Hành trình khám phá bằng xe đạp của tiểu thư 9x từ TPHCM đến Sa Pa

Hành trình khám phá bằng xe đạp của tiểu thư 9x từ TPHCM đến Sa Pa

Thứ 4, 06/04/2016 | 16:24
0
Với sở thích khám phá và trải nghiệm bằng xe đạp, Huệ đã một mình vượt hàng nghìn km dọc theo QL1A từ TP. HCM đến Sa Pa.

Thời gian gần đây, trên trang facbook cá nhân của mình, cô gái có tên Trần Huệ đã đăng tải một số hình ảnh kèm theo những cảm xúc được trải nghiệm trên chặng hành trình từ TP. HCM đến Sa Pa.

Qua cuộc trò chuyện với PV Báo Người đưa tin, Huệ cho biết em có tên đầy đủ là Trần Huệ, (SN 1991), đã tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc và hiện đang sống tại TP. HCM.

Ý tưởng cho cuộc hành trình bằng chiếc xe đạp bắt đầu nung nấu trong con người Huệ từ lâu, nhưng cô gái trẻ vẫn chưa có điều kiện thực hiện.

Ngày mùng 2 Tết Bính Thân, sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết, Huệ bắt đầu thực hiện hành trình bằng xe đạp từ TP. HCM đến Sa Pa với tâm niệm "đi để trở về".

Trong suốt cuộc hành trình, khi qua mỗi tỉnh thành, Huệ sẽ đi tham quan các địa danh nối tiếng mà mình thích. Ngoài ra, sau một ngày đạp xe cô gái sài thành sẽ viết lên những cảm xúc thật mà mình đã trải qua và chia sẻ lên facebook cá nhân.

Do không bị áp lực về thời gian nên việc đạp xe của Huệ rất nhẹ nhàng, trên suốt chặng đường, cô gái trẻ đều nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người mà cô từng gặp.

Trong hành trình của mình, ngày 26/3, Trần Huệ đã đến thành phố Vinh và dừng chân tại đây 2 ngày để đi thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Huệ tâm sự: “Khi được nghe kể về những câu chuyện trong quãng đời hoạt động của Bác Hồ em đã khóc và khâm phục sự hi sinh của Bác”.

Được biết, Trần Huệ cũng được coi là tiểu thư con một gia đình "đại gia" tại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, em đã có một công việc ổn định. Nhưng đó chưa phải là mục tiếu hướng tới của Huệ. Hiện nay, Trần Huệ đang tiếp tục hành trình bằng xe đạp của mình từ TP. HCM đến Sa Pa qua các tỉnh Miền Trung.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại các địa danh dọc theo chiều dài đất nước mà Trần Huệ đã đi qua. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.