Hàng vạn người ngẩn ngơ trước màn pháo hoa khai mạc du lịch Cửa Lò

Hàng vạn người ngẩn ngơ trước màn pháo hoa khai mạc du lịch Cửa Lò

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 30/04/2018 | 09:14
0
Sau quãng thời gian lao động vất vả, hàng vạn người đã trở về bãi biển Cửa Lò để cùng thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn mở đầu mùa du lịch.
Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2018 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng”.

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2018 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng”.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, đô thị du lịch biển Cửa Lò nổi bật với sức hấp dẫn mới, vừa lãng mạn, nên thơ, vừa năng động hiện đại. Đây là vùng đất cảnh trí tươi đẹp gắn với nhiều huyền tích.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, đô thị du lịch biển Cửa Lò nổi bật với sức hấp dẫn mới, vừa lãng mạn, nên thơ, vừa năng động hiện đại. Đây là vùng đất cảnh trí tươi đẹp gắn với nhiều huyền tích.

“Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với sự nỗ lực phấn đấu, hiện nay thị xã Cửa Lò - “Hòn ngọc xanh xứ Nghệ

“Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với sự nỗ lực phấn đấu, hiện nay thị xã Cửa Lò - “Hòn ngọc xanh xứ Nghệ" đã mang dáng dấp của một đô thị du lịch biển hiện đại, được các tổ chức du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ lễ hội Sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm. Lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ lễ hội Sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm. Lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng.

Đây cũng là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Đây cũng là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Hiện nay, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Hiện nay, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Hàng nghìn bông pháo hoa kết hợp cùng vũ điệu của âm thanh, ánh sáng một lần nữa làm biển Cửa Lò bừng sáng.

Hàng nghìn bông pháo hoa kết hợp cùng vũ điệu của âm thanh, ánh sáng một lần nữa làm biển Cửa Lò bừng sáng.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa.

Nhiều trẻ em háo hức xem pháo hoa cùng cha mẹ.

Nhiều trẻ em háo hức xem pháo hoa cùng cha mẹ.

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Lễ hội Du lịch với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng” diễn ra tại Quảng trường Bình Minh với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa 15 phút đã khiến hàng vạn người xem vô cùng thích thú.

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2018 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng”.

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2018 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng”.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, đô thị du lịch biển Cửa Lò nổi bật với sức hấp dẫn mới, vừa lãng mạn, nên thơ, vừa năng động hiện đại. Đây là vùng đất cảnh trí tươi đẹp gắn với nhiều huyền tích.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, đô thị du lịch biển Cửa Lò nổi bật với sức hấp dẫn mới, vừa lãng mạn, nên thơ, vừa năng động hiện đại. Đây là vùng đất cảnh trí tươi đẹp gắn với nhiều huyền tích.

“Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với sự nỗ lực phấn đấu, hiện nay thị xã Cửa Lò - “Hòn ngọc xanh xứ Nghệ

“Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với sự nỗ lực phấn đấu, hiện nay thị xã Cửa Lò - “Hòn ngọc xanh xứ Nghệ" đã mang dáng dấp của một đô thị du lịch biển hiện đại, được các tổ chức du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ lễ hội Sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm. Lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ lễ hội Sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm. Lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng.

Đây cũng là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Đây cũng là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Hiện nay, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Hiện nay, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Hàng nghìn bông pháo hoa kết hợp cùng vũ điệu của âm thanh, ánh sáng một lần nữa làm biển Cửa Lò bừng sáng.

Hàng nghìn bông pháo hoa kết hợp cùng vũ điệu của âm thanh, ánh sáng một lần nữa làm biển Cửa Lò bừng sáng.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa.

Nhiều trẻ em háo hức xem pháo hoa cùng cha mẹ.

Nhiều trẻ em háo hức xem pháo hoa cùng cha mẹ.

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa khai mạc du lịch Cửa Lò

Bất chấp mưa tầm tã, hàng vạn du khách vẫn về tắm biển Cửa Lò

Chủ nhật, 29/04/2018 | 18:01
Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ hai năm 2018

Thứ 6, 27/04/2018 | 19:28
Ngày 27/4, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ hai năm 2018 (VietShrimp 2018) chính thức khai mạc tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2017

Chủ nhật, 24/12/2017 | 10:58
Trong chương trình lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2017 diễn ra vào đêm 23/12, UBND TP.Đà Lạt đã đón nhận giấy chứng nhận thương hiệu cho các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ,…
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.