đạt được. Anh Nguyễn Văn An (33 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) cùng nhiều tài xế khác cho biết lý do họ tụ tập đình công là yêu cầu công ty gặp mặt đối thoại, quay về với chính sách cũ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hàng trăm tài xế tụ tập đình công, Go-Viet vẫn né tránh làm việc với chính quyền (Hình 2).

Lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. (Ảnh: Hoàng Việt).

Luật sư Phương Ngọc Dũng, văn phòng luật sư Vạn Lý đánh giá: “Theo quan điểm của tôi, nếu các hãng xe ôm công nghệ cho rằng các tài xế là đối tác chứ không phải người lao động để từ đó thoái thác trách nhiệm là không đúng với tinh thần của Bộ luật Lao động, luật BHXH, Bộ luật Dân sự”

“Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên về quyền lợi và nghĩa vụ, điều kiện làm việc. Các tài xế phải tuân thủ các quy định mà công ty đặt ra. Như vậy, có thể thấy giao kết giữa công ty và các tài xế cũng là một dạng hợp đồng lao động. Việc công ty lập lờ giữa đối tác và người lao động là chưa đúng với tinh thần của luật và bản chất sự việc”, ông Dũng phân tích.

Hà Nhân - Hoàng Việt

Truy tìm tài xế GoViet mất tích bí ẩn sau cuốc xe đêm

Thứ 4, 08/05/2019 | 22:34
Sau 2 ngày không thể liên lạc được, anh Huỳnh Minh Hiệp được cho là đã mất tích bí ẩn sau cuốc xe đêm 6/5.

Có nên quản lí Grab và GoViet như quản lí hàng không?

Thứ 3, 23/04/2019 | 06:37
Có ý kiến cho rằng, việc đánh mất thị phần nội địa với xe công nghệ có thể coi là một thất bại trong việc bảo vệ kinh tế quốc gia ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Từ đó đặt ra câu hỏi: "Liệu chúng ta có nên quản lí Grab và GoViet như quản lí ngành hàng không"?

Tân binh GoViet "đại chiến" gã khổng lồ Grab: Khách hàng nên cẩn trọng

Thứ 7, 20/10/2018 | 10:07
Trước sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai hãng đặt xe công nghệ, khách hàng bối rối khi đặt xe "tân binh" GoViet nhưng tài xế đến đón lại của "gã khổng lồ" Grab. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và vi phạm luật Cạnh tranh.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.