Hành trình bà trùm Loan

Hành trình bà trùm Loan "Cá" và hàng loạt kẻ cầm đầu các đường dây bảo kê lộ sáng

Thứ 4, 06/05/2020 | 20:00
0
Thời gian gần đây, tình trạng bảo kê, vay nặng lãi có những diễn biến phức tạp. Để ổn định tình hình, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, nhiều băng ổ nhóm “khủng” bị bắt giữ để điều tra, xử lý. Mới đây nhất là bà trùm Loan "Cá".

Khi vụ án Đường “Nhuệ” còn chưa kịp lắng xuống, hoạt động bảo kê của Loan “cá” ở Đồng Nai và nhiều vụ khác tiếp tục bị lộ sáng.

Loan “Cá” kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê sa lưới

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp nhiều đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú do Loan “Cá” cầm đầu. Nhóm đối tượng này có hành vi uy hiếp, ép buộc thu tiền "bảo kê" các tiểu thương buôn bán.

Thông tin ban đầu trên báo Lao động, chiều ngày 5/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan còn có biệt danh Loan “Cá” (39 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Phường Hố Nai, TP.Biên Hoà) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

An ninh - Hình sự - Hành trình bà trùm Loan 'Cá' và hàng loạt kẻ cầm đầu các đường dây bảo kê lộ sáng

Loan "Cá" bị dẫn giải về cơ quan điều tra chiều 5/5. (Ảnh: VnExpress)

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm này hoạt động nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam thuộc xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu - nơi tập trung hàng trăm người.

Theo đó các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp số tiền 50.000 đồng/ngày.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ online, một tiểu thương ở đây cho biết, dù rất bức xúc nhưng để "yên thân" buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng tiền bảo kê cho nhóm của Loan "cá".

Hiện, công an đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera an ninh và tiến hành khám xét nhà của các nghi can để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Làm rõ hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, vay nặng lãi của băng nhóm Đường “Nhuệ” tại Thái Bình

Qua thông tin tố giác từ một số đơn vị kinh doanh dịch vụ mai táng, Đường Nhuệ đứng ra thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình vào cuối năm 2017, sau đó ép các đơn vị này nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải nộp khoản tiền phí 500.000 đồng/ca hỏa táng.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, Thái Bình) và nhiều đối tượng khác bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến dịch vụ tang lễ tại Thái Bình từ nhiều năm nay.

An ninh - Hình sự - Hành trình bà trùm Loan 'Cá' và hàng loạt kẻ cầm đầu các đường dây bảo kê lộ sáng (Hình 2).

Đường "nhuệ".

Trả lời trên báo Pháp luật TPHCM, Trung tướng Lương Tam Quang cũng thông tin: Băng nhóm tội phạm Đường “nhuệ” là băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp. Cụ thể là che mắt dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, có hoạt động từ thiện, thiện nguyện.

Phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, rất xảo quyệt, có nhiều phương thức đối phó với cơ quan chức năng nên rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.

“Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương vận động quần chúng tố giác hành vi tội phạm” - ông Quang nói và cho biết, nhờ vậy mới đủ căn cứ xử lý vụ việc này.

Việc khởi tố, điều tra vụ án nêu trên là bước đột phá ban đầu để đấu tranh, triệt phá triệt để ổ, nhóm tội phạm bảo kê.

3 đối tượng “bảo kê” liên quan dịch vụ hỏa táng tại Nam Định xộ khám

Ngày 5/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa tiến hành bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp ba đối tượng, điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan hoạt động “bảo kê” thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh, được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang “con”, SN 1997, trú tại xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản; Trần Xuân Hà (tức Hà “sắc”, SN 1973, trú tại 15/16 đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định), đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Hải Quang (tức Quang “hà”, SN 1978, trú tại 512 đường Giải Phóng, TP.Nam Định).

An ninh - Hình sự - Hành trình bà trùm Loan 'Cá' và hàng loạt kẻ cầm đầu các đường dây bảo kê lộ sáng (Hình 3).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2016, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) là công ty quản lý đài hỏa táng ở Công viên nghĩa trang Thanh Bình, ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (địa chỉ tại 496 đường Giải Phóng, TP.Nam Định) về dịch vụ hỏa táng.

Theo đó, công ty Trường Dương có trách nhiệm làm đầu mối, ký hợp đồng với các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Nam Định, đưa người chết ở địa phương về hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình, với mức giá 4,3 triệu đồng/ca. Mỗi ca, Công ty Hoàng Long sẽ trích lại cho Công ty Trường Dương 300 nghìn đồng. Công ty Trường Dương không được phép tự ý nâng giá dịch vụ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, thời gian qua, Công ty Trường Dương đã tự ý nâng giá dịch vụ mỗi ca hỏa táng từ 4,3 triệu đồng lên 5,5 triệu đồng...

Thông tin trên báo Nhân dân, từ tháng 11/2019, các đối tượng Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang cùng một số đối tượng khác đã xuống địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, đe dọa nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ, sau đó gặp trực tiếp, yêu cầu các cơ sở này khi nhận hỏa táng phải “báo ca” cho các đối tượng, đồng thời ép họ nộp thêm 500 nghìn đồng/ca.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 bị hại. Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trúc Chi (T/h)

 

Bắt giữ vị khách lạ “thó” 116 triệu của chủ cửa hàng dụng cụ cơ khí

Thứ 4, 06/05/2020 | 11:16
Đến cửa hàng bán dụng cụ cơ khí để mua hàng thì phát hiện chủ của hàng đặt 1 túi xách vào trong cốp xe máy. Lợi dụng sơ hở, Việt tiếp cận dùng tay móc cốp xe lấy trộm túi xách bên trong có 116 triệu đồng.

Đồng Nai: Bắt băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê của các tiểu thương

Thứ 3, 05/05/2020 | 21:50
Bước đầu xác định, băng nhóm do 2 đối tượng Lý Thị Loan (còn gọi là Loan “cá”) và Hoàng Thị Tuyết Nhung cầm đầu, chuyên thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh và bán hàng ở chợ tự phát khu vực hai bên đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768, gần Khu Công nghiệp Thạnh Phú.

Đường "Nhuệ" bị tố cáo bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng như thế nào?

Thứ 4, 15/04/2020 | 11:48
Ngoài việc bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, vợ chồng Đường Nhuệ còn bị nhiều người làm trong lĩnh vực tang lễ tại Thái Bình tố cáo về việc bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng.

Khởi tố băng nhóm Hải Phòng giăng bẫy phụ nữ đơn thân vay lãi suất “cắt cổ”

Thứ 2, 22/04/2019 | 10:06
Sáng 22/4, theo Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Trung Công (cùng 31 tuổi, ngụ Hải Phòng), về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.