Hành khách đi tàu có vé không hợp lệ phải mua bổ sung với giá 1,3 lần

Hành khách đi tàu có vé không hợp lệ phải mua bổ sung với giá 1,3 lần

Thứ 2, 07/11/2022 | 15:59
0
Hành khách mua vé không đúng đối tượng quy định được giảm giá vé phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần số tiền chênh lệch giữa giá vé của loại chỗ ghi trên vé.

Mới đây, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR) đã công bố quy định về vận chuyển hành khách, hành lý trên các đoàn tàu khách.

Cụ thể, hành khách có vé hợp lệ mới được vào ga đi tàu. Vé chỉ hợp lệ và có giá trị đi tàu khi thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với thông tin trên Thẻ lên tàu.

Trường hợp hành khách không có vé hoặc có vé không hợp lệ, hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ đã sử dụng hoặc 1,3 lần giá vé của loại chỗ thấp nhất đoàn tàu nếu hành khách chưa sử dụng chỗ hoặc sử dụng ghế phụ.

Hành khách mua vé không đúng đối tượng quy định được giảm giá vé phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần số tiền chênh lệch giữa giá vé của loại chỗ ghi trên vé và giá vé ghi trên vé hành khách đã mua.

Cũng theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em miễn vé được sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn đi tàu được kèm theo không quá 02 trẻ em miễn vé. Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25% giá vé.

Về cước hành lý, hành khách phải mua vé cước và làm đầy đủ các thủ tục vận chuyển theo quy định mới được xếp hành lý trên toa xe hành lý. Hành lý không có vé cước hoặc có vé cước không hợp lệ, hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước hành lý theo quy định của đoàn tàu đó.

Mỗi hành khách có vé đi tàu được mang theo 20Kg hành lý xách tay miễn cước. Trường hợp hành lý xách tay của hành khách quá trọng lượng miễn cước nếu toa hành lý còn phương án và còn đủ thời gian làm thủ tục vận chuyển trước giờ tàu chạy, hành khách làm thủ tục vận chuyển và xếp lên toa xe hành lý.

Nếu toa hành lý không còn chỗ hoặc không đủ thời gian làm thủ tục vận chuyển, hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước hành lý tương ứng với đoàn tàu đó cho số hành lý vượt quá trọng lượng được miễn cước và hành khách tự bảo quản số hành lý này trên toa xe khách.

Ngoài ra, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng có những lưu ý khi vận chuyển hàng hóa trên đường sắt.

Cụ thể, tiền khai sai tên hàng: Đối với hàng nguy hiểm, hàng cần có biện pháp bảo vệ đặc biệt, người thuê vận tải khai không đúng, thu thêm tiền khai sai tên hàng bằng 04 lần tiền cước thực tế đã vận chuyển; Đối với hàng thường người thuê vận tải vì bất kỳ lý do nào khai sai tên hàng, thu thêm tiền khai sai tên hàng bằng 01 lần tiền cước hàng thực tế vận chuyển.

Về tiền khai sai trọng lượng, xếp quá tải (tiền bội tải), đối với hàng lẻ thu thêm tiền cước trọng lượng hàng còn thiếu. Đối với hàng nguyên toa khai sai trọng lượng là các trường hợp trọng lượng hàng khách hàng khai trong tờ khai gửi hàng hoặc giấy gửi hàng LVQT không đúng với trọng lượng hàng thực tế trên toa xe, bao gồm:

Khai sai và bội tải là các trường hợp trọng lượng hàng thực tế lớn hơn 105% trọng tải kỹ thuật của toa xe (vượt quá 5%) hoặc vượt quá trọng tải kỹ thuật cho phép của toa xe thì thu thêm: Tiền cước đối với trọng lượng hàng còn thiếu; Tiền bội tải tính bằng 50% tổng tiền cước thực tế đã vận chuyển.

Khai sai nhưng không bội tải là các trường hợp tổng trọng lượng hàng thực tế ≤ 105% trọng tải kỹ thuật của toa xe hoặc chưa vượt quá trọng tải kỹ thuật cho phép của toa xe: Nếu trọng lượng hàng xếp thực tế lớn hơn trọng lượng khách hàng khai thì thu thêm như sau: Tiền cước đối với trọng lượng hàng còn thiếu; Tiền khai sai tính bằng 10% tổng tiền cước thực tế đã vận chuyển. Nếu trọng lượng hàng xếp thực tế nhỏ hơn trọng lượng chủ hàng khai, thu tiền khai sai bằng 15% tiền cước đã vận chuyển.

Đối với hàng hoá xếp bằng Container, nếu phát hiện khai sai và vượt quá tiêu chuẩn ISO 668 thì thu thêm tiền cước, tiền bội tải như quy định đối với hàng nguyên toa khi phát hiện khai sai và bội tải. Nếu phát hiện khai sai nhưng không vượt quá tiêu chuẩn ISO 668 thì thu thêm tiền cước, tiền khai sai như quy định đối với hàng nguyên toa khi phát hiện khai sai nhưng không bội tải.

Quy định mới nhất về phí đổi, trả vé tàu Tết

Đường sắt quy định mức phí đổi, trả vé tàu Tết Quý Mão 2023 đến 30% nhằm tránh đầu cơ vé, hành khách có nhu cầu thực sự thuận lợi hơn khi mua vé.

Cụ thể, mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên Thẻ đi tàu đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian: Từ ngày 13/1 đến ngày 24/1 với đoàn tàu số chẵn; Từ ngày 25/1 đến ngày 31/1 với đoàn tàu số lẻ.

Mức phí này cũng áp dụng với đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới trong thời gian từ ngày 17/1 đến ngày 24/1; Với đoàn tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội trong thời gian từ ngày 25/1 đến ngày 31/1.

Thời gian đổi, trả vé: Trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên với vé cá nhân; Trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên vé tập thể.

Ngoài thời gian này, đường sắt quy định vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, lệ phí là 20.000 đồng/vé; Không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Hành khách khi trả vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, phí là 10% giá vé; Từ 4 giờ đến dưới 24 giờ phí là 20% giá vé; Dưới 4 giờ không trả được vé.

Với vé tập thể, trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, phí là 10% giá vé; Từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, phí là 20% giá vé; Dưới 24 giờ không trả được vé.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN công bố đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm giá vé tàu trong thời gian cao điểm vận tải Tết Quý Mão 2023 (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết, chiều từ Hà Nội đi TP.HCM sau Tết).

Theo đó, giảm 3% giá vé đối với vé trên các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch) và đi từ 1.000 km trở lên.

Giảm từ 2% đến 8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 9/1/2023 đến ngày 12/1/2023 (đối với đoàn tàu số chẵn) và từ ngày 1/2/2023 đến ngày 12/2/2023 (đối với đoàn tàu số lẻ). Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé.

Tuệ Minh

Trẻ em được miễn giảm giá vé tàu Tết Quý Mão thế nào?

Thứ 2, 31/10/2022 | 11:08
Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đường sắt vẫn áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé tàu đối với trẻ em.

Giá vé máy bay tăng cao, giá vé tàu hỏa "leo thang" Tết Quý Mão 2023

Thứ 3, 25/10/2022 | 21:41
Mở bán vé sớm, thị trường vé máy bay và vé tàu hỏa đều tăng giá mùa cuối năm 2022 khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Thông tin mới về việc mua vé tàu Tết Nguyên đán 2023

Thứ 3, 25/10/2022 | 14:15
Vé tàu Tết Nguyên đán 2023 vừa được mở bán, hàng trăm người dân đã xếp hàng để chờ được mua, hơn 176.000 vé sẽ được bán ra thị trường.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.